Sống lại đúng đêm kỷ niệm sáu năm

Chương 12



Mười phút sau, tôi đứng dưới mái hiên, nhìn Lục Cảnh Trạch ướt như chuột lột đứng cách tôi ba mét.

Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu.

"Mộ Ninh..."

"Cuối cùng em cũng chịu gặp anh."

Tôi lạnh nhạt hỏi:

"Anh tìm tôi có việc gì?"

Anh ta bước tới một bước, nhưng bị ánh mắt của tôi chặn lại.

"Mộ Ninh, anh sai rồi."

"Anh thật sự biết sai rồi."

"Em tha thứ cho anh được không?"

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

Lục Cảnh Trạch bỗng quỳ sụp xuống.

Ngay giữa cơn mưa tầm tã.

"Mộ Ninh, anh quỳ xuống cầu xin em."

"Năm đó anh từng quỳ dưới mưa cầu xin em bán nhà cứu công ty."

"Em đã đồng ý."

"Bây giờ anh lại quỳ dưới mưa cầu xin em."

"Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?"

Nước mưa chảy dài trên mặt anh ta, không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không một gợn sóng.

Sáu năm trước, anh ta quỳ dưới mưa, tôi đau lòng đến mức bán đi căn nhà duy nhất mẹ để lại.

Sáu năm sau, anh ta lại quỳ dưới mưa, tôi chỉ thấy nực cười.

「Hóa ra, khi đã hết yêu, dù đối phương có quỳ gối van xin, trong lòng cũng không còn một chút xót xa nào.」

"Lục Cảnh Trạch."

Tôi chậm rãi lên tiếng.

"Anh còn nhớ năm đó, khi anh quỳ dưới mưa, anh đã nói gì không?"

Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt le lói hy vọng.

"Anh nói... anh nói cả đời này sẽ không bao giờ phụ em."

"Đúng."

"Anh còn nói, sau này nhất định sẽ cho tôi một gia đình."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Vậy anh đã làm được những gì?"

"Anh dùng tiền của tôi nuôi người phụ nữ khác."

"Anh dùng công nghệ của tôi để xây dựng sự nghiệp, rồi quay lại chê tôi tham vọng."

"Anh bỏ mặc tôi lúc tôi m/a/ng th/ai, bỏ mặc tôi lúc tôi m/ấ/t con, bỏ mặc tôi lúc tôi nằm trong phòng c/ấ/p c/ứ/u cần người ký giấy ph/ẫ/u th/u/ậ/t."

Giọng tôi vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ đều như d/a/o cứa.

"Lục Cảnh Trạch, anh đã phụ tôi không phải một lần."

"Mà là vô số lần."

Anh ta run rẩy.

"Mộ Ninh... anh... anh có thể bù đắp..."

"Bù đắp?"

Tôi bật cười.

"Anh lấy gì để bù đắp?"

"Công ty đã mất, tiền bạc đã mất, danh tiếng đã mất."

"Bây giờ anh hai bàn tay trắng, anh định bù đắp cho tôi bằng cái gì?"

"Bằng cái miệng chỉ biết hứa suông của anh sao?"

Lục Cảnh Trạch cúi đầu, vai run lên bần bật.

Tôi tiếp tục:

"Anh biết không, kiếp trước, à không, tôi nói nhầm."

Tôi sửa lại.

"Tôi từng nghĩ, chỉ cần anh quay đầu, tôi sẽ tha thứ tất cả."

"Nhưng bây giờ tôi mới hiểu."

"Có những tổn thương, không phải một câu xin lỗi là có thể xóa nhòa."

"Có những người, một khi đã đánh mất, là mất mãi mãi."

Tôi quay người định đi.

Lục Cảnh Trạch bỗng lao tới, ôm chặt lấy chân tôi.

"Mộ Ninh! Đừng đi!"

"Anh xin em!"

"Không có em, anh thật sự không sống nổi!"

Tôi cúi đầu nhìn anh ta.

"Lục Cảnh Trạch, anh nhầm rồi."

"Không có tôi, anh vẫn sống tốt."

"Chỉ là không còn sống trong nhung lụa bằng tiền của tôi nữa thôi."

Tôi gỡ tay anh ta ra, từng ngón một.

Giống như cách tôi đã làm ở Cục Dân chính ngày hôm đó.

"Anh từng nói, ngoài anh ra, không ai chịu nổi tính khí của tôi."

"Bây giờ tôi nói cho anh biết."

"Phó Hoài Sâm chịu được."

"Không chỉ chịu được, anh ấy còn cưng chiều tôi hơn bất kỳ ai."

Tôi nhìn anh ta lần cuối.

"Lục Cảnh Trạch, đây là lần cuối cùng tôi gặp anh."

"Từ nay, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều thấy ghê tởm."

Nói xong, tôi quay người bước đi, không ngoảnh đầu lại.

Phó Hoài Sâm đứng dưới mái hiên đợi tôi, trên tay cầm sẵn chiếc khăn khô.

Thấy tôi đi tới, anh lập tức khoác khăn lên vai tôi, lo lắng hỏi:

"Có bị ướt không?"

"Có lạnh không?"

Tôi lắc đầu, mỉm cười.

"Không."

"Có anh ở đây, em không lạnh."

Anh ôm tôi vào lòng, che ô đưa tôi lên nhà.

Phía sau, tiếng Lục Cảnh Trạch gào khóc trong mưa vọng lại.

"Mộ Ninh!"

"Mộ Ninh!"

Nhưng tôi không quay đầu.

Giống như đêm tôi nằm trong phòng c/ấ/p c/ứ/u ở kiếp trước, gọi anh ta mười bảy cuộc.

Anh ta cũng không quay đầu.

Nhân quả báo ứng.

Chưa bao giờ sai.

Lên đến nhà, Phó Hoài Sâm nấu cho tôi một bát canh gừng nóng.

"Uống đi cho ấm người."

Tôi ôm bát canh, hít hà mùi gừng thơm phức.

"Phó Hoài Sâm."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh đã đi cùng em."

Anh xoa đầu tôi.

"Ngốc."

"Chuyện của em, cũng là chuyện của tôi."

Tôi tựa đầu vào vai anh, bỗng thấy sống mũi cay cay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...