NGÀY TÔI PHÁT HIỆN MÌNH CHƯA TỪNG LÀ VỢ
Chương 14
“Và phát hiện trước khi biến mất, anh trai tôi từng nhận một khoản tiền lớn từ công ty liên quan đến Lục Chấn Hùng.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Cô nghĩ anh trai mình đã bị bịt miệng?”
Tống Nhược Lan gật đầu.
“Tôi không có đủ bằng chứng.”
“Nhưng tôi biết chuyện này không đơn giản.”
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao bây giờ cô mới xuất hiện?”
Cô ấy nhìn tôi.
“Bởi vì mẹ cô từng tìm đến tôi.”
Tôi chết lặng.
Tống Nhược Lan nói tiếp:
“Bà ấy đã biết về đoạn video.”
“Bà ấy muốn tôi giao nó cho cảnh sát.”
“Nhưng tôi sợ.”
“Tôi từ chối.”
“Ba ngày sau, bà ấy nhập viện.”
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.
Tống Nhược Lan bật khóc.
“Tôi xin lỗi.”
“Nếu năm ấy tôi dũng cảm hơn…”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Rất lâu sau mới nói:
“Bây giờ vẫn chưa muộn.”
Cô ấy ngẩng đầu.
Tôi đưa tay ra.
“Chúng ta cùng tìm sự thật.”
Đoạn video được giao cho cơ quan điều tra.
Đồng thời, nhóm luật sư cũng tìm được hồ sơ về người kỹ thuật viên trong video.
Anh ta tên Tống Kiến Thành.
Tám năm trước, anh ta từng làm việc cho một công ty bảo dưỡng xe.
Sau vụ tai nạn của cha tôi, anh ta xuất cảnh.
Ba tháng sau, gia đình nhận được giấy báo tử.
Nguyên nhân được ghi là tai nạn lao động.
Nhưng có một chi tiết kỳ lạ.
Giấy báo tử được gửi từ một địa chỉ không còn tồn tại.
Chương 10
Không có hồ sơ xác nhận độc lập mà gia đình có thể kiểm chứng.
Tôi nhìn luật sư Trần.
“Có khả năng anh ấy vẫn còn sống không?”
Ông gật đầu.
“Có.”
“Chúng ta đang nhờ cơ quan có thẩm quyền xác minh.”
Tôi im lặng.
Tám năm.
Một người đàn ông biến mất.
Một gia đình tan nát.
Cha tôi qua đời.
Mẹ tôi cũng mất.
Còn Lục Chấn Hùng vẫn ung dung sống trong biệt thự, điều hành tập đoàn, hưởng thụ mọi thứ.
Tôi không biết cuối cùng sự thật sẽ dẫn đến đâu.
Nhưng tôi nhất định phải đi đến cùng.
Một tháng sau, Lục Cảnh Thâm xuất hiện trước cửa văn phòng luật sư.
Lần này, anh ta không còn dáng vẻ cao ngạo trước kia.
Bộ vest trên người nhăn nhúm.
Râu mọc lún phún.
Hai mắt đỏ ngầu.
Khi nhìn thấy tôi, anh ta lập tức bước tới.
“Vãn Ý.”
Tôi dừng lại.
“Có chuyện gì?”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Rồi đột nhiên nói:
“Anh đã ly hôn với Hạ Tư Nghiên.”
Tôi ngẩn người.
Nhưng chỉ một giây sau, tôi lại bình tĩnh.
“Chúc mừng.”
Lục Cảnh Thâm khựng lại.
“Em không có gì muốn nói sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh muốn tôi nói gì?”
Anh ta siết chặt tay.
“Anh đã làm theo điều em muốn.”
Tôi bật cười.
“Điều tôi muốn?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Lục Cảnh Thâm, anh ly hôn với ai là chuyện của anh.”
“Không liên quan đến tôi.”
Anh ta lắc đầu.
“Không phải.”
“Vãn Ý, anh biết mình sai rồi.”
“Anh đã nói chuyện với luật sư.”
“Anh có thể chuyển lại toàn bộ tài sản.”
“Anh cũng có thể công khai xin lỗi.”
“Chỉ cần em cho anh một cơ hội.”
Tôi nhìn anh ta.
Một lúc lâu sau, tôi hỏi:
“Anh có biết ngày tôi mất đứa con thứ hai, tôi đã chờ anh bao lâu không?”
Lục Cảnh Thâm sững lại.
Tôi nói:
“Mười bốn tiếng.”
“Tôi nằm trong phòng bệnh, không có ai bên cạnh.”
“Y tá hỏi người nhà tôi đâu.”
“Tôi nói chồng tôi sắp đến.”
Tôi bật cười.
“Nhưng anh không đến.”
“Bởi vì Hạ Tư Nghiên nói cô ta mất ngủ.”
Lục Cảnh Thâm cúi đầu.
Tôi tiếp tục:
“Ngày mẹ tôi mất, anh cũng không ở bên.”
“Ngày giỗ cha tôi, anh bảo tôi đừng làm phiền.”
“Ngày sinh nhật tôi, anh đưa Hạ Tư Nghiên đi du lịch.”
“Ngày kỷ niệm kết hôn, anh chưa từng nhớ.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh biết sáu năm qua tôi đã sống thế nào không?”
Anh ta run giọng:
“Anh xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Lời xin lỗi tôi nhận.”
Mắt anh ta sáng lên.
Nhưng ngay sau đó, tôi nói:
“Còn tha thứ thì không.”
Anh ta chết lặng.
Tôi bước qua người anh ta.
Nhưng anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi.
“Vãn Ý!”
Tôi quay đầu.
Anh ta nhìn tôi, nước mắt rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Cảnh Thâm khóc.
Người đàn ông từng lạnh lùng nói tôi không xứng làm vợ anh ta.
Người đàn ông từng bảo tôi không có anh ta thì chẳng sống nổi.
Bây giờ lại đứng giữa hành lang, khóc như một đứa trẻ.
Anh ta nghẹn ngào:
“Anh thật sự không thể mất em.”
Tôi nhìn anh ta.
Rồi nhẹ nhàng gỡ tay ra.
“Nhưng anh đã mất tôi từ lâu rồi.”
Tôi tưởng Lục Cảnh Thâm đã hiểu.
Nhưng hóa ra không phải.
Ba ngày sau, anh ta gửi đến căn hộ của tôi một chiếc hộp lớn.
Bên trong là chiếc váy cưới tôi từng mặc sáu năm trước.
Đã được giặt sạch.