Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 7: Chị Ơi, Đừng Soi Gương! Người Trong Đó Muốn Đổi Chỗ Với Chị!

Chương 10



Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Chị xấu!”

Kính Mẫu mỉm cười.

“Đúng.”

“Ta xấu.”

“Cho nên ta mới cần khuôn mặt của người khác.”

Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.

“Không phải!”

Kính Mẫu khựng lại.

“Gì?”

Cô bé chỉ vào cô gái không mặt.

“Chị ấy mới là người bị mất mặt!”

“Chị phải trả!”

Kính Mẫu lạnh lùng đáp:

“Không trả.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.

“Vậy con tự lấy!”

Kính Mẫu bật cười.

“Ngươi có bản lĩnh thì cứ thử.”

Thanh Huyền lập tức ngăn Tuế Tuế.

“Đừng vội.”

Cô bé nghiêng đầu.

“Sư phụ?”

Ông trầm giọng:

“Nếu muốn lấy lại khuôn mặt đầu tiên, chúng ta phải biết tên thật của cô gái ấy.”

“Nhưng cô ấy đã quên.”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Không nhớ thì đặt tên mới được hông?”

Thanh Huyền khựng lại.

Ông nhớ đến Vô Danh Điện.

Nhớ đến Sổ Nhà Mình.

Một lúc lâu sau, ánh mắt sáng rực.

“Được!”

“Nhưng…”

Ông nhìn chiếc gương.

“Phải khiến cô ấy tự nguyện nhận tên mới.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Con hỏi chị ấy!”

Cô bé chạy tới trước chiếc gương.

Nghiêm túc ngồi xổm xuống.

“Chị ơi!”

Cô gái không mặt khẽ động đậy.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Chị có nghe con hông?”

Một lúc lâu sau—

Một giọng nói rất nhỏ vang lên.

“Nghe…”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Chị ơi!”

“Dạ…”

“Chị tên gì?”

Cô gái im lặng.

Rất lâu sau, khẽ đáp:

“Không nhớ…”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Không sao!”

“Con đặt tên cho chị nha!”

Cô gái khựng lại.

“Đặt tên?”

“Dạ!”

“Nhưng…”

“Ta không có mặt…”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Không có mặt thì vẫn có tên mà!”

Cô gái lập tức im lặng.

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Chị thích gì?”

Cô gái khẽ đáp:

“Ta…”

“Ta không nhớ…”

“Vậy chị thích hoa hông?”

Một lúc lâu sau—

Cô gái chậm rãi gật đầu.

“Thích…”

“Ta nhớ…”

“Ngày xưa…”

“Có người từng tặng ta một cành hoa trắng…”

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Vậy gọi chị là Bạch Hoa!”

Cô gái khựng lại.

“Bạch Hoa…”

“Dạ!”

“Đẹp hông?”

Một giọt nước mắt rơi xuống.

“Đẹp…”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy chị là Bạch Hoa!”

Ngay khoảnh khắc ấy—

Ấn Vô Danh trên cổ tay cô bé đột nhiên phát sáng.

Một luồng kim quang xuyên qua mặt gương.

Trên khoảng trắng nơi khuôn mặt cô gái, từng đường nét bắt đầu hiện ra.

Đầu tiên là đôi mắt.

Sau đó là sống mũi.

Cuối cùng là đôi môi.

Một khuôn mặt thanh tú chậm rãi xuất hiện.

Cô gái run rẩy đưa tay lên mặt.

“Ta…”

“Ta có mặt rồi…”

Kính Mẫu lập tức hét lên.

“KHÔNG!”

Mặt gương rung chuyển dữ dội.

Bởi vì khuôn mặt vừa xuất hiện—

Chính là khuôn mặt mà Kính Mẫu đã dùng suốt một trăm ba mươi bảy năm.

Kính Mẫu đột nhiên biến dạng.

Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Cô ta gào lên.

“Trả lại!”

“Đó là mặt của ta!”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Không phải!”

Chương 9

“Là mặt chị Bạch Hoa!”

Kính Mẫu nổi giận.

“NGƯƠI!”

Cô ta lao thẳng về phía mặt gương.

Nhưng ngay khi chuẩn bị xuyên ra ngoài—

Một luồng kim quang bùng lên.

Bốp!

Kính Mẫu bị đánh bật trở lại.

Thanh Huyền lập tức sáng mắt.

“Thành công rồi!”

“Chỉ cần lấy lại khuôn mặt đầu tiên, Kính Mẫu sẽ mất nền tảng tồn tại!”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Hoan hô!”

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Bạch Hoa đột nhiên ngẩng đầu.

Cô nhìn Tuế Tuế.

Giọng nói run rẩy.

“Tiểu điện chủ…”

“Xin người…”

“Đừng phá chiếc gương.”

Tuế Tuế khựng lại.

“Vì sao ạ?”

Bạch Hoa bật khóc.

“Bởi vì…”

“Bên trong còn có một đứa trẻ.”

Cả phòng lập tức im phăng phắc.

Thanh Huyền biến sắc.

“Đứa trẻ?”

Bạch Hoa gật đầu.

“Đúng…”

“Đứa trẻ ấy…”

“Đã bị nhốt ở tầng sâu nhất.”

“Không có mặt.”

“Không có tên.”

“Không có ký ức.”

“Nhưng…”

Cô run rẩy nhìn Lâm Vãn.

“Đứa trẻ ấy…”

“Có cùng huyết mạch với cô.”

Lâm Vãn lập tức cứng đờ.

“Cái gì?!”

Tuế Tuế cũng trợn tròn mắt.

“Em bé?!”

Bạch Hoa chậm rãi gật đầu.

“Bốn năm trước…”

“Có người đã đưa một phần bóng của đứa trẻ ấy vào gương.”

“Người đó…”

“Chính là Hắc tiên sinh.”

HẾT CHƯƠNG 6.

CHƯƠNG 7: MẸ ƠI, TRONG GƯƠNG CÓ MỘT EM BÉ!

“Trong gương có một đứa trẻ mang huyết mạch của Lâm Vãn?”

Thanh Huyền không thể tin nổi.

Khương Đình Châu lập tức siết chặt tay vợ.

Lâm Vãn đứng chết lặng.

“Không…”

“Không thể nào…”

Bốn năm trước, cô bị bắt cóc.

Trong suốt thời gian bị giam giữ, Hắc tiên sinh đã dùng vô số tà thuật để nghiên cứu thân phận và ký ức.

Nhưng cô chưa từng nghe nói đến một đứa trẻ nào khác.

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn Bạch Hoa.

“Chị ơi…”

“Dạ?”

“Em bé ở đâu?”

Bạch Hoa chỉ vào đáy gương.

“Ở tầng thứ chín.”

“Nhưng…”

“Không ai vào được.”

Tuế Tuế lập tức nghiêng đầu.

“Vì sao?”

Bạch Hoa run rẩy.

“Vì tầng đó không có cửa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...