Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình
Chương 16
Thẩm Nhược Đồng khóc.
“Vì em yêu anh!”
Tạ Cảnh Hành im lặng.
Cô ta tiếp tục:
“Em đã đợi anh bao nhiêu năm!”
“Anh từng nói người anh thích là em!”
“Tại sao bây giờ anh lại thay đổi?”
Tạ Cảnh Hành chỉ nói:
“Nhược Đồng, anh xin lỗi.”
Cô ta bật cười.
“Xin lỗi?”
“Anh tưởng một câu xin lỗi là đủ sao?”
Nghe đến đây, tôi bỗng thấy buồn cười.
Kiếp trước.
Khi tôi sắp chết.
Tạ Cảnh Hành cũng chỉ nói với tôi một câu xin lỗi.
Hóa ra bất kể đối diện với người phụ nữ nào, anh cũng chỉ có thể dùng hai chữ ấy để kết thúc mọi chuyện.
Nhưng xin lỗi không thể trả lại tuổi trẻ.
Không thể xóa bỏ tổn thương.
Càng không thể khiến người đã rời đi quay đầu.
Cuối năm ấy, tôi nhận được một lá thư.
Không có tên người gửi.
Nhưng tôi nhận ra nét chữ ngay.
Tạ Cảnh Hành.
Trong thư, anh viết rất dài.
Kể về những ngày chúng tôi còn nhỏ.
Kể về lần tôi bị sốt, anh đã cõng tôi đến trạm y tế.
Kể về lần tôi bị bạn học bắt nạt, anh đánh nhau với người đó.
Kể về những buổi chiều chúng tôi cùng đạp xe về nhà.
Anh viết:
“Thanh Du, trước đây tôi luôn nghĩ những chuyện ấy rất bình thường.”
“Tôi tưởng chúng ta sẽ mãi như vậy.”
“Cho đến khi cậu rời đi, tôi mới nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của cậu đến mức nào.”
“Tôi không biết từ khi nào thói quen ấy biến thành tình yêu.”
“Nhưng tôi biết bây giờ mình thật sự yêu cậu.”
Tôi đọc hết.
Không khóc.
Không cười.
Chỉ gấp lá thư lại.
Cất vào một chiếc hộp.
Không phải để lưu giữ kỷ niệm.
Mà để nhắc bản thân rằng có những lời yêu đến quá muộn.
Muộn đến mức người nghe đã không còn cần nữa.
10. Ba năm sau, anh điều động đến nơi tôi công tác
Thời gian trôi nhanh.
Tôi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.
Sau khi hoàn thành các yêu cầu tuyển dụng và phân công, tôi bắt đầu công tác trong lực lượng cảnh sát tại một thành phố phía Bắc.
Ngày nhận nhiệm vụ, tôi đứng trước gương.
Chỉnh lại cổ áo.
Nhìn bộ cảnh phục trên người.
Tôi bỗng nhớ đến bố.
Nhớ lời hứa năm mười hai tuổi.
Nhớ đêm ngồi trong quán net xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng.
Tất cả giống như một giấc mơ rất dài.
Nhưng lần này, tôi thật sự đã đi đến nơi mình muốn.
Cố Hoài Châu cũng bắt đầu sự nghiệp riêng.
Anh làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và giám định kỹ thuật.
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Mỗi tuần gặp nhau một hoặc hai lần.
Thỉnh thoảng cùng ăn tối.
Có khi chỉ ngồi trong quán cà phê đọc sách.
Anh chưa từng thúc giục tôi trả lời lời tỏ tình năm ấy.
Còn tôi cũng dần nhận ra, mình bắt đầu mong chờ những cuộc gặp.
Một tối mùa thu, anh đưa tôi về nhà.
Khi đến trước cổng, tôi bất ngờ gọi:
“Anh Cố.”
Anh quay đầu.
“Sao thế?”
Tôi nhìn anh.
“Anh còn thích em không?”
Anh hơi sững lại.
Sau đó mỉm cười.
“Còn.”
Tôi hít sâu.
“Vậy…”
Anh đứng im đợi.
Tôi nói:
“Chúng ta thử hẹn hò nhé?”
Cố Hoài Châu nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bật cười.
“Được.”
Không ôm chầm lấy tôi.
Không tuyên bố những lời thề lớn lao.
Anh chỉ đưa tay ra.
“Anh có thể nắm tay em không?”
Tôi nhìn bàn tay ấy.
Rồi đặt tay mình vào.
“Được.”
Đó là lần đầu tiên sau hai kiếp, tôi chủ động bước vào một mối quan hệ mà không cảm thấy sợ hãi.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu.
Một buổi sáng, trưởng phòng gọi tôi lên.
Ông đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Thanh Du, sắp tới có một cán bộ quân đội được điều động đến đơn vị đóng quân tại địa phương.”
“Phía họ muốn phối hợp với chúng ta trong một số chương trình.”
Tôi nhận hồ sơ.
Lật trang đầu tiên.
Và nhìn thấy một cái tên.
Tạ Cảnh Hành.
Ngón tay tôi khựng lại.
Trưởng phòng nhìn tôi.
“Cháu quen người này à?”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó đáp:
“Bạn học cũ ạ.”
Ông gật đầu.
“Thế thì tiện.”
Tôi đóng hồ sơ.
“Thưa lãnh đạo, cháu muốn xin điều chuyển sang đơn vị khác.”
Ông ngẩng đầu.
“Sao đột ngột thế?”
Tôi đặt lá đơn đã chuẩn bị từ trước lên bàn.