Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 7: Chị Ơi, Đừng Soi Gương! Người Trong Đó Muốn Đổi Chỗ Với Chị!

Chương 12



Trong chiếc nôi—

Đứa trẻ đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt đỏ rực.

Nó chậm rãi ngồi dậy.

Sau đó—

Khuôn mặt mờ nhạt bắt đầu thay đổi.

Từng đường nét xuất hiện.

Mắt.

Mũi.

Miệng.

Hai búi tóc tròn.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Tuế Tuế.

Đứa trẻ trong nôi chậm rãi mỉm cười.

Sau đó cất giọng non nớt.

“Cha ơi…”

“Mẹ ơi…”

“Con về rồi.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

Cô bé nghiêm túc nhìn đứa trẻ trong gương.

Sau đó quay sang cha.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu cúi xuống.

“Ừ?”

“Sao trong gương có một con nữa?!”

HẾT CHƯƠNG 7.

CHƯƠNG 8: EM ƠI, ĐỪNG BẮT CHƯỚC CHỊ NỮA!

Đứa trẻ trong gương chậm rãi đứng dậy.

Nó mặc chiếc váy hồng giống hệt Tuế Tuế.

Hai búi tóc tròn tròn.

Đôi mắt đen láy.

Ngay cả chiếc kẹp hình dâu tây trên đầu cũng giống nhau.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua—

Không ai có thể phân biệt.

Tô Tinh Nhiễm lập tức run rẩy.

“Không…”

“Không thể nào…”

Khương Đình Châu lạnh mặt.

Lâm Vãn ôm chặt Tuế Tuế.

Thanh Huyền lập tức giơ phất trần.

Nhưng đứa trẻ trong gương lại nghiêng đầu.

Mỉm cười ngọt ngào.

“Cha ơi…”

“Mẹ ơi…”

“Con là Tuế Tuế!”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Không phải!”

Đứa trẻ khựng lại.

“Vì sao?”

Cô bé nghiêm túc chỉ vào nó.

“Con mới là Tuế Tuế!”

Đứa trẻ trong gương chậm rãi mỉm cười.

“Vậy…”

“Chúng ta cùng là Tuế Tuế nhé?”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó lắc đầu.

“Không được!”

“Vì sao?”

Cô bé phồng má.

“Vì cha chỉ có một con!”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Thanh Huyền: “…”

Đứa trẻ trong gương im lặng.

Một lúc lâu sau, đột nhiên hỏi:

“Vậy…”

“Ta là ai?”

Tuế Tuế khựng lại.

Cô bé nhìn đứa trẻ.

Một lúc lâu sau, nhỏ giọng hỏi:

“Em không biết hả?”

Đứa trẻ chậm rãi lắc đầu.

“Không biết…”

“Ta chỉ biết…”

“Ta phải trở thành ngươi…”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Vì sao?”

Đứa trẻ im lặng.

Sau đó khẽ đáp:

“Vì…”

“Nếu ta không trở thành ngươi…”

“Ta sẽ bị vứt đi.”

Lâm Vãn lập tức đỏ hoe mắt.

Thanh Huyền cũng trầm xuống.

Ảnh Huyết Thai không có linh hồn hoàn chỉnh.

Nó được tạo ra chỉ để thay thế người khác.

Từ lúc hình thành, nó đã bị ép phải học cách bắt chước Tuế Tuế.

Nhưng bản thân nó chưa từng được hỏi muốn trở thành ai.

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn đứa trẻ.

Sau đó hỏi:

“Em thích ăn gì?”

Đứa trẻ khựng lại.

“Ăn?”

“Dạ!”

“Bánh bao!”

“Gà quay!”

“Sữa dâu!”

Đứa trẻ chậm rãi lặp lại:

“Bánh bao…”

“Gà quay…”

“Sữa dâu…”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Không phải bắt chước!”

Đứa trẻ khựng lại.

“Vậy…”

“Ta phải nói gì?”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Em có thích gì khác hông?”

Đứa trẻ im lặng rất lâu.

Cuối cùng, khẽ đáp:

Chương 11

“Ta thích…”

“Ánh sáng.”

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Ánh sáng!”

Đứa trẻ gật đầu.

“Ừ…”

“Trong gương rất tối.”

“Ta thích khi có ánh sáng chiếu vào.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy em thích mặt trời!”

Đứa trẻ khựng lại.

“Mặt trời?”

“Dạ!”

“Tròn tròn!”

“Sáng sáng!”

“Ấm ấm!”

Đứa trẻ chậm rãi mỉm cười.

“Ta thích…”

“Mặt trời…”

Kính Mẫu đột nhiên nổi giận.

“CÂM MIỆNG!”

Mặt gương rung chuyển.

“Ảnh Huyết Thai!”

“Ngươi không được có sở thích riêng!”

“Ngươi chỉ được trở thành Khương Tuế Tuế!”

Đứa trẻ lập tức run rẩy.

“Ta…”

“Ta…”

Tuế Tuế phồng má.

“Chị xấu!”

Kính Mẫu lạnh lùng nhìn cô bé.

“Ngươi đừng xen vào!”

Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.

“Không!”

Cô bé chỉ vào đứa trẻ.

“Em ấy thích mặt trời!”

“Không thích làm con!”

Kính Mẫu cười lạnh.

“Ngươi tưởng mình có thể thay đổi số phận của nó?”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Dạ!”

Kính Mẫu: “…”

Cô bé nghiêm túc giơ cổ tay.

Ấn Vô Danh phát sáng.

Một luồng kim quang xuyên qua mặt gương.

Tuế Tuế nhìn đứa trẻ.

Sau đó dịu dàng hỏi:

“Em ơi…”

“Dạ?”

“Em có muốn có tên riêng hông?”

Đứa trẻ lập tức khựng lại.

“Tên riêng?”

“Dạ!”

“Không phải Tuế Tuế!”

“Là tên của em!”

Đứa trẻ im lặng.

Rất lâu sau, khẽ gật đầu.

“Muốn…”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy chị đặt tên cho em nha!”

Đứa trẻ nhìn cô bé.

“Được…”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó nói:

“Em thích mặt trời…”

“Vậy gọi là Tiểu Dương!”

Đứa trẻ lập tức trợn tròn mắt.

“Tiểu…”

“Tiểu Dương?”

Tuế Tuế gật đầu lia lịa.

“Dạ!”

“Đẹp hông?”

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

“Đẹp…”

“Ta thích…”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy em là Tiểu Dương!”

Ngay khoảnh khắc ấy—

Một luồng kim quang khổng lồ bùng lên.

Những sợi chỉ đen quấn quanh đứa trẻ đồng loạt đứt tung.

Kính Mẫu lập tức hét lớn.

“KHÔNG!”

Cơ thể đứa trẻ bắt đầu phát sáng.

Khuôn mặt giống Tuế Tuế chậm rãi thay đổi.

Hai búi tóc biến mất.

Mái tóc trở nên ngắn hơn.

Đôi mắt cũng khác đi.

Cuối cùng—

Chương trước Chương tiếp
Loading...