Ngày tôi tròn ba tuổi

Chương 1



Chương 1

Ngày tôi tròn ba tuổi, bà nội tuyên bố trước toàn bộ giới thượng lưu rằng tôi sẽ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tạ thị.

Ngay trong đêm ấy, một người phụ n/ữ xa lạ dẫn theo một b/é g/á/i xuất hiện trước cổng biệt thự, mang đến bản xét nghiệm ADN chứng minh tôi không phải m/á/u m/ủ nhà họ Tạ.

Bà ta quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi, kh/ó/c đến khản giọng.

“Con gái ruột của hai người đã phải chịu khổ suốt ba năm qua. Xin hãy trả lại cho con bé những gì vốn thuộc về nó!”

Mọi người đều tưởng tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà.

Nhưng họ không biết, từ khi sinh ra, tôi đã có một khả năng vô cùng kỳ lạ.

Tôi có thể nhìn thấy những sợi chỉ vô hình nối từ trái tim người khác đến cơ thể mình.

Sợi chỉ màu vàng tượng trưng cho tình yêu thương chân thành.

Màu xanh là sự che chở.

Màu tím là lòng đố kỵ.

Còn màu đen, chỉ xuất hiện khi người đó thực sự muốn tôi bi/ế/n m/ấ/t khỏi thế giới này.

Suốt ba năm, trên người tôi luôn quấn quanh những sợi chỉ vàng óng ánh của bố mẹ và bà nội.

Cho đến ngày người phụ n/ữ kia bước vào.

Tôi nhìn thấy từ ng/ự/c bà ta kéo ra một sợi chỉ đen đặc quánh, đầu kia quấn chặt quanh cổ mình.

Điều đáng s/ợ hơn là b/é g/á/i đang nắm tay bà ta cũng có một sợi chỉ đen.

Nhưng thứ khiến tôi thực sự h/o/ả/n/g s/ợ lại là người đứng sau lưng bố.

Chú Hai, người vẫn luôn chiều chuộng tôi nhất nhà.

Sợi chỉ nối từ chú đến tôi vốn có màu vàng.

Vậy mà ngay khi nhìn thấy bản xét nghiệm ADN, nó đột nhiên chuyển sang màu đen.

Tôi r/u/n r/ẩ/y níu lấy tay bà nội.

“Bà ơi, đừng để chú Hai bế con.”

Bà nội cúi xuống hỏi:

“Tại sao vậy, bảo bối?”

Tôi chỉ vào sợi chỉ vô hình đang siết quanh cổ mình, bật kh/ó/c nức nở.

“Vì chú ấy muốn con ch/ế/t.”

Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.

Và tôi không hề biết rằng, câu nói ấy đã cứu m/ạ/ng mình.

Bởi ngay tối hôm đó, trong bình sữa đặt cạnh giường tôi, người ta phát hiện một thứ không nên xuất hiện.

Nhà họ Tạ giàu đến mức nào?

Nghe nói chỉ riêng tiền lãi mỗi năm từ những khoản đầu tư của gia tộc cũng đủ mua đứt vài khu thương mại lớn nhất thành phố.

Thế nhưng nhà họ Tạ lại có một nỗi khổ không thể dùng tiền giải quyết.

Con cháu quá ít.

Ông nội tôi m/ấ/t sớm, bà nội một mình chống đỡ cơ nghiệp, nuôi lớn hai người con trai.

Bố tôi, Tạ Hoài Cẩn, kết hôn với mẹ là Lâm Vãn Nghi suốt chín năm vẫn chưa có con.

Trong khi đó, chú Hai Tạ Hoài Sâm và thím Hai Bạch Nhã Kỳ cũng chỉ có một cậu con trai thường xuyên đ/a/u ố/m.

Vì thế, khi mẹ m/a/n/g th/a/i tôi, cả nhà gần như phát điên vì vui mừng.

Bà nội lập tức thuê ba chuyên gia dinh dưỡng, hai bác sĩ riêng và một đội vệ sĩ túc trực suốt ngày đêm.

Bố thậm chí còn hủy bỏ chuyến công tác trị giá hàng trăm triệu chỉ để ở nhà nghe nhịp tim thai của tôi.

Ngày tôi ch/ào đ/ời, phòng sinh xảy ra một chuyện kỳ lạ.

Tôi không kh/ó/c.

Không phải vì không thở được, mà bởi tôi đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào n/ữ hộ sinh.

Từ ng/ự/c cô ấy có một sợi chỉ màu xanh nhạt nối đến người tôi.

Khi cô ấy dịu dàng bế tôi lên, sợi chỉ ấy lập tức sáng rực.

Tôi bật cười.

Một đ/ứ/a tr/ẻ s/ơ s/i/n/h vừa ra đời đã biết cười khiến cả phòng sinh sửng sốt.

Nhưng chuyện kỳ lạ vẫn chưa kết thúc.

Khi bố đón lấy tôi, hàng trăm sợi chỉ vàng óng ánh bỗng xuất hiện, quấn quanh cổ tay ông như những dải lụa.

Tôi lập tức nắm chặt ngón tay bố.

Ông kích động đến mức đỏ hoe mắt.

“Vãn Nghi, con gái chúng ta nắm tay anh rồi!”

Mẹ nằm trên giường b/ệ/nh, vừa kh/ó/c vừa cười.

Bà nội đứng bên cạnh, hai tay r/u/n r/ẩ/y.

“Được rồi, được rồi. Cuối cùng nhà họ Tạ cũng có thêm một tiểu công chúa.”

Tôi được đặt tên là Tạ Tinh Miên.

Bà nội nói tôi là vì sao nhỏ mà ông trời gửi xuống, mong tôi cả đời được bình an, ngủ ngon và không phải chịu bất kỳ đ/a/u khổ nào.

Nhưng bà không biết, ngay từ giây phút ấy, tôi đã nhìn thấy một điều.

Khi chú Hai bước vào phòng sinh, từ ng/ự/c chú có một sợi chỉ màu tím rất nhạt.

Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nó chuyển thành màu vàng.

Chú mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi.

“Anh cả, cuối cùng anh cũng có con gái rồi. Chúc mừng anh.”

Bố cười lớn.

“Sau này Miên Miên chính là công chúa của cả nhà.”

Chú Hai gật đầu.

Chương tiếp
Loading...