NGÀY NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ CHỒNG TÔI YÊU SUỐT MƯỜI NĂM TRỞ VỀ NƯỚC

Chương 2



“Tôi cần một người vợ trong ba năm. Cô cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Chúng ta có thể giúp nhau.”

Điều kiện anh đưa ra rất đơn giản.

Tôi phải đóng vai một người vợ ngoan ngoãn, không can thiệp vào chuyện riêng của anh, không đòi hỏi tình yêu.

Đổi lại, anh sẽ thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị cho mẹ tôi và chuyển cho tôi một khoản tiền mỗi năm.

Tôi đã đồng ý.

Bởi khi ấy, tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng sau khi kết hôn, Lục Cảnh Thâm lại đối xử với tôi tốt đến mức khiến tôi quên mất đây chỉ là một cuộc giao dịch.

Anh nhớ tôi không ăn được đồ cay.

Nhớ tôi thường mất ngủ khi trời mưa.

Nhớ ngày sinh nhật tôi, ngày mẹ tôi xuất viện, thậm chí nhớ cả ngày tôi nhận được giải thưởng thiết kế đầu tiên.

Một lần tôi bị sốt cao, anh hủy chuyến công tác quan trọng, ngồi bên giường chăm sóc suốt đêm.

Khi tôi tỉnh dậy, anh đang ngủ gục bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi.

Tôi hỏi:

“Không phải anh nói cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng sao?”

Anh mở mắt, khẽ cười.

“Hợp đồng thì sao? Em vẫn là vợ anh.”

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu tham lam.

Tôi muốn tin rằng người đàn ông này thật sự yêu mình.

Một năm sau, anh chủ động xé bỏ bản hợp đồng trước mặt tôi.

Anh nói:

“Thanh Du, chúng ta thử làm vợ chồng thật sự đi.”

Tôi đã khóc.

Lúc ấy, tôi nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.

Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu.

Có những người đàn ông có thể dịu dàng với bạn, chiều chuộng bạn, thậm chí khiến bạn tin rằng mình là duy nhất.

Nhưng tất cả những điều đó đều có thể biến mất ngay khi người họ thật sự mong chờ xuất hiện.

Hạ Tư Nghiên chính là người ấy.

Cô ta là thanh mai trúc mã của Lục Cảnh Thâm.

Hai người từng yêu nhau suốt bảy năm.

Ba năm trước, Hạ Tư Nghiên quyết định ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp.

Lục Cảnh Thâm giữ cô ta lại không được.

Sau đó, anh cưới tôi.

Tôi từng hỏi anh có còn yêu người cũ không.

Anh ôm tôi, trả lời rất chắc chắn:

“Chuyện đã qua rồi. Người anh muốn sống cùng hiện tại là em.”

Tôi tin.

Thậm chí còn thấy mình thật nhỏ nhen khi nghi ngờ anh.

Cho đến khi Hạ Tư Nghiên trở về.

Tôi mới phát hiện, hóa ra trong ba năm ấy, cô ta chưa từng thật sự rời khỏi cuộc sống của anh.

Buổi tối hôm đó, Lục Cảnh Thâm về nhà lúc gần mười hai giờ.

Tôi đang ngồi trong phòng khách.

Trên bàn là bữa tối đã nguội lạnh.

Anh vừa bước vào đã cau mày.

“Sao còn chưa ngủ?”

Tôi nhìn anh.

Áo sơ mi trắng, đồng hồ đắt tiền, mái tóc được chải gọn gàng.

Vẫn là người đàn ông tôi từng yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Chỉ có điều, trên cổ áo anh có một vệt son nhàn nhạt.

Tôi hỏi:

“Hôm nay anh đi đâu?”

Anh tháo đồng hồ, trả lời rất tự nhiên:

“Tiếp khách.”

“Khách hàng nữ à?”

Động tác của anh khựng lại.

Sau đó anh nhìn tôi.

“Em muốn hỏi gì?”

Tôi không trả lời ngay.

Chỉ lấy điện thoại, mở đoạn video Hạ Tư Nghiên gửi đến.

Đặt trước mặt anh.

Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng vỗ tay và tiếng cười trong video vang lên rõ ràng đến chói tai.

Chương 2

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm thay đổi.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Anh tắt màn hình điện thoại.

“Thanh Du, chuyện này không giống như em nghĩ.”

Tôi bật cười.

“Vậy anh giải thích đi.”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Tư Nghiên vừa về nước. Cô ấy chưa quen với cuộc sống ở đây, tâm trạng cũng không ổn định. Anh chỉ giúp cô ấy một chút.”

“Giúp đến mức tặng cả quà kỷ niệm ngày cưới của chúng ta?”

Anh nhíu mày.

“Chỉ là một chiếc vòng.”

“Chỉ là một chiếc vòng?”

Tôi lặp lại.

“Lục Cảnh Thâm, anh có biết tôi đã mất bao lâu để thiết kế nó không?”

“Anh có biết bên trong chiếc vòng ấy tôi đã khắc gì không?”

Anh không nói.

Tôi nhìn anh, chậm rãi đọc từng chữ:

“Nguyện cùng anh đi hết quãng đời còn lại.”

Ánh mắt anh thoáng dao động.

Nhưng rất nhanh, sự thiếu kiên nhẫn đã thay thế.

“Thanh Du, em đừng làm quá mọi chuyện lên được không?”

“Anh không biết em đã chuẩn bị món quà ấy cho ngày kỷ niệm.”

“Vả lại, Tư Nghiên chỉ mới trở về. Anh không muốn cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên cảm thấy xa lạ.

Ba năm trước, khi tôi vừa kết hôn với anh, tôi cũng từng cảm thấy lạc lõng giữa Lục gia.

Những người họ hàng của anh công khai chê bai xuất thân của tôi.

Họ nói tôi trèo cao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...