Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối
Chương 23
Gương mặt trưởng thành hơn trước.
Khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn rất nhạt.
Nhìn thấy tôi, anh hơi sững người.
Sau đó mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi gật đầu.
“Lâu rồi.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng nhưng không còn sự cố chấp trước kia.
“Em sống tốt chứ?”
Tôi mỉm cười.
“Rất tốt.”
Anh gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Chúng tôi im lặng vài giây.
Sau đó anh hỏi:
“Anh nghe nói em có con gái rồi.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Ừ.”
Anh mỉm cười.
“Chúc mừng em.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn.”
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng gọi.
“Mẹ ơi!”
Tinh An chạy về phía tôi.
Trên tay cầm một cây kem nhỏ.
Lục Trầm Chu đi phía sau.
Tôi lập tức đứng dậy.
“Chạy chậm thôi con!”
Tinh An lao vào lòng tôi.
“Mẹ, bố mua kem cho con!”
Tôi bật cười.
“Thế con đã cảm ơn bố chưa?”
“Rồi ạ!”
Lục Trầm Chu bước đến.
Nhìn thấy Thẩm Cảnh Hoài, anh hơi khựng lại.
Hai người đàn ông nhìn nhau.
Một lúc sau, Lục Trầm Chu chủ động gật đầu.
“Thẩm tổng.”
Thẩm Cảnh Hoài mỉm cười.
“Lục tổng.”
Không có sự thù địch.
Không có những lời khiêu khích.
Chỉ là hai người đàn ông đã bước qua một đoạn đời.
Tinh An tò mò nhìn Thẩm Cảnh Hoài.
“Chú là ai ạ?”
Tôi cúi xuống.
“Là một người quen cũ của mẹ.”
Con bé lập tức lễ phép cúi đầu.
“Cháu chào chú!”
Thẩm Cảnh Hoài nhìn con bé.
Ánh mắt thoáng đỏ lên.
Nhưng anh vẫn mỉm cười.
“Chào cháu.”
Tinh An giơ cây kem lên.
“Chú ăn kem không?”
Anh bật cười.
“Cảm ơn cháu, chú không ăn.”
Con bé gật đầu.
Sau đó quay sang kéo tay Lục Trầm Chu.
“Bố ơi, con muốn xem cá!”
Anh cúi xuống bế con.
“Được, chúng ta đi xem cá.”
Tôi quay sang Thẩm Cảnh Hoài.
“Chúng tôi đi trước nhé.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
Tôi mỉm cười.
“Chúc anh mọi chuyện thuận lợi.”
Thẩm Cảnh Hoài nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, anh khẽ đáp:
“Em cũng vậy.”
Tôi xoay người.
Bước đến bên Lục Trầm Chu.
Anh tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tinh An ngồi trên tay bố, ríu rít kể chuyện cây kem.
Ba người chúng tôi chậm rãi đi về phía hồ nước.
Thẩm Cảnh Hoài đứng phía sau.
Lặng lẽ nhìn theo.
Đến khi bóng chúng tôi khuất sau hàng cây, anh mới cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Nhưng lần này, anh không đuổi theo.
Bởi anh cuối cùng đã hiểu.
Có những người xuất hiện trong đời không phải để ở lại mãi mãi.
Mà để dạy ta một bài học không thể quên.
Và có những lời xin lỗi, dù chân thành đến đâu, cũng không thể đưa thời gian quay ngược.
29.
Buổi tối, khi trở về khách sạn, Lục Trầm Chu hỏi tôi:
“Em ổn chứ?”
Tôi đang ngồi chải tóc.
Nghe vậy liền quay sang.
“Ổn mà.”
Anh bước đến, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau.
“Anh chỉ sợ cuộc gặp hôm nay khiến em buồn.”
Tôi nhìn anh qua gương.
Một lúc sau, tôi mỉm cười.
“Không đâu.”
“Thật sao?”
Tôi gật đầu.
“Thật.”
Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi.
Tôi nắm tay anh.
“Trầm Chu.”
“Ừ?”
“Em từng nghĩ nếu gặp lại Thẩm Cảnh Hoài, mình sẽ có rất nhiều điều muốn nói.”
“Muốn hỏi tại sao anh ấy đối xử với em như vậy.”
“Muốn cho anh ấy thấy em đã sống tốt đến đâu.”
“Muốn anh ấy hối hận.”
Lục Trầm Chu im lặng lắng nghe.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng hôm nay gặp lại, em phát hiện mình chẳng còn muốn hỏi gì nữa.”
“Cũng không cần chứng minh gì.”
Tôi nhìn anh.
“Bởi vì em thật sự hạnh phúc.”
Chương 20
Lục Trầm Chu mỉm cười.
“Anh biết.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Sao anh biết?”
Anh nhìn tôi qua gương.
“Vì mỗi sáng thức dậy, em đều cười.”
Tôi bật cười.
“Chỉ vậy thôi sao?”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Đối với anh, như vậy là đủ.”
Tôi xoay người ôm lấy anh.
Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn.
Tôi chợt nhớ đến một câu mình từng viết trong nhật ký năm hai mươi hai tuổi.
【Mong rằng sau này, người mình yêu sẽ luôn lựa chọn mình.】
Khi ấy, tôi nghĩ được lựa chọn là điều quan trọng nhất.
Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng tình yêu không chỉ là được ai đó lựa chọn.
Mà còn là được tôn trọng.
Được lắng nghe.
Được tự do theo đuổi ước mơ.
Và quan trọng nhất, không phải đánh mất chính mình để giữ một người ở lại.
30.
Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi tôi:
“Kiều An, nếu có thể quay về năm hai mươi hai tuổi, cô có muốn thay đổi lựa chọn của mình không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Có.”
Người dẫn chương trình hơi ngạc nhiên.
“Cô muốn thay đổi điều gì?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Rồi chậm rãi đáp:
“Tôi muốn nói với cô gái năm hai mươi hai tuổi ấy rằng…”
“Đừng từ bỏ ước mơ chỉ vì sợ mất một người.”