Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Chương 22



Bốn tháng trước khi ly hôn.

Tôi mặc váy trắng bước vào cục dân chính.

Ngày ký giấy ly hôn.

Tôi bẻ đôi tấm thẻ đen.

Ngày sinh Niệm An.

Tôi đau đến gần như ngất đi.

Ngày Lục Hoài Xuyên nói:

“Anh ở đây.”

Ngày anh nói:

“Em không cần vì được ai giúp đỡ mà phải yêu người đó.”

Ngày anh nói:

“Anh muốn đi bên cạnh em.”

Tất cả những ký ức ấy…

Cuối cùng dẫn tôi đến hôm nay.

Tôi mỉm cười.

“Tôi đồng ý.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Niệm An reo lên.

“Mẹ cưới ba Xuyên rồi!”

Tần Noãn bật khóc lớn hơn.

Mẹ tôi vừa cười vừa lau nước mắt.

Lục Hoài Xuyên cúi xuống.

Hôn nhẹ lên trán tôi.

Anh khẽ hỏi:

“Vãn Ý.”

“Em có hạnh phúc không?”

Tôi nhìn anh.

Nhìn con gái.

Nhìn mẹ.

Nhìn những người đã ở bên mình trong thời gian khó khăn nhất.

Rồi gật đầu.

“Có.”

“Em rất hạnh phúc.”

Anh mỉm cười.

“Vậy là tốt.”

Năm năm sau.

Niệm An đã vào tiểu học.

Con bé rất thích vẽ.

Mỗi lần được giao bài tập vẽ gia đình, con đều vẽ rất nhiều người.

Có mẹ.

Có ba Xuyên.

Có bà ngoại.

Có dì Noãn.

Và có ba Cảnh Thâm.

Một lần, cô giáo hỏi:

“Niệm An, sao con có hai người ba?”

Con bé nghiêng đầu.

Suy nghĩ rất nghiêm túc.

Sau đó trả lời:

“Vì con có rất nhiều người yêu thương ạ.”

Cô giáo bật cười.

Tôi đứng ngoài cửa lớp.

Nghe thấy câu nói ấy.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

Tôi từng lo lắng con gái sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn sẽ phải chịu thiệt thòi.

Nhưng hóa ra…

Một gia đình trọn vẹn không nhất thiết phải có hình dạng giống nhau.

Chỉ cần đứa trẻ được yêu thương.

Được tôn trọng.

Được lớn lên trong bình yên.

Thế là đủ.

Tối hôm ấy.

Lục Hoài Xuyên ngồi trên sofa đọc sách.

Tôi tựa đầu vào vai anh.

Niệm An đã ngủ.

Ngoài cửa sổ, sóng biển vỗ nhẹ.

Anh hỏi:

“Em đang nghĩ gì?”

Tôi mỉm cười.

“Đang nghĩ về tám năm trước.”

Anh khép sách.

“Lại nhớ chuyện cũ?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Em chỉ đang nghĩ…”

“Nếu năm đó không gặp Phó Cảnh Thâm, liệu cuộc đời em có khác không?”

Lục Hoài Xuyên im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Em hối hận à?”

Tôi suy nghĩ.

Rồi lắc đầu.

“Không.”

“Vì sao?”

Tôi nhìn anh.

“Vì dù đi đường vòng rất xa…”

“Cuối cùng em vẫn đến được nơi mình muốn đến.”

Anh mỉm cười.

Nắm tay tôi.

Tôi tựa đầu vào vai anh.

Nhắm mắt.

Trong lòng bình yên đến lạ.

Ngày trước, tôi từng nghĩ tình yêu là phải chờ đợi.

Phải hy sinh.

Phải chịu đựng.

Phải cố gắng thật nhiều để một người quay đầu nhìn mình.

Sau này tôi mới hiểu.

Tình yêu không phải cuộc thi xem ai chịu đau giỏi hơn.

Cũng không phải phần thưởng dành cho người kiên trì nhất.

Tình yêu đúng nghĩa là khi hai người tự nguyện bước về phía nhau.

Không ai phải quỳ xuống.

Không ai phải cầu xin.

Không ai phải đánh đổi lòng tự trọng để được ở lại.

Tôi đã dùng tám năm thanh xuân để học được điều ấy.

May mắn thay…

Phần đời còn lại vẫn đủ dài.

Đủ để tôi yêu.

Đủ để tôi được yêu.

Đủ để con gái tôi lớn lên trong tiếng cười.

Và đủ để tôi hiểu rằng…

Người rời bỏ mình chưa chắc đã lấy đi hạnh phúc của mình.

Đôi khi, chính sự ra đi của họ mới mở ra cánh cửa dẫn đến cuộc đời mà mình thật sự xứng đáng có được.

Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lặn xuống biển.

Lục Hoài Xuyên cúi đầu.

Hôn nhẹ lên tóc tôi.

“Vãn Ý.”

“Ừ?”

“Ngày mai muốn đi đâu?”

Tôi mỉm cười.

“Đâu cũng được.”

“Chỉ cần cả nhà mình cùng đi.”

Anh siết nhẹ tay tôi.

“Được.”

Và lần này…

Tôi biết người đàn ông ấy sẽ giữ lời.

HẾT.

Chương trước
Loading...