Sống lại đúng đêm kỷ niệm sáu năm

Chương 6



Ba ngày nữa, trong cuộc họp cổ đông bất thường của Lục thị, tôi sẽ đích thân công bố một bí mật đã bị che giấu suốt sáu năm.

Một bí mật đủ để khiến Lục Cảnh Trạch mất tất cả.

Bởi vì công ty mà anh luôn tự hào là do một tay mình gây dựng…

Ngay từ ngày đầu tiên, đã không thực sự thuộc về anh.

5.

Ba ngày sau.

Tám giờ sáng, phòng họp tầng ba mươi sáu của tòa nhà Lục thị chật kín người.

Cuộc họp cổ đông bất thường này do chính tôi triệu tập, với tư cách là cổ đông nắm giữ ba mươi tám phần trăm cổ phần thực tế của Lục thị.

Tin tức ấy, khi vừa được công bố trên hệ thống nội bộ vào tối hôm trước, đã khiến cả giới tài chính náo loạn suốt một đêm.

Không ai tin nổi.

Giang Mộ Ninh, người phụ nữ sáu năm qua chỉ được biết đến với danh xưng "vị hôn thê của Lục tổng", hóa ra lại là cổ đông lớn nhất ẩn danh của Lục thị.

Tôi bước vào phòng họp đúng tám giờ.

Hôm nay tôi mặc một bộ vest trắng cắt may tinh tế, tóc búi gọn, trên tay cầm một tập hồ sơ dày.

Đi bên cạnh tôi là Phó Hoài Sâm.

Anh mặc vest đen, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng khiến cả phòng họp như hạ xuống vài độ.

Phía đối diện, Lục Cảnh Trạch đã ngồi sẵn ở ghế chủ tọa.

Ba ngày không gặp, trông anh ta tiều tụy thấy rõ.

Quầng thâm dưới mắt, râu ria lởm chởm, bộ vest đắt tiền cũng không che nổi vẻ mệt mỏi.

Nhìn thấy tôi bước vào cùng Phó Hoài Sâm, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.

"Giang Mộ Ninh."

Giọng anh ta khàn đặc.

"Em rốt cuộc muốn làm gì?"

Tôi không trả lời, chỉ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Phó Hoài Sâm ngồi bên cạnh tôi, động tác tự nhiên như thể đây là chuyện đương nhiên.

Lục Cảnh Trạch nhìn chằm chằm vào hai chiếc ghế đặt cạnh nhau, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Đây là cuộc họp nội bộ của Lục thị."

"Người không liên quan, mời ra ngoài."

Câu nói ấy rõ ràng nhắm vào Phó Hoài Sâm.

Nhưng Phó Hoài Sâm chỉ khẽ nhếch môi, đặt một tập tài liệu lên bàn, đẩy về phía các cổ đông.

"Xin tự giới thiệu."

"Phó Hoài Sâm, đại diện quỹ đầu tư Hoài Viễn."

"Hiện tại, quỹ Hoài Viễn đang nắm giữ hai mươi bảy phần trăm cổ phần Lục thị, là cổ đông lớn thứ hai."

Cả phòng họp xôn xao.

Lục Cảnh Trạch bật đứng dậy.

"Không thể nào!"

"Cổ phần của Lục thị phân tán, làm sao anh có thể gom được hai mươi bảy phần trăm chỉ trong ba ngày?"

Phó Hoài Sâm thản nhiên đáp:

"Ba ngày?"

"Không."

"Tôi đã bắt đầu gom từ ba năm trước."

"Lúc Lục tổng bận rộn đưa Hạ tiểu thư đi du lịch khắp thế giới, tôi đã lặng lẽ mua lại cổ phần từ những cổ đông nhỏ lẻ muốn rút vốn."

Anh dừng một chút, ánh mắt lạnh như băng.

"Giá rất rẻ."

"Bởi vì ai cũng nghĩ Lục thị sắp sụp."

Sắc mặt Lục Cảnh Trạch trắng bệch.

Anh ta quay sang nhìn các cổ đông khác, như muốn tìm kiếm sự ủng hộ.

Nhưng không một ai lên tiếng.

Bởi vì tất cả đều đã nhận được bản báo cáo tài chính mà tôi gửi từ hai ngày trước.

Một bản báo cáo cho thấy Lục thị đang đứng trước nguy cơ ph/á s/ả/n vì ba dự án trọng điểm bị đình chỉ.

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Được rồi."

"Nếu không còn ai phản đối tư cách tham dự, chúng ta bắt đầu."

Tôi mở tập hồ sơ đầu tiên.

"Thưa các vị cổ đông, hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này vì hai việc."

"Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của ông Lục Cảnh Trạch."

"Thứ hai, công bố sự thật về quyền sở hữu thực tế của Lục thị."

Lục Cảnh Trạch cười lạnh.

"Giang Mộ Ninh, em đ/i/ê/n rồi sao?"

"Lục thị là do một tay anh gây dựng."

"Em lấy tư cách gì để bãi nhiệm anh?"

Tôi nhìn anh ta, chậm rãi nói từng chữ:

"Chính vì câu nói này, nên hôm nay tôi mới phải ngồi đây."

Tôi rút ra tờ giấy đầu tiên, đặt lên máy chiếu.

Trên màn hình lớn hiện lên một bản hợp đồng thành lập công ty, ngày ký cách đây đúng sáu năm.

"Ngày mười sáu tháng mười, sáu năm trước, công ty trách nhiệm hữu hạn Lục thị chính thức được thành lập."

"Vốn điều lệ ban đầu: năm mươi triệu."

"Trong đó, bốn mươi lăm triệu đến từ việc bán căn nhà mà mẹ tôi để lại, cộng với toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi."

"Còn năm triệu còn lại..."

Tôi nhìn thẳng vào Lục Cảnh Trạch.

"Là toàn bộ số tiền anh có lúc đó."

Cả phòng họp im phăng phắc.

Lục Cảnh Trạch gào lên:

"Em nói láo!"

"Năm đó là anh vay ngân hàng!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...