THẾ TỬ PHI ĐI MƯỢN GIỐNG

CHƯƠNG 8



Chu Thân thụ sủng nhược kinh, ai đến cũng không từ chối.

Hết ly này đến ly khác.

Chưa uống được mấy tuần, đã say đến bất tỉnh nhân sự, bị người ta dìu xuống.

Ta nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Vẫn luôn núp trong phòng mình không dám ló mặt ra.

Đột nhiên cửa sổ bị người ta đẩy ra.

Tạ Kế Bạch từ ngoài cửa sổ nhảy vào.

Dưới ánh trăng, đôi mắt đó, vẫn trong vắt như thế.

“Tiểu Mãn.”

Tim ta đập thót một cái.

“Năm đó nàng đuổi ta đi, nói ta là một gã đệ tử tục gia nghèo khổ, đi theo nàng, không sống nổi ngày tháng tốt đẹp.”

“Bây giờ, ta là Quốc sư nhất phẩm, nắm giữ Ty Thiên Giám, thông hiểu tinh tượng.”

“Đã đủ tư cách, nuôi nàng chưa?”

Ta nắm chặt khăn tay, không nói gì.

Chàng nhìn ta một lúc, giọng nói trầm xuống:

“Con gái lớn là con của ta.”

“Ta liếc mắt một cái là nhận ra ngay.”

Ta thở nghẹn lại.

Dứt khoát cũng không định giấu giếm nữa.

“Nhưng mà bây giờ nó mang họ Chu, là con của Chu Thân.”

“Quốc sư đại nhân vẫn là nên đi tìm lương duyên khác thì tốt hơn.”

Vành mắt Tạ Kế Bạch lập tức đỏ hoe.

Giống y hệt năm đó ở Phật tự, ấm ức đến tột cùng.

“Tiểu Mãn, bao năm qua ta luôn luôn nỗ lực, nỗ lực để vươn tới nàng.”

“Bây giờ cuối cùng ta cũng có thể vươn tới nàng rồi, nhưng nàng lại không cần ta…”

“Ta không cầu danh phận, nhưng ta là cha của con gái.

Ta muốn bảo vệ hai mẹ con nàng, cứ để ta làm tròn trách nhiệm của một người làm cha. Có được không?”

Ta nghĩ thầm, có Quốc sư che chở cho ba mẹ con ta, chưa biết chừng lại không phải là chuyện tốt.

Ta dỗ dành cho chàng nguôi ngoai.

Chàng nhảy cửa sổ rời đi.

Ta vừa định nằm xuống, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng động.

Lưu Xung không biết từ lúc nào, đã ngồi xổm trên xà nhà.

Chàng nhảy từ xà nhà xuống.

Vẻ mặt ấm ức vô cùng nói: “Cuộc nói chuyện của hai người ta đều nghe thấy hết rồi.”

“Nếu nàng đã đồng ý để Quốc sư che chở cho hai mẹ con nàng, thì cũng phải đồng ý để ta bảo vệ các nàng.”

“Con gái thứ hai là hạt giống của ta, ta cũng phải chịu trách nhiệm.”

“Tiểu Mãn, nếu không phải nhờ nàng, ta bây giờ vẫn là một tên mã nô.”

“Tất cả của ta đều là của nàng, ngay cả mạng sống này cũng là của nàng.”

Chàng ôm chặt lấy ta, đặt một nụ hôn lên trán ta.

Bao nhiêu năm không gặp, thân hình chàng càng thêm vạm vỡ cao lớn.

Lồng ngực cũng rộng lớn hơn.

Không biết có phải vẫn mang sức lực dùng mãi không cạn hay không.

Dừng lại ngay.

Thích Tiểu Mãn, mày đang nghĩ cái gì thế?

Bây giờ là lúc nghĩ đến vấn đề này sao?

Tiễn Lưu Xung đi, Yến Hành lại tới.

Hôm nay mấy người bọn họ không định buông tha cho cái cửa sổ của ta đúng không?

Đôi mắt màu hổ phách của chàng chăm chú nhìn ta.

Tay kéo một cái, đưa ta vào trong lòng chàng.

Bàn tay dịu dàng đặt lên phần bụng dưới của ta.

“Tiểu Mãn, nàng không rên không một tiếng bỏ chạy mất, làm ta tìm muốn chết!”

“Nàng nói xem, ta nên trừng phạt nàng thế nào đây? Hửm?”

Một tiếng “Hửm” này mang theo âm điệu uyển chuyển kéo dài.

Chân ta suýt chút nữa không đứng vững.

Sớm biết chàng là Vương gia, cho ta mượn mười lá gan cũng không dám chọc vào a!

Chàng ôm ta, cọ cọ vào đỉnh đầu ta.

“Đứa bé này, là của ta.”

“Nàng hòa ly với Chu Thân, gả cho ta, ta tới nuôi nàng và ba đứa trẻ, có được không?”

Hòa ly, đương nhiên là ta muốn hòa ly.

Chu Thân mang trên lưng một bí mật tày trời như vậy.

Cứ như đặt toàn bộ phủ Quốc công lên trên thùng thuốc súng.

Lỡ như bị kích nổ, cả gia tộc thi cốt vô tồn.

Ta muốn dẫn các con đi trốn thật xa, không bao giờ dính dáng đến phủ Quốc công nữa!

Nhưng.

Ta rụt sâu vào lòng chàng, thở dài nói:

“Hôn nhân của ta và Chu Thân là do Thánh thượng ngự ban. Muốn hòa ly đâu có đơn giản như vậy.”

“Tiểu Mãn, nàng có thể làm được mà.”

Chàng nâng cằm ta lên, hôn nhẹ nhàng lên môi ta:

“Phía Thánh thượng, bản vương tự nhiên có cách.”

“Mẹ của con ta, nàng chỉ cần chờ đợi là được.”

Cuộc hôn nhân ngự ban muốn hòa ly khó như lên trời.

Bình thường ta nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng lần này, ta phát hiện phía sau mình có ba tấm khiên vững chắc làm hậu thuẫn.

Hòa ly, dường như cũng có thể nghĩ tới rồi.

Chàng lại như ở biệt viện Giang Nam quấn quýt triền miên cùng ta.

Nhưng e ngại trong bụng ta có em bé, chàng đành nhịn rồi lại nhịn.

Hôn ta đến thất điên bát đảo, mới chịu rời đi.

Ta đứng dưới ánh trăng, nhìn theo bóng lưng chàng.

Đêm nay, sống trong phủ Quốc công bao nhiêu năm trời.

Lần đầu tiên, ta cảm thấy trời sắp sáng rồi.

15.

Chuyện hòa ly, còn chưa đưa lên lịch trình.

Phía Chu Thân, đã bắt đầu xui xẻo ngập đầu.

Đầu tiên là không biết Ngự sử phe nào, đệ tấu chương vạch tội hắn.

Nói hắn dung túng nô bộc hành hung, chèn ép kẻ lương thiện.

Tấu chương hết bản này đến bản khác.

Chu Thân bị hạch sách đến sứt đầu mẻ trán, dâng thẻ bài vào cung muốn biện bạch.

Thánh thượng gặp cũng không thèm gặp.

Tiếp theo là hắn ra ngoài xã giao tiệc tùng, đang đi đàng hoàng.

Đột nhiên bị một cái bao tải trùm đầu, lôi tuột vào trong ngõ nhỏ, che đầu đánh cho một trận tơi bời.

Mặt mũi bầm dập.

Báo quan, tra xét nửa tháng trời, ngay cả kẻ ra tay là ai cũng không tra ra được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...