Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 7: Chị Ơi, Đừng Soi Gương! Người Trong Đó Muốn Đổi Chỗ Với Chị!
Chương 14
“Con mang theo nó?”
Cô bé gật đầu lia lịa.
“Dạ!”
“Con để trong ba lô!”
Thanh Huyền: “…”
Ông không ngờ, cuốn sổ có thể thay đổi quy tắc Vô Danh Điện lại được cô bé nhét chung với bánh quy và sữa dâu.
Tuế Tuế nghiêm túc mở sổ.
Một luồng kim quang xuất hiện.
Trên những trang giấy trắng bắt đầu hiện ra từng cái tên.
Từng khuôn mặt.
Từng ký ức.
Tuế Tuế nghiêm túc đọc:
“Bạch Hoa!”
Một luồng ánh sáng vàng bay tới.
Khuôn mặt của Bạch Hoa trong gương sáng lên.
Cô gái bật khóc.
“Ta đây!”
“Lâm Ngọc!”
Một người phụ nữ khác ngẩng đầu.
“Ta đây!”
“Trần Minh!”
Quản gia Trần lập tức mở mắt.
“Ta…”
“Ta đây!”
Từng cái tên được gọi.
Từng khuôn mặt bắt đầu trở về đúng chủ nhân.
Kính Mẫu đau đớn gào thét.
“KHÔNG!”
“DỪNG LẠI!”
Nhưng Tuế Tuế không dừng.
Cô bé nghiêm túc lật từng trang.
Đọc từng cái tên.
Đến trang cuối cùng—
Một hàng chữ đột nhiên xuất hiện.
TÔ TINH NHIỄM.
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Chị ơi!”
Trong gương, Tô Tinh Nhiễm ngẩng đầu.
Nước mắt giàn giụa.
“Tuế Tuế…”
Cô bé nghiêm túc giơ tay.
“Chị về nhà đi!”
Tô Tinh Nhiễm bật khóc.
“Chị…”
“Chị muốn về…”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Dạ!”
“Về thôi!”
Một luồng kim quang khổng lồ bùng lên.
Kính Mẫu hét lớn.
“KHÔNG!”
Cơ thể Tô Tinh Nhiễm ngoài đời đột nhiên ngã xuống.
Ngay giây tiếp theo—
Một bóng đen bị kéo bật ra khỏi người cô.
Bóng đen không có khuôn mặt.
Không có thân thể rõ ràng.
Chỉ có một cái miệng đỏ rực.
Kính Mẫu gào thét.
“TA KHÔNG CAM TÂM!”
Tuế Tuế nghiêm túc nhìn nó.
Sau đó phồng má.
“Không cam tâm cũng phải trả!”
Chíp Chíp lập tức nhảy lên.
“CHÍP!”
Con vịt vàng ngoạm lấy bóng đen.
Kéo thẳng vào chiếc gương.
Ầm!
Kính Mẫu bị nhốt trở lại.
Mặt gương rung chuyển dữ dội.
Nhưng lần này—
Không còn khuôn mặt nào để nó chiếm đoạt.
Tô Tinh Nhiễm chậm rãi mở mắt.
Cô nhìn xung quanh.
Sau đó bật khóc.
“Cháu…”
“Cháu về rồi…”
Lâm Vãn lập tức ôm cô.
“Không sao.”
“Cháu an toàn rồi.”
Tuế Tuế vui vẻ chạy tới.
“Chị ơi!”
Tô Tinh Nhiễm cúi xuống.
“Ừ?”
Cô bé nghiêm túc hỏi:
“Chị có muốn ăn bánh hông?”
Tô Tinh Nhiễm: “…”
Cô bật cười trong nước mắt.
“Có…”
“Chị muốn.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Con chia cho chị!”
Nhưng ngay khi mọi người tưởng mọi chuyện đã kết thúc—
Bách Diện Kính đột nhiên phát ra một tiếng nứt lớn.
Rắc!
Trên mặt gương xuất hiện một hàng chữ đỏ.
【KÍNH MẪU ĐÃ MẤT VẬT DẪN.】
【BÁCH DIỆN KÍNH BẮT ĐẦU TỰ HỦY.】
Thanh Huyền lập tức biến sắc.
Chương 13
“Không ổn!”
“Những linh hồn còn bên trong chưa thoát ra hết!”
Tuế Tuế lập tức khựng lại.
“Chưa hết?!”
Thanh Huyền gật đầu.
“Còn những người không nhớ tên!”
“Và…”
Ông nhìn tầng thứ chín.
“Tiểu Dương vẫn còn ở trong đó!”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Em Tiểu Dương!”
Ngay giây tiếp theo—
Mặt gương đột nhiên nứt toác.
Một tiếng khóc non nớt vang lên.
“Chị ơi…”
“Cứu em…”
HẾT CHƯƠNG 9.
CHƯƠNG 10: EM TIỂU DƯƠNG ƠI, CHỊ ĐẾN ĐÓN EM!
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Những đường nứt lan khắp Bách Diện Kính.
Từng mảnh kính bắt đầu bong ra.
Bên trong vang lên tiếng khóc tuyệt vọng.
“Cứu chúng tôi…”
“Đừng bỏ chúng tôi…”
“Chúng tôi muốn ra ngoài…”
Thanh Huyền lập tức giơ phất trần.
Một lá bùa vàng bay tới.
Dán lên mặt gương.
“Trấn!”
Ầm!
Những đường nứt tạm thời ngừng lại.
Nhưng chỉ được vài giây.
Rắc!
Một đường nứt mới xuất hiện.
Thanh Huyền lập tức biến sắc.
“Không giữ được lâu!”
Khương Đình Châu nghiêm túc hỏi:
“Cần làm gì?”
Thanh Huyền trầm giọng:
“Phải đưa tất cả linh hồn ra ngoài trước khi gương vỡ.”
Lâm Vãn lập tức hỏi:
“Bằng cách nào?”
Thanh Huyền nhìn Tuế Tuế.
“Chỉ có điện chủ Vô Danh Điện mới có thể mở đường tiếp nhận những linh hồn không nơi nương tựa.”
Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.
“Có nguy hiểm không?”
Thanh Huyền im lặng.
Một lúc lâu sau, khẽ đáp:
“Có.”
Khương Đình Châu lập tức lạnh mặt.
“Vậy không được.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Cha ơi…”
Ông cúi xuống.
“Ừ?”
“Các chị đang khóc…”
Khương Đình Châu im lặng.
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Con muốn cứu.”
Ông nhìn con gái.
Một lúc lâu sau, nhẹ nhàng hỏi:
“Con có sợ không?”
Tuế Tuế suy nghĩ.
Sau đó gật đầu.
“Có…”
Khương Đình Châu lập tức ôm con gái.
“Vậy cha sẽ ở bên con.”
Lâm Vãn cũng bước tới.
“Mẹ nữa.”
Thanh Huyền gật đầu.
“Sư phụ sẽ bảo vệ con.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Thanh Huyền lập tức lấy ra một tấm phù truyền âm.
“Liên lạc Vô Danh Điện!”
Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện.
Giọng Tư Không Mặc vang lên.
“Thanh Huyền đạo trưởng?”
“Có thuộc hạ!”
Thanh Huyền trầm giọng:
“Chuẩn bị tiếp nhận linh hồn!”
Tư Không Mặc lập tức nghiêm túc.
“Bao nhiêu?”