THẾ TỬ PHI ĐI MƯỢN GIỐNG
CHƯƠNG 6
“Chỉ là tiện tay thôi.” Ta nói.
Kể từ đó, chàng dưỡng thương ở trang tử.
Ngày ngày ta đều tới thăm chàng.
Chàng không nói nhiều, nhưng lại luôn có cách thu hút ánh mắt của ta.
Có lúc là tựa ở hành lang đọc sách, ngước mắt nở nụ cười với ta.
Có lúc là vờ trượt tay, ly trà rơi xuống đất, sượt qua mu bàn tay ta.
Có lúc là ho khan trong đêm, nhất quyết đòi ta vào trong nhìn chàng một cái rồi mới chịu đi ngủ.
“Ta bị thương quá nặng, lại sợ bóng tối, cô nương xin đừng chê ta.”
Ta rũ mắt: “Không chê.”
“Vậy… cô nương có thể ở lại trông chừng ta không.”
Chàng vươn tay, khẽ móc lấy đầu ngón tay ta.
“Ta một mình thấy sợ lắm.”
Trong lòng ta sáng như gương.
Chàng sợ hãi cái gì chứ?
Chàng là cố tình trêu ghẹo ta.
Nhưng nam nhân này sinh ra thực sự quá đẹp.
Đẹp đến mức khiến người ta tâm viên ý mã.
Chẳng lẽ là hồ ly tinh trên núi biến thành sao?
Một người phụ nữ thật thà như ta, sao chịu nổi sự cám dỗ nhường này?
Đêm đó trời lại nổi gió nổi mưa.
Chàng cúi người tới, hơi thở ấm nóng kề sát bên tai:
“Cô nương, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta nhắm mắt lại.
Gió thổi tắt ngọn nến.
Trong phòng tối sầm lại, tiếng mưa nặng hạt hơn.
Hơi thở của chàng phả bên tai, vừa nóng, vừa gấp.
Bàn tay đang siết chặt cổ áo chàng của ta, từ từ nới lỏng sức lực.
Ta giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước.
Bị cuốn lên đỉnh điểm trong sóng to gió lớn, rồi lại rơi vào con sóng cuộn trào.
Khô hạn đã lâu như vậy.
Đây là những thứ ta đáng được hưởng.
12.
Sau đêm đó, ta không che đậy giấu giếm với Yến Hành nữa.
Trên trang tử, chúng ta nghiễm nhiên là một đôi tình nhân.
Chàng dạy ta đánh cờ, ta theo chàng ngắm hoa.
Chàng viết chữ, ta mài mực.
Chàng thỉnh thoảng xích lại gần, đặt một nụ hôn lên tóc mai ta:
“Cô nương, nàng thật tốt.”
Ta vươn tay, gõ nhẹ lên mi tâm chàng:
“Đừng quậy.”
Vân Kiều rất hiểu chuyện.
Nàng ấy nhìn ra chút manh mối, cũng không vạch trần.
Dăm ba hôm, lại dẫn hai nha đầu ra ngoài chơi.
Cửa đóng lại.
Ta và chàng không biết trời đất là gì.
Những người phụ nữ thật thà như chúng ta chẳng hiểu biết cái gì sất.
Chỉ muốn sinh con cho người đàn ông mình yêu.
Lại có lỗi gì chứ?
Đi lại quấn quýt, ba tháng, loáng cái đã qua.
Ngày hôm ấy, Chu Thân gửi thư đến.
Giữa những dòng chữ, thúc giục ta hồi kinh.
Đúng lúc này, ta cảm thấy buồn nôn, vịn mép bàn nôn khan.
Mời đại phu đến.
Là hoạt mạch.
Lại có rồi.
Ta sờ sờ bụng, trong lòng vừa mừng vừa nặng trĩu.
Vui mừng là, cuối cùng cũng mang thai rồi.
Nặng trĩu là, cha đứa bé, vẫn phải là Chu Thân.
Ta nên hồi kinh rồi.
Đêm trước khi rời đi, ta không nói cho Yến Hành biết.
Ta ngồi dưới ánh đèn, viết một phong thư.
Trong thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ:
“Yến Hành, ta đã là người có gia thất.”
“Những ngày tháng được ở bên cạnh chàng, là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời ta.”
“Chúng ta từ biệt ở đây, mong chàng bảo trọng.”
Ta đè phong thư dưới gối.
Trời chưa sáng, đã dẫn theo hai đứa con gái, lên xe ngựa hồi kinh.
Lúc xe ngựa đi khỏi trang tử, ta xốc rèm xe lên, quay đầu nhìn lại một cái.
Trang tử yên tĩnh thanh vắng, chàng vẫn đang ngủ.
Ta thả rèm xuống.
Không khóc.
Đường là do chính ta tự chọn.
Trở về kinh thành, trời đã chớm thu.
Ta ở nhà, từ từ an dưỡng một tháng.
Lại một lần nữa tuyên bố với cả nhà, ta mang thai rồi.
13.
Mới công bố chuyện mang thai chưa được hai ngày, thì gặp dịp Hoàng đế tế thiên.
Quý tộc trong kinh thành đều phải đi.
Đại điển tế thiên, trang nghiêm tĩnh mịch.
Bá quan xếp hàng, mệnh phụ theo sau.
Đến nghi thức dâng ngũ cốc.
Trên tế đàn, Tân nhiệm Quốc sư mặc áo tế màu đen nhánh, tay cầm ngọc hốt.
Chàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, đột ngột mở miệng:
“Hôm nay dâng ngũ cốc, cần một vị quý nhân có ngũ hành tương hợp tới bồi tế.”
Chàng lập tức bói một quẻ.
“Mời Thế tử phi của phủ Quốc công.”
Ánh mắt của cả quảng trường, đồng loạt đổ dồn vào người ta.
Ta sững sờ.
Chàng đứng trên đàn tế, hàng chân mày thanh lãnh, giống như một cây tùng xanh trong tuyết.
Lại chính là đệ tử tục gia ở Phật tự năm nào.
Hiện giờ, chàng là đương triều Quốc sư Tạ Kế Bạch.
Ta đành cắn răng, bước tới.
Chàng bước xuống đàn tế, đứng bên cạnh ta.
“Thế tử phi, mời.” Chàng thấp giọng nói.
Ta vươn tay, nhận lấy ngọc hốt.
Bàn tay của chàng, phủ lên trên.
Lòng bàn tay nóng bỏng, dán sát vào mu bàn tay ta.
“Cầm chắc một chút.” Chàng nói, “Đừng để vãi ngũ cốc ra ngoài.”
Giọng nói bị đè thấp đến cực điểm, chỉ có ta mới có thể nghe thấy:
“Tiểu Mãn, đã lâu không gặp.”
Đầu ngón tay ta run rẩy.
Chàng lại không buông tay.
Thuận theo tư thế này, đỡ lấy ta, từng bước từng bước, đi lên đài cao.
Lồng ngực chàng, gần như áp sát vào lưng ta.
Cách lớp áo tế, cỗ nhiệt độ ấm nóng đó, thiêu đốt một đường thẳng tới tận mang tai ta.
Người của cả quảng trường đều đang nhìn.
Chỉ coi là Quốc sư đang dẫn đường.
Không ai biết rằng, lòng bàn tay chàng, vẫn luôn dán sát vào tay ta.
Đi đến đỉnh tế đàn, chàng đáng lẽ phải lùi ra rồi.
Thế nhưng chàng lại không lùi.