Sống lại đúng đêm kỷ niệm sáu năm

Chương 8



Mười lăm phút sau, kết quả được công bố.

Với sáu mươi lăm phần trăm phiếu thuận, Lục Cảnh Trạch chính thức bị bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ tại Lục thị.

Anh ta bị bảo vệ mời ra khỏi phòng họp.

Trước khi đi, anh ta quay đầu nhìn tôi lần cuối.

Ánh mắt ấy, tôi đã từng thấy một lần.

Là đêm tôi nằm trong phòng c/ấ/p c/ứ/u ở kiếp trước, gọi cho anh ta mười bảy cuộc không ai nghe máy.

Lúc ấy tôi đã nghĩ, chỉ cần anh ta xuất hiện, tôi sẽ tha thứ tất cả.

Nhưng anh ta không đến.

Bây giờ, đến lượt anh ta nếm trải cảm giác bị bỏ lại.

Tôi không quay đầu.

「Từ hôm nay, chúng ta không còn nợ nhau bất cứ thứ gì nữa.」

Phó Hoài Sâm đứng dậy, tuyên bố với các cổ đông:

"Kể từ hôm nay, Lục thị sẽ được tái cấu trúc toàn diện."

"Giang Mộ Ninh sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị."

"Quỹ Hoài Viễn sẽ rót thêm ba tỷ vốn đầu tư chiến lược."

"Ba dự án bị đình chỉ sẽ được khởi động lại dưới tên Công ty Đầu tư Mộ Ninh."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Tôi đứng giữa những tràng pháo tay, bỗng thấy mắt mình hơi cay.

Sáu năm.

Cuối cùng tôi cũng lấy lại được những thứ thuộc về mình.

Không phải bằng nước mắt.

Mà bằng chính năng lực và sự tỉnh táo.

Tan họp, Tần Sơ Hạ lao đến ôm chầm lấy tôi.

"Mộ Ninh! Cậu ngầu quá đi!"

"Cậu không thấy mặt Lục Cảnh Trạch lúc nãy đâu, xanh như tàu lá chuối!"

Tôi bật cười, vỗ nhẹ lưng cô ấy.

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn vì đoạn ghi âm."

Tần Sơ Hạ sững lại, rồi vành mắt đỏ hoe.

"Cậu còn nhắc chuyện đó..."

"Là mình có lỗi với cậu trước."

Tôi lắc đầu.

"Chuyện cũ bỏ qua đi."

"Từ nay, chúng ta lại là bạn tốt."

Cô ấy gật đầu lia lịa, nước mắt rơi lã chã.

Phó Hoài Sâm đứng bên cạnh, lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

Vẫn là chiếc khăn tay màu xanh nhạt quen thuộc.

Tôi nhận lấy, lau nước mắt cho Tần Sơ Hạ.

"Sơ Hạ, cậu còn một việc phải giúp mình."

"Việc gì?"

Tôi ghé sát tai cô ấy, nói nhỏ vài câu.

Sắc mặt Tần Sơ Hạ dần trở nên nghiêm túc.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc."

"Được."

Cô ấy siết chặt tay tôi.

"Cứ giao cho mình."

Nhìn bóng lưng Tần Sơ Hạ vội vã rời đi, Phó Hoài Sâm khẽ hỏi:

"Em định động đến Hạ Tư Nghi?"

Tôi gật đầu.

"Ừ."

"Đã đến lúc con d/a/o thứ hai phải hạ xuống."

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

"Cần tôi giúp gì không?"

Tôi mỉm cười.

"Không cần."

"Đối phó với loại người như cô ta, tôi tự làm được."

"Nhưng..."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

"Tối nay anh có rảnh không?"

Anh hơi sững lại.

"Có."

"Vậy đưa tôi đi ăn một bữa ngon."

"Ba ngày nay bận đến mức tôi chưa được ăn một bữa tử tế."

Phó Hoài Sâm khẽ cười, nụ cười hiếm hoi làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Được."

"Em muốn ăn gì?"

Tôi suy nghĩ một chút.

"Lẩu."

"Loại cay nhất."

Anh gật đầu.

"Được."

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh đi trước dẫn đường, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

「Hóa ra, được ai đó cưng chiều, là cảm giác như thế này.」

Không cần phải gồng mình mạnh mẽ.

Không cần phải đoán ý đối phương.

Chỉ cần nói ra điều mình muốn, sẽ có người lập tức đáp ứng.

Buổi tối hôm đó, tại một quán lẩu nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ, Phó Hoài Sâm gắp cho tôi miếng thịt bò nhúng tái đầu tiên.

"Mộ Ninh."

"Ừ?"

"Ngày mai, em có muốn đến thăm một nơi không?"

"Nơi nào?"

Anh im lặng vài giây, rồi nói:

"Nghĩa trang phía tây thành phố."

Tim tôi khẽ thắt lại.

"Mẹ em..."

Anh gật đầu.

"Mười năm nay, năm nào tôi cũng đến thăm bác vào ngày giỗ."

"Năm nay, tôi muốn đưa em đi cùng."

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống bát lẩu đang sôi sùng sục.

Mười năm.

Hóa ra trong mười năm tôi không hề hay biết, đã có một người thay tôi chăm sóc phần mộ của mẹ.

"Mộ Ninh?"

"Ừ."

"Ngày mai, chúng ta cùng đi."

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười trong nước mắt.

"Để em giới thiệu với mẹ, người đàn ông sẽ đi cùng em quãng đời còn lại."

6.

Sáng hôm sau, tôi và Phó Hoài Sâm đến nghĩa trang phía tây thành phố.

Trời se lạnh, sương mù giăng kín những hàng mộ.

Anh dẫn tôi đến trước một ngôi mộ được chăm sóc rất sạch sẽ.

Trên bia mộ là tấm ảnh của mẹ tôi, nụ cười hiền hậu như ngày nào.

Trước mộ đặt một bó hoa cúc trắng còn tươi, và một hộp bánh đậu xanh — món mẹ tôi thích nhất lúc sinh thời.

Tôi quỳ xuống, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

"Mẹ..."

"Con gái bất hiếu, sáu năm rồi con chưa về thăm mẹ."

Chương trước Chương tiếp
Loading...