NGÀY TÔI PHÁT HIỆN MÌNH CHƯA TỪNG LÀ VỢ

Chương 6



Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Hồ sơ y tế.

Nhật ký cuộc gọi.

Và một đoạn ghi âm.

Luật sư Trần nhìn tôi.

“Cháu nên chuẩn bị tinh thần.”

Tôi gật đầu.

Ông nhấn phát.

Một giọng đàn ông trung niên vang lên.

“Cảnh Thâm, con định kéo dài đến bao giờ?”

Tôi nhận ra ngay.

Lục Chấn Hùng.

Cha của Lục Cảnh Thâm.

Giọng Lục Cảnh Thâm trẻ hơn hiện tại, nhưng vẫn lạnh lùng quen thuộc.

“Con đã tiếp cận cô ấy rồi.”

“Tiếp cận thì có ích gì? Tư Nghiên không chờ được mãi.”

“Con biết.”

“Vậy mau khiến cô ta đồng ý làm xét nghiệm xác nhận và tham gia quy trình hiến tặng.”

Một khoảng im lặng.

Sau đó, Lục Cảnh Thâm nói:

“Cô ấy vừa mất mẹ. Bây giờ nhắc chuyện này không thích hợp.”

Lục Chấn Hùng bật cười.

“Con mềm lòng?”

“Không.”

“Vậy nhớ cho kỹ, nhà họ Giang còn ba mươi hai phần trăm cổ phần trong tập đoàn chúng ta.”

“Con bé đó vừa có thể giúp Tư Nghiên, vừa có thể giúp nhà họ Lục nắm được số cổ phần ấy.”

“Một mũi tên trúng hai đích.”

Tôi nghe thấy tiếng bật lửa.

Lục Chấn Hùng nói tiếp:

“Đừng quên, Tư Nghiên mới là người con phải cưới.”

“Còn Giang Vãn Ý, con muốn giữ bên cạnh bao lâu cũng được.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Tôi ngồi bất động.

Hóa ra ngay từ đầu, cuộc đời tôi đã được người khác tính toán thành từng khoản lợi ích.

Tình yêu là giả.

Cuộc hôn nhân là giả.

Ngay cả cuộc gặp gỡ định mệnh cũng có thể là giả.

Tôi bỗng nhớ đến một chuyện.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, Lục Cảnh Thâm từng đưa tôi đi khám sức khỏe tổng quát.

Anh ta nói muốn kiểm tra khả năng sinh sản trước khi chúng tôi có con.

Bác sĩ đã lấy rất nhiều máu.

Sau đó anh ta còn bảo tôi ký vào một số giấy tờ.

Tôi không đọc kỹ.

Bởi vì anh ta nói:

“Vãn Ý, em không tin anh sao?”

Tôi đã ký.

Nghĩ đến đây, tôi run rẩy hỏi:

“Chú Trần, cháu có từng hiến tế bào gốc cho Hạ Tư Nghiên không?”

Ông lắc đầu.

“Theo hồ sơ chú có, chưa có bằng chứng về một ca hiến tặng thực tế.”

Tôi vừa thở phào thì ông lại nói:

“Nhưng có một bản đồng ý tham gia quy trình hiến tặng mang chữ ký của cháu.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

“Cháu chưa từng đồng ý!”

“Chú biết.”

Ông mở một tệp khác.

Trên màn hình xuất hiện một bản tài liệu.

Chữ ký cuối trang giống hệt chữ ký của tôi.

Nhưng ngày ký lại là thời điểm tôi đang nằm bất tỉnh sau vụ tai nạn.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngày tháng.

Rồi bật cười.

“Bọn họ còn giả cả chữ ký của cháu.”

Luật sư Trần gật đầu.

“Vì vậy chú mới quay về.”

“Chúng ta không chỉ cần đòi lại tài sản.”

“Chúng ta còn phải làm rõ toàn bộ chuyện xảy ra sáu năm trước.”

Tôi nhìn màn hình máy tính.

Một lúc lâu sau, tôi hỏi:

“Chú Trần, mẹ cháu thật sự đã bị nhà họ Lục hại sao?”

Ông im lặng rất lâu.

Cuối cùng, ông nói:

“Chú chưa có đủ chứng cứ để kết luận.”

“Nhưng trước khi mất ba ngày, mẹ cháu từng gọi cho chú.”

“Bà ấy nói đã tìm được bằng chứng cho thấy vụ tai nạn của cha cháu không đơn giản.”

“Sau đó bà ấy đột ngột nhập viện.”

“Và không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Tôi nhắm mắt.

Cha mất khi tôi mười bảy tuổi.

Mẹ mất khi tôi hai mươi ba.

Tôi từng nghĩ mình là người bất hạnh vì liên tiếp mất đi người thân.

Nhưng nếu những chuyện ấy đều có liên quan đến nhà họ Lục…

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Điện thoại lại rung lên.

Lần này là Lục Cảnh Thâm.

Tôi nhìn màn hình vài giây rồi bắt máy.

Giọng anh ta vang lên, lạnh lùng đến mức không có chút cảm xúc.

“Giang Vãn Ý, em đang ở đâu?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Có việc gì?”

“Lập tức trở về.”

“Tại sao?”

“Anh đã cho em đủ thời gian làm loạn rồi.”

Tôi bật cười.

“Lục tổng, anh có vẻ vẫn chưa hiểu tình hình.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Chúng ta không có quan hệ hôn nhân.”

“Anh không có quyền yêu cầu tôi trở về.”

Lục Cảnh Thâm nghiến răng.

“Giang Vãn Ý, đừng ép anh.”

Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn.

Rồi chậm rãi hỏi:

“Lục Cảnh Thâm.”

“Sáu năm trước, anh tiếp cận tôi vì Hạ Tư Nghiên, đúng không?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Tôi nghe rõ tiếng hít thở của anh ta.

Một lúc lâu sau, anh ta mới hỏi:

“Ai nói với em?”

Chỉ bốn chữ.

Nhưng đã đủ.

Tôi bật cười.

“Vậy là thật.”

“Vãn Ý, nghe anh giải thích.”

Chương 5

Đây là lần đầu tiên trong sáu năm, Lục Cảnh Thâm chủ động muốn giải thích với tôi.

Thật đáng tiếc.

Tôi đã không còn muốn nghe nữa.

Tôi cúp máy.

Sau đó quay sang luật sư Trần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...