Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Chương 3



Giống như đang nhận một nhiệm vụ mà mình không muốn nhận.

Mười lăm ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

Hai gia đình dự định hôm đó sẽ công bố chuyện đính hôn.

Nhưng lần này—

Sẽ không có lễ đính hôn nào cả.

Tôi sẽ tự mình nói trước mặt tất cả mọi người:

“Tạ Cảnh Hành, chuyện năm đó anh cứu tôi, tôi cảm ơn.”

“Nhưng cảm ơn không đồng nghĩa với hôn nhân.”

“Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi.”

“Chúng ta kết thúc ở đây.”

Anh sẽ được tự do.

Tôi cũng vậy.

—

2

Sáng hôm sau tôi ngủ đến gần mười giờ.

Vừa xuống tầng đã nghe thấy tiếng dì Trần.

“Thanh Du tỉnh rồi à?”

Tôi khựng lại.

Dì đang ngồi trong phòng khách nhà tôi.

Trên bàn đặt một túi lớn toàn đồ ăn tôi thích.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, mắt tôi bỗng cay xè.

Kiếp trước, sau khi tôi và Tạ Cảnh Hành kết hôn được mười năm, quan hệ giữa tôi và dì Trần hoàn toàn tan vỡ.

Khi ấy dì từng chỉ vào tôi mà nói:

“Thanh Du, dì từng coi con như con gái.”

“Nhưng con biến thành thế này từ bao giờ?”

Tôi không trả lời được.

Bởi ngay cả chính tôi cũng không biết.

Tôi chỉ nhớ mình đã dành quá nhiều năm để tranh giành một người đàn ông không yêu mình.

Tranh đến cuối cùng—

Tôi chẳng còn giống mình nữa.

“Con sao thế?”

Dì Trần đi đến.

Tôi bất ngờ ôm lấy dì.

Dì sửng sốt.

“Con bé này, lớn từng này rồi còn làm nũng?”

Tôi vùi mặt vào vai dì.

“Dì Trần.”

“Ừ?”

“Sau này dù xảy ra chuyện gì, dì cũng phải sống thật lâu nhé.”

Dì bật cười.

“Con nói gì kỳ vậy?”

Tôi cũng cười.

Nhưng nước mắt rơi xuống.

Kiếp này tôi sẽ không để dì phải đứng giữa tôi và con trai dì nữa.

Tôi sẽ trả lại cho dì một Tạ Cảnh Hành nguyên vẹn.

Cũng trả lại chính mình.

Đúng lúc đó—

Cửa mở.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Mẹ?”

Toàn thân tôi cứng lại.

Tôi không cần quay đầu cũng biết người đến là ai.

Tạ Cảnh Hành.

Mười tám tuổi.

Cao lớn, gầy, mặc áo phông đen, tóc hơi ướt vì vừa chơi bóng về.

Khuôn mặt vẫn chưa có nét lạnh lùng của người đàn ông trung niên trong ký ức.

Nhưng chỉ cần nghe giọng anh—

Tôi vẫn nhớ đến căn phòng b/ệnh lạnh lẽo năm ấy.

Nhớ chiếc nhẫn trên tay anh.

Nhớ câu nói:

“Tôi nợ Nhược Đồng quá nhiều.”

Tôi buông dì Trần ra.

Không nhìn anh.

Tạ Cảnh Hành lại nhìn tôi vài giây.

Sau đó hỏi:

“Tối qua cậu đi đâu?”

“Tớ nhắn tin sau đó mà cậu không trả lời.”

Tôi bình thản đáp:

“Ngủ rồi.”

Anh cau mày.

“Không phải cậu bảo nếu có chuyện sẽ giúp tớ che sao?”

“Ừ.”

“Vậy sao tắt máy?”

Tôi cuối cùng cũng nhìn anh.

“Điện thoại của tớ, tớ muốn tắt lúc nào thì tắt.”

Tạ Cảnh Hành sững người.

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn—

Tôi chưa từng nói chuyện với anh bằng giọng như vậy.

Anh im lặng hai giây.

“Cậu giận à?”

“Không.”

“Vì Nhược Đồng?”

Tôi suýt bật cười.

Quả nhiên.

Trong thế giới của anh, mọi cảm xúc tiêu cực của tôi đều liên quan đến Thẩm Nhược Đồng.

Tôi lắc đầu.

“Không liên quan đến cô ấy.”

“Cũng không liên quan đến cậu.”

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.

Ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ.

Tôi lại quay sang dì Trần.

“Dì, chiều nay con có việc, con lên thay đồ trước nhé.”

“Được.”

Tôi đi ngang qua Tạ Cảnh Hành.

Không dừng lại.

Không nhìn anh.

Nhưng khi bước lên cầu thang—

Phía sau bỗng vang lên giọng anh.

“Lâm Thanh Du.”

Tôi dừng chân.

“Gì?”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu sửa nguyện vọng rồi à?”

Cả phòng khách đột nhiên yên tĩnh.

Tôi quay đầu.

Ánh mắt anh tối lại.

“Trần Hạo nói tối qua nhìn thấy cậu ở quán net.”

“Cậu đến đó làm gì?”

Kiếp trước, nếu bị anh hỏi như vậy, chắc chắn tôi sẽ hoảng.

Nhưng bây giờ—

Tôi chỉ mỉm cười.

“Đúng.”

“Tớ sửa rồi.”

Sắc mặt Tạ Cảnh Hành thay đổi.

“Sửa thành trường nào?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đại học Công an Nhân dân.”

“Bắc Kinh.”

Anh im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó bật cười nhạt.

“Lâm Thanh Du.”

“Cậu lại đang giận dỗi chuyện gì?”

Tôi nhìn anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...