Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình
Chương 8
“Cậu nói gì?”
Tôi bình thản đáp:
“Sáng hôm qua tôi đã nói chuyện với dì Trần.”
“Người lớn hai nhà đều đồng ý.”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
“Ai cho cậu tự quyết?”
Tôi nhìn anh, hơi khó hiểu.
“Chuyện hôn nhân của tôi, chẳng lẽ tôi không được quyết?”
“Nhưng…”
“Tạ Cảnh Hành.”
Tôi ngắt lời.
“Chính cậu từng nói không thích bị người lớn sắp đặt.”
“Bây giờ tôi giúp cậu giải quyết rồi.”
“Cậu không vui sao?”
Anh nhìn tôi.
Môi mấp máy.
Nhưng không phát ra tiếng.
Đúng lúc ấy, Thẩm Nhược Đồng xuất hiện.
Cô ta mặc váy trắng.
Mái tóc dài uốn nhẹ.
Trên cổ là sợi dây chuyền hình ngôi sao.
Tôi nhận ra ngay.
Kiếp trước, đó là món quà sinh nhật Tạ Cảnh Hành tặng cô ta.
Khi ấy tôi từng ghen đến phát khóc.
Bởi sinh nhật tôi, anh chỉ tặng một cuốn sổ tay mua vội ở cửa hàng tiện lợi.
Còn hôm nay, nhìn sợi dây chuyền ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Thẩm Nhược Đồng bước đến bên Tạ Cảnh Hành.
“Cảnh Hành, anh đứng đây làm gì?”
Anh không trả lời.
Cô ta quay sang tôi.
“Thanh Du, sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn.”
Ánh mắt cô ta lướt qua chiếc váy xanh.
Sau đó khẽ cười.
“Tớ tưởng hôm nay cậu sẽ mặc váy trắng.”
Tôi đáp:
“Váy trắng hợp với cậu hơn.”
Nụ cười trên môi cô ta hơi cứng lại.
Tạ Cảnh Hành bỗng nhìn tôi.
“Lâm Thanh Du, cậu nhất định phải như vậy sao?”
Tôi không hiểu.
“Như vậy là thế nào?”
Anh nghiến răng.
“Đẩy tôi cho người khác.”
Tôi bật cười.
“Tạ Cảnh Hành, cậu là người, không phải món đồ.”
“Không ai có quyền đẩy cậu cho ai.”
“Người cậu thích là ai, cậu tự quyết định.”
Nói xong, tôi xoay người đi đón khách.
Không nhìn lại.
Tám giờ.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Mẹ tôi đứng trên sân khấu.
Bà nói vài lời cảm ơn khách mời.
Sau đó gọi tôi lên.
Tôi cầm micro.
Nhìn xuống hội trường.
Dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.
Có những người kiếp trước đã rời xa tôi.
Có những người từng đến dự đám cưới của tôi.
Cũng có những người sau này đến dự tang lễ.
Nhưng hôm nay, tất cả đều đang sống.
Tất cả đều trẻ hơn trong ký ức.
Tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp.
“Cháu cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật mười tám tuổi của cháu.”
Tôi cúi đầu.
“Đối với cháu, hôm nay không chỉ là ngày trưởng thành.”
“Mà còn là ngày cháu bắt đầu một cuộc đời mới.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi tiếp tục:
“Cháu muốn nhân dịp này thông báo một chuyện.”
Phía dưới, dì Trần nhìn tôi.
Bà khẽ gật đầu.
Tôi mỉm cười.
“Trước đây, hai gia đình từng dự định để cháu và Tạ Cảnh Hành đính hôn vào hôm nay.”
Hội trường lập tức yên tĩnh.
Tôi nhìn về phía Tạ Cảnh Hành.
Anh đang đứng cạnh Thẩm Nhược Đồng.
Ánh mắt khóa chặt trên người tôi.
“Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, chúng cháu nhận ra mình chưa phù hợp để bước vào hôn nhân.”
“Vì vậy, hai gia đình đã thống nhất hủy kế hoạch đính hôn.”
Tiếng xì xào nổi lên.
Tôi không dừng lại.
“Cháu rất biết ơn gia đình họ Tạ đã chăm sóc cháu trong nhiều năm.”
“Đặc biệt là dì Trần và chú Tạ.”
“Cháu cũng cảm ơn Tạ Cảnh Hành vì đã bảo vệ cháu trong sự việc ở quán karaoke.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng lòng biết ơn không nên trở thành lý do để kết hôn.”
“Cháu mong từ nay về sau, mỗi người đều có thể lựa chọn con đường mình thật sự muốn đi.”
Tôi cúi đầu lần nữa.
“Cảm ơn mọi người.”
Trong khoảnh khắc ấy, cả hội trường im phăng phắc.
Sau đó mẹ tôi bước lên.
Bà nắm tay tôi.
“Thanh Du đã trưởng thành rồi.”
Giọng bà vang lên rõ ràng.
“Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của con bé.”
Dì Trần cũng đứng dậy.
“Nhà họ Tạ cũng vậy.”
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên.
Từ vài người.
Rồi lan ra khắp hội trường.
Tôi nhìn mẹ.
Bà mỉm cười.
Tôi biết.
Mình đã làm được.
Kiếp trước, tôi bước lên sân khấu này để trói chặt cuộc đời mình với một người đàn ông.
Kiếp này, tôi đứng ở đây để tự tay tháo nút thắt ấy.
Nhưng khi tôi vừa bước xuống sân khấu, một bàn tay đột nhiên kéo mạnh tôi lại.
Tạ Cảnh Hành.