Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 7: Chị Ơi, Đừng Soi Gương! Người Trong Đó Muốn Đổi Chỗ Với Chị!
Chương 1
Chương 1
Sau khi biết mình là chủ nhân Vô Danh Điện, tôi đã đưa ra ba quy định mới.
Thứ nhất, trẻ con không được làm việc quá hai tiếng mỗi ngày.
Thứ hai, tất cả nhân viên phải được nghỉ Tết.
Thứ ba, trong điện nhất định phải có gà quay.
Sư phụ nghe xong, ôm trán thở dài.
Cha tôi lại vô cùng hài lòng.
“Con gái cha nói đúng. Trẻ con phải được nghỉ ngơi.”
Tôi cứ tưởng từ nay mình có thể yên tâm ăn bánh bao, uống sữa dâu và ngủ đến khi mặt trời lên cao.
Không ngờ, mới qua rằm tháng Giêng được ba ngày, một chị gái xinh đẹp đã tìm đến nhà tôi.
Chị ấy tên là Tô Tinh Nhiễm, năm nay hai mươi hai tuổi, là thiên kim của một gia tộc giàu có.
Chị mang theo một chiếc gương trang điểm rất đẹp.
Khung gương bằng bạc.
Xung quanh đính đầy đá quý.
Nghe nói đó là món quà mẹ ruột để lại trước khi qua đời.
Từ nhỏ đến lớn, chị luôn mang chiếc gương bên mình.
Nhưng gần đây, chiếc gương bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ lạ.
Mỗi sáng thức dậy, chị đều thấy mái tóc mình dài thêm một chút.
Những vết thương nhỏ trên người tự nhiên biến mất.
Ngay cả khuôn mặt cũng ngày càng xinh đẹp.
Ai cũng khen chị càng lớn càng giống tiên nữ.
Chỉ có tôi vừa nhìn thấy chiếc gương đã sợ đến mức đánh rơi cả bánh bao.
Bởi vì trong gương—
Có một chị gái khác.
Gương mặt giống Tô Tinh Nhiễm như đúc.
Nhưng chị ấy đang mỉm cười.
Trong khi Tô Tinh Nhiễm ngoài đời hoàn toàn không cười.
Tôi lập tức chạy tới, ôm chặt chiếc gương.
“Chị ơi!”
“Đừng soi nữa!”
“Người trong gương đang học làm chị đó!”
Tô Tinh Nhiễm bật cười.
“Bé con, trong gương không phải chính là chị sao?”
Tôi nghiêm túc lắc đầu.
“Không phải!”
“Chị ở ngoài mới là chị!”
“Chị ở trong là đồ giả!”
Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.
Đúng lúc ấy, chiếc gương đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Người phụ nữ trong gương chậm rãi giơ tay.
Đặt một ngón trỏ lên môi.
Sau đó mỉm cười với tôi.
【Suỵt.】
【Đừng nói cho cô ấy biết.】
【Chỉ còn ba ngày nữa thôi.】
【Đến lúc đó, ta sẽ ra ngoài.】
【Còn cô ấy…】
【Sẽ phải sống trong gương thay ta.】
Tôi lập tức phồng má.
“Không được!”
“Chị ấy còn chưa ăn hết bánh!”
Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn còn ở phía sau.
Khi sư phụ kiểm tra chiếc gương, ông đột nhiên tái mặt.
Bởi vì chiếc gương này không chỉ nhốt một người.
Bên trong nó còn có hàng trăm khuôn mặt phụ nữ.
Mỗi khuôn mặt đều từng thuộc về một người sống.
Và ở chính giữa—
Có một khuôn mặt mà tôi vô cùng quen thuộc.
Đó là khuôn mặt của mẹ tôi.
Tôi trợn tròn mắt.
“Mẹ ơi!”
“Sao mẹ cũng ở trong gương?!”
CHƯƠNG 1: CHỊ ƠI, NGƯỜI TRONG GƯƠNG KHÔNG CHỚP MẮT!
Ba ngày sau Tết Nguyên Tiêu.
Biệt thự nhà họ Khương.
“Cha ơi!”
Một giọng nói non nớt vang lên từ phòng khách.
“Cha mau đến đây!”
Khương Đình Châu đang xem tài liệu lập tức ngẩng đầu.
Ông đặt bút xuống.
“Sao vậy Tuế Tuế?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân lạch bạch.
Sau đó—
Rầm!
Cánh cửa thư phòng bị đẩy ra.
Một cô bé mặc áo len màu hồng nhạt đứng trước cửa.
Hai búi tóc tròn tròn.
Trên đầu cài hai chiếc kẹp hình quả dâu tây.
Sau lưng đeo ba lô vịt vàng.
Trong tay ôm Chíp Chíp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.
Khương Đình Châu nhìn con gái.
Khóe môi bất giác cong lên.
“Tuế Tuế.”
“Dạ!”
“Có chuyện gì?”
Cô bé lập tức chạy tới.
Giơ một tờ giấy.
“Cha ơi!”
“Con muốn xin nghỉ!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông khựng lại.
“Xin nghỉ?”
Tuế Tuế gật đầu lia lịa.
“Dạ!”
Khương Đình Châu nghiêm túc hỏi:
“Con muốn nghỉ gì?”
Cô bé lập tức đáp:
“Nghỉ làm!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông im lặng hai giây.
Sau đó bật cười.
“Con đang làm việc sao?”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Có!”
“Con là điện chủ!”
Khương Đình Châu khẽ ho.
“Đúng.”
“Con là điện chủ.”
Tuế Tuế nghiêm túc giơ tờ giấy.
“Con muốn nghỉ bảy ngày!”
Khương Đình Châu nhận lấy.
Trên giấy có một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP.
Phía dưới vẽ một con vịt vàng.
Bên cạnh viết ba chữ.
KHƯƠNG TUẾ TUẾ.
Khương Đình Châu nhìn tờ giấy.
Một lúc lâu sau, bật cười.
“Con tự viết à?”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Dạ!”
“Giỏi lắm.”
Cô bé lập tức vui vẻ.
“Cha duyệt đi!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông lấy bút.
Nghiêm túc ký tên.
Sau đó đưa lại cho con gái.
“Được.”
“Cha duyệt.”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Thật hả?!”
“Thật.”
Cô bé vui đến mức nhảy cẫng.
“Á!”
“Con được nghỉ rồi!”
Khương Đình Châu bật cười.
“Ừ.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tuế Tuế đột nhiên nghiêm túc hỏi:
“Cha ơi…”