Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Chương 12



Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Cậu sống tốt không?”

“Rất tốt.”

“Ở đây có vất vả không?”

“Có.”

“Vậy…”

Anh ngập ngừng.

“Cậu có nhớ nhà không?”

“Có.”

Anh nhìn tôi.

“Thế có nhớ tôi không?”

Tôi im lặng.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

Sắc mặt anh trắng bệch.

Tuyết rơi xuống vai áo quân phục.

Anh đứng đó rất lâu.

Cuối cùng khẽ hỏi:

“Một chút cũng không sao?”

Tôi nhìn anh.

“Tạ Cảnh Hành.”

“Chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Đừng đến tìm tôi nữa.”

Anh bỗng cười.

Nụ cười rất khó coi.

“Thanh Du, tôi không tin.”

“Tùy cậu.”

“Tôi không tin cậu có thể quên tôi nhanh như vậy.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Tôi còn phải về ký túc xá.”

Anh đột nhiên nói:

“Tôi đã chia tay Nhược Đồng.”

Tôi dừng bước.

Anh vội vàng tiếp tục:

“Tôi nói với cô ấy rằng tôi không thích cô ấy nữa.”

“Người tôi muốn ở bên là cậu.”

Tôi quay đầu.

“Tạ Cảnh Hành.”

“Ừ?”

“Cậu có từng nghĩ, điều cậu muốn chưa chắc là điều tôi muốn không?”

Anh đứng chết lặng.

Tôi nói tiếp:

“Cậu thích ai là quyền của cậu.”

“Nhưng tôi không có nghĩa vụ đáp lại.”

Tuyết rơi ngày càng dày.

Tôi xoay người.

Đi về phía cổng trường.

Phía sau, giọng anh khàn đặc.

“Thanh Du!”

Tôi không quay đầu.

Anh hét lên:

“Tôi sẽ đợi cậu!”

Bước chân tôi không dừng.

Bởi tôi biết.

Có những lời hứa, người nói ra tưởng là sâu nặng.

Nhưng người nghe chỉ thấy mệt mỏi.

Tối hôm đó, Hứa Ninh hỏi tôi:

“Người lúc chiều là bạn trai cũ à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy là gì?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng đáp:

“Một người từng rất quan trọng.”

Hứa Ninh nhìn tôi.

“Bây giờ thì sao?”

Tôi mỉm cười.

“Bây giờ chỉ là người quen.”

Cô ấy im lặng vài giây.

Sau đó đưa cho tôi một cốc sữa nóng.

“Thế thì tốt.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Hứa Ninh cười.

“Thanh Du, tớ thấy cậu nên yêu bản thân nhiều hơn.”

Tôi nhìn cốc sữa.

Hơi nóng bốc lên.

Làm mắt tôi cay cay.

“Ừ.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.”

8. Người đàn ông không thuộc về quá khứ

Năm thứ hai đại học, tôi gặp một người.

Tên anh là Cố Hoài Châu.

Anh hơn tôi hai tuổi.

Là sinh viên xuất sắc của một trường đại học khác, đang tham gia chương trình nghiên cứu liên ngành về khoa học hình sự.

Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi không có bất kỳ tình tiết lãng mạn nào.

Tôi đang tranh luận với giảng viên về một tình huống điều tra giả định.

Cố Hoài Châu ngồi ở hàng ghế cuối.

Sau buổi học, anh bước tới.

“Cậu là Lâm Thanh Du?”

Tôi gật đầu.

“Anh là?”

“Cố Hoài Châu.”

Anh đưa cho tôi một tập tài liệu.

“Vừa rồi cậu nói phương án thứ ba có thể làm sai lệch lời khai.”

“Tôi nghĩ cậu đúng.”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh tiếp tục:

“Nhưng phần lập luận của cậu còn thiếu một căn cứ.”

Tôi nhận tài liệu.

Lật vài trang.

Đúng là phần tôi đang cần.

Tôi ngẩng đầu.

“Cảm ơn anh.”

Anh mỉm cười.

“Không có gì.”

Rồi xoay người rời đi.

Không xin số điện thoại.

Không hỏi tài khoản mạng xã hội.

Không cố tình kéo dài câu chuyện.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh.

Bỗng cảm thấy thú vị.

Lần thứ hai gặp nhau là ở thư viện.

Tôi đang tìm một cuốn sách chuyên ngành.

Nhưng kệ sách quá cao.

Tôi kiễng chân mãi không với tới.

Một bàn tay từ phía sau đưa lên.

Lấy cuốn sách xuống.

“Cậu tìm cuốn này?”

Tôi quay đầu.

Cố Hoài Châu.

Tôi nhận sách.

“Cảm ơn anh.”

Anh nhìn bìa sách.

“Cậu đang nghiên cứu về tâm lý hành vi?”

“Vâng.”

“Tôi cũng đang làm đề tài liên quan.”

Thế là chúng tôi nói chuyện suốt hai tiếng.

Từ phương pháp điều tra.

Đến phân tích chứng cứ.

Từ những vụ án nổi tiếng.

Đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp.

Khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, tôi mới nhận ra đã muộn.

Cố Hoài Châu nhìn đồng hồ.

“Tôi đưa cậu về.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu, ký túc xá gần đây.”

Anh gật đầu.

“Vậy đi cẩn thận.”

Không ép.

Không hỏi thêm.

Không tỏ vẻ khó chịu.

Tôi bỗng nhớ đến Tạ Cảnh Hành.

Kiếp trước, mỗi khi tôi từ chối một yêu cầu của anh, anh đều lạnh mặt.

Có lúc không nói chuyện với tôi cả tuần.

Tôi đã quen với việc phải đoán tâm trạng người khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...