Ngày Tìm Được

Chương 9



“Em bảo trên đời này chỉ có hai chị em mình là người thân.”

Con bé bật cười.

Nhưng nước mắt đã rơi xuống.

“Thì ra em biết.”

“Em biết bà ấy là mẹ chị.”

“Em biết chị đã tìm được mẹ.”

“Nhưng em vẫn để chị đứng dưới mưa.”

Bạch Nhược Đồng bò tới, muốn nắm lấy tay nó.

“Chị ơi, em bị ép mà!”

A Ly lùi lại.

Lần đầu tiên.

Con bé tránh bàn tay của người mà nó từng liều mạng bảo vệ.

“Đừng gọi chị nữa.”

Giọng nó rất nhỏ.

Nhưng rõ ràng.

“Chị không có đứa em gái như em.”

Tôi lập tức bước tới ôm lấy con.

A Ly vùi mặt vào vai tôi.

Cơ thể run lên dữ dội.

“Mẹ…”

Tiếng gọi ấy khiến tim tôi đau nhói.

“Mẹ ơi…”

“Con tưởng mẹ không cần con…”

Tôi ôm chặt con bé.

“Không phải.”

“Mẹ chưa từng không cần con.”

“Là mẹ đến muộn.”

“Xin lỗi con.”

A Ly khóc đến mức gần như không thở nổi.

Còn tôi chỉ có thể ôm con.

Bởi tôi biết.

Mọi lời an ủi lúc này đều quá nhẹ.

So với ba năm con bé đã mất.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua quen thuộc.

“Vân Chi.”

Là mẹ chồng tôi.

Tôi siết chặt điện thoại.

“Mẹ đang ở đâu?”

Bà ta không trả lời.

Chỉ cười khẽ.

“Con tìm được Tri Ý rồi, đúng không?”

Tôi lạnh giọng.

“Mẹ muốn nói gì?”

“Đừng để con bé bước vào nhà cũ.”

Tôi sững người.

Bà ta nói tiếp:

“Cũng đừng mở chiếc hộp gỗ.”

“Tại sao?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó, giọng bà ta bỗng run lên.

“Bởi vì…”

“Ngày con bé mất tích…”

“Người đầu tiên đồng ý bán nó…”

“Không phải ta.”

Tôi nín thở.

Bà ta nghẹn ngào.

“Là chồng con.”

Tôi chết lặng.

Chồng tôi?

Người đã qua đời mười năm trước?

Người trước khi chết vẫn nắm tay tôi, cầu xin tôi nhất định phải tìm được con gái?

Không thể nào.

Tôi vừa định hỏi thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng động lớn.

Tiếng thủy tinh vỡ.

Tiếng bước chân hỗn loạn.

Sau đó là tiếng mẹ chồng tôi hét lên.

“Đừng đến đây!”

“Vân Chi!”

“Đừng tin bất kỳ ai trong nhà họ Tạ!”

Cuộc gọi lập tức bị ngắt.

Tôi đứng bất động.

Ngay sau đó, một dòng bình luận đỏ như máu hiện lên trước mắt.

【CẢNH BÁO: NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THỰC SỰ ĐÃ PHÁT HIỆN CỐT TRUYỆN BỊ THAY ĐỔI.】

【TẠ LÃO PHU NHÂN SẮP BỊ DIỆT KHẨU.】

【THỜI GIAN CÒN LẠI: 29 PHÚT.】

Tôi nhìn dòng chữ đang đếm ngược.

28:59.

28:58.

28:57.

Tôi lập tức gọi cho tài xế.

“Chuẩn bị xe!”

“Đến nhà cũ!”

Nhưng khi tôi vừa bước ra cửa, A Ly đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Mẹ.”

Tôi quay đầu.

Con bé nhìn tôi.

Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Nhưng ánh mắt đã trở nên vô cùng kiên định.

“Con đi cùng mẹ.”

Tôi định từ chối.

Nhưng con bé nói tiếp:

“Con biết nhà cũ ở đâu.”

Tôi sững người.

“Con biết?”

A Ly gật đầu.

“Ba năm trước…”

“Thiên Thiên từng đưa con đến đó.”

“Có một người đàn ông đứng sau cánh cửa sắt.”

“Ông ta nhìn con rất lâu.”

“Sau đó nói một câu.”

Tôi nín thở.

“Câu gì?”

A Ly nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Ông ta nói…”

“Con bé lớn lên giống mẹ nó thật.”

“Tiếc là…”

“Lần trước không giết được.”

Tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng.

A Ly nắm chặt tay tôi.

“Mẹ.”

“Con nhớ mặt ông ta.”

“Và con đã gặp lại ông ta hôm nay.”

Tôi run giọng.

“Ở đâu?”

Con bé nhìn về phía đại sảnh.

Nơi những vị khách vẫn đang bàn tán về màn kịch vừa xảy ra.

Sau đó, nó chậm rãi giơ tay.

Chỉ về phía người đàn ông đứng cạnh bàn tiệc.

“Chính là ông ta.”

Tôi nhìn theo.

Người đàn ông ấy mặc một bộ vest xám.

Trên ngực cài huy hiệu tập đoàn Tạ thị.

Ông ta đang nói chuyện với luật sư của tôi.

Và khi nhận ra ánh mắt chúng tôi…

Ông ta đột nhiên mỉm cười.

Tôi nhận ra người ấy.

Tạ Quân Thành.

Em trai ruột của chồng tôi.

Người đang giữ chức phó chủ tịch tập đoàn.

Chương 8

Cũng là người đã giúp tôi tìm kiếm con gái suốt mười bảy năm.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải thân phận của ông ta.

Mà là dòng bình luận vừa xuất hiện.

【ĐỪNG ĐỂ ÔNG TA ĐẾN GẦN TẠ TRI Ý.】

【TRONG NGUYÊN TÁC, CHÍNH ÔNG TA ĐÃ GIẾT CÔ BÉ Ở TUỔI MƯỜI TÁM.】

【VÀ NGƯỜI GIÚP ÔNG TA CHE GIẤU THI THỂ…】

【LÀ ANH TRAI RUỘT CỦA CÔ BÉ.】

Tôi chậm rãi quay đầu.

Nhìn Tạ Cảnh Hành.

Nó đang đứng cách chúng tôi chưa đầy năm mét.

Sắc mặt trắng bệch.

Ánh mắt dán chặt vào người chú ruột.

Và trong bàn tay đang run rẩy của nó…

Là một chiếc chìa khóa đồng cũ.

Chiếc chìa khóa có khắc ba chữ:

PHÒNG BÍ MẬT.

Tôi bỗng hiểu ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...