Tạ Hoài Châu, Anh Nợ Mẹ Con Tôi Một Đời

Chương 7



“Không phải con đang mơ?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

Con bé đưa hai tay về phía tôi.

“Mẹ!”

Tôi lao tới ôm chặt con.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn suốt bốn năm như vỡ òa.

Tiểu Nặc khóc nức nở trong lòng tôi.

“Mẹ ơi!”

“Mẹ đi đâu vậy?”

“Sao mẹ lâu như thế mới đến?”

“Con đã đợi mẹ rất lâu!”

Tôi ôm con, nước mắt rơi không ngừng.

“Mẹ xin lỗi.”

“Mẹ xin lỗi Nặc Nặc.”

“Mẹ không cố ý bỏ con.”

“Mẹ bị người ta nhốt lại.”

“Mẹ đã cố trở về.”

“Nhưng mẹ đến muộn quá.”

Tiểu Nặc lắc đầu.

“Con biết.”

“Con biết mẹ không bỏ con.”

Tôi hôn lên mái tóc con.

“Mẹ sẽ không đi nữa.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Dù con không đi được?”

Tôi ôm con chặt hơn.

“Dù con không đi được.”

“Dù con không còn xinh đẹp?”

“Con luôn là cô bé xinh đẹp nhất của mẹ.”

“Dù con bị b/ệ/nh?”

“Dù con bị b/ệ/nh.”

Tiểu Nặc nghẹn ngào.

“Vậy mẹ có thể ở với con mãi mãi không?”

Tôi nhìn vào mắt con.

“Mẹ hứa.”

Con bé lập tức đưa ngón út ra.

“Ngoéo tay.”

Tôi móc ngón út vào ngón tay nhỏ xíu của con.

“Ngoéo tay.”

Tiểu Nặc vừa khóc vừa cười.

“Người nào nuốt lời sẽ biến thành chó con.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Lần này mẹ nhất định không nuốt lời.”

Ngoài cửa, có tiếng động rất khẽ.

Tôi quay đầu.

Tạ Hoài Châu đang đứng đó.

Anh nhìn hai mẹ con, đôi mắt đỏ hoe.

“Tiểu Nặc…”

Nghe thấy giọng anh, cơ thể con gái tôi lập tức cứng đờ.

Tôi cảm nhận rõ hai bàn tay nhỏ đang siết chặt áo mình.

Con bé vùi mặt vào ngực tôi.

“Mẹ.”

Tôi cúi xuống.

“Sao vậy con?”

Giọng con bé run rẩy.

“Đừng để bố đưa con đi.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

Tạ Hoài Châu đứng bất động.

Tiểu Nặc bắt đầu khóc dữ dội.

“Mẹ ơi, con ngoan rồi.”

“Con không khóc khi lấy m/á/u nữa.”

“Con không gọi mẹ trước mặt bố nữa.”

“Con cũng không hỏi bao giờ được về nhà nữa.”

“Đừng để bố đưa con đi.”

Từng câu nói như những nhát d/a/o đâm thẳng vào ngực tôi.

Tôi ôm chặt con.

“Không ai đưa con đi cả.”

Tiểu Nặc vẫn run.

Tôi quay đầu nhìn Tạ Hoài Châu.

“Ra ngoài.”

Anh mấp máy môi.

“Minh Nguyệt…”

“Tôi bảo anh ra ngoài!”

Tiếng hét khiến anh khựng lại.

Lục Cảnh Nghiêm bước tới.

“Anh Tạ, bệnh nhi đang hoảng sợ. Xin anh rời khỏi phòng.”

Tạ Hoài Châu nhìn con gái.

“Tiểu Nặc, bố…”

Con bé lập tức bịt tai.

“Con không muốn!”

“Con không muốn lấy m/á/u nữa!”

“Bố đừng bắt con!”

Tạ Hoài Châu như bị sét đánh.

Anh lùi lại một bước.

Rồi thêm một bước.

Cuối cùng, anh quay người đi ra.

Tôi nghe thấy tiếng anh gọi tên con rất khẽ.

Nhưng Tiểu Nặc không đáp.

Con bé chỉ ôm chặt tôi.

Như thể sợ rằng buông tay một lần nữa, mẹ sẽ lại biến mất.

Buổi chiều hôm ấy, kết quả kiểm tra ban đầu của Tiểu Nặc được đưa đến.

Lục Cảnh Nghiêm ngồi đối diện tôi.

Anh nói rất chậm, giải thích từng mục trong hồ sơ.

Chương 5

Tiểu Nặc từng trải qua nhiều thủ thuật y khoa khi thể trạng không phù hợp.

Sau đó, con bé gặp biến chứng nghiêm trọng.

Quá trình phục hồi bị gián đoạn.

Hiện tại, hai chân yếu, khả năng vận động hạn chế, cơ thể suy nhược và có dấu hiệu sang chấn tâm lý kéo dài.

Tôi nghe từng chữ.

Bàn tay đặt dưới bàn siết chặt.

“Có thể chữa khỏi không?”

Lục Cảnh Nghiêm nhìn tôi.

“Chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận ngay.”

“Nhưng nếu được điều trị và phục hồi chức năng đúng cách, khả năng cải thiện là có.”

Tôi gật đầu.

“Bao nhiêu tiền cũng được.”

Anh khẽ lắc đầu.

“Vấn đề không chỉ là tiền.”

“Con bé cần thời gian.”

“Cần sự ổn định.”

“Và cần một người mà con bé thật sự tin tưởng.”

Tôi nhìn qua ô kính.

Tiểu Nặc đang ngồi trên giường, chăm chú tô màu.

Hứa Lan ngồi bên cạnh.

Con bé thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, nó mới yên tâm cúi xuống.

Tôi nói:

“Tôi sẽ ở bên con.”

Lục Cảnh Nghiêm gật đầu.

“Đó là điều quan trọng nhất.”

Tôi im lặng một lúc.

Rồi hỏi:

“Bác sĩ Lục.”

“Vâng?”

“Tôi muốn biết toàn bộ sự thật.”

Anh nhìn tôi.

“Tôi đã chuẩn bị tài liệu.”

Anh mở chiếc cặp màu đen.

Bên trong là một tập hồ sơ dày.

“Ba năm trước, Tống Thanh Dao được chẩn đoán mắc một b/ệ/nh về m/á/u.”

Tôi lạnh lùng hỏi:

“B/ệ/nh thật?”

“Ban đầu là thật.”

Tôi khựng lại.

Lục Cảnh Nghiêm tiếp tục:

“Nhưng mức độ nghiêm trọng đã bị phóng đại.”

“Các báo cáo sau đó cho thấy tình trạng của cô ta không giống những gì nhà họ Tạ công bố.”

“Tuy nhiên, cô ta vẫn thúc đẩy một kế hoạch điều trị liên quan đến Tiểu Nặc.”

Tôi nhìn anh.

“Vì sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...