Ngày Tìm Được
Chương 27
Là khi những người từng lạc mất nhau cuối cùng vẫn có thể ngồi chung một bàn ăn.
Tôi nhìn ba đứa trẻ.
Mỉm cười.
“Được.”
“Mẹ sẽ sống thật lâu.”
“Để nhìn các con trưởng thành.”
“Để nhìn các con hạnh phúc.”
“Và để bù đắp tất cả những năm tháng chúng ta đã bỏ lỡ.”
A Ly bật cười.
Lục Hoài Sâm đưa bánh kem tới.
Tạ Cảnh Hành đứng bên cạnh, lặng lẽ chụp một tấm ảnh.
Trong ảnh, tôi đứng giữa ba đứa trẻ.
Không ai hoàn hảo.
Không ai có một quá khứ trọn vẹn.
Nhưng tất cả đều đang mỉm cười.
Nhiều năm sau, khi nhìn lại tấm ảnh ấy, tôi vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc này.
Bởi đó là lần đầu tiên tôi thật sự hiểu.
Thứ quý giá nhất mà tôi giành lại được không phải cổ phần.
Không phải tài sản.
Cũng không phải danh tiếng nhà họ Tạ.
Mà là quyền được yêu thương những đứa con của mình.
Không cần chúng phải ngoan ngoãn.
Không cần chúng phải xuất sắc.
Không cần chúng phải trở thành người mà thế giới mong muốn.
Chỉ cần chúng là chính mình.
Và chỉ cần chúng biết rằng…
Dù ngoài kia có bao nhiêu người quay lưng.
Dù cuộc đời có bao nhiêu lần khiến chúng vấp ngã.
Thì ở nhà, vẫn luôn có một người mẹ chờ chúng trở về.