Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 7: Chị Ơi, Đừng Soi Gương! Người Trong Đó Muốn Đổi Chỗ Với Chị!
Chương 16
“KHÔNG THỂ NÀO!”
“TA KHÔNG CÒN GÌ CẢ!”
Mặt gương nứt toác.
Một luồng khí đen khổng lồ bùng lên.
Thanh Huyền lập tức biến sắc.
“Nó định tự nổ!”
Tuế Tuế nghiêm túc giơ Chíp Chíp.
“Chíp Chíp!”
Con vịt vàng lập tức nhảy lên.
“CHÍP!”
Một luồng kim quang bùng lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Tiểu Dương trong con búp bê mặt trời đột nhiên phát sáng.
Một giọng nói non nớt vang lên.
“Chị ơi…”
“Để em giúp!”
Tuế Tuế khựng lại.
“Tiểu Dương?”
Con búp bê mặt trời chậm rãi bay lên.
Tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Những mảnh kính đang nứt đột nhiên ngừng lại.
Kính Mẫu gào lên.
“NGƯƠI!”
“NGƯƠI DÁM PHẢN BỘI TA?!”
Tiểu Dương nhỏ giọng đáp:
“Em không phải đồ của chị.”
“Em là Tiểu Dương.”
Ngay khoảnh khắc ấy—
Một luồng ánh sáng vàng khổng lồ bùng lên.
Bách Diện Kính vỡ tan.
Choang!
Hàng nghìn mảnh kính rơi xuống.
Nhưng không một mảnh nào làm ai bị thương.
Tất cả hóa thành bụi bạc.
Kính Mẫu gào thét lần cuối.
“KHÔNG!”
Sau đó—
Tan biến.
Cả phòng khách trở lại yên bình.
Không còn khí đen.
Không còn tiếng khóc.
Không còn những khuôn mặt trong gương.
Chỉ có Tuế Tuế đứng giữa phòng.
Một tay ôm Chíp Chíp.
Một tay ôm Tiểu Dương.
Cô bé nghiêm túc nhìn đống bụi bạc.
Sau đó hỏi:
“Cha ơi…”
Khương Đình Châu cúi xuống.
“Ừ?”
“Gương hỏng rồi…”
“Có phải đền tiền hông?”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Thanh Huyền: “…”
Một lúc lâu sau, ông bật cười.
“Không cần.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“May quá!”
HẾT CHƯƠNG 10.
CHƯƠNG 11: CHỊ ƠI, CHỊ ĐẸP NHẤT KHI LÀ CHÍNH MÌNH!
Ba ngày sau.
Tô gia.
Tô Tinh Nhiễm đứng trước gương phòng ngủ.
Đó là một chiếc gương bình thường.
Khung gỗ đơn giản.
Không có đá quý.
Không có hoa văn cổ.
Cô chậm rãi nhìn hình ảnh phản chiếu.
Trong gương—
Một cô gái trẻ đang nhìn lại cô.
Mái tóc dài.
Đôi mắt hơi đỏ.
Trên má còn một vết sẹo nhỏ.
Không hoàn hảo.
Không xinh đẹp đến mức phi thực tế.
Nhưng đó là chính cô.
Tô Tinh Nhiễm chậm rãi mỉm cười.
Người trong gương cũng mỉm cười.
Cùng một lúc.
Không nhanh hơn.
Không chậm hơn.
Cô bật khóc.
“Cuối cùng…”
“Mình cũng trở về rồi…”
Sau khi Bách Diện Kính bị phá hủy, những thay đổi bất thường trên cơ thể Tô Tinh Nhiễm dần biến mất.
Mái tóc không còn dài thêm mỗi đêm.
Làn da trở lại bình thường.
Chương 15
Những vết sẹo cũ cũng xuất hiện.
Nhưng cô không còn sợ.
Bởi vì cô đã hiểu—
Mình không cần trở thành người hoàn hảo.
Càng không cần trở thành bất kỳ ai khác.
Buổi chiều.
Tô Tinh Nhiễm đến Khương gia.
Lần này, cô không mang theo gương.
Mà mang theo một chiếc hộp bánh lớn.
Tuế Tuế vừa nhìn thấy đã lập tức chạy tới.
“Chị Tinh Nhiễm!”
Tô Tinh Nhiễm mỉm cười.
“Tuế Tuế!”
Cô bé nghiêm túc nhìn chiếc hộp.
“Có bánh hông?”
Tô Tinh Nhiễm bật cười.
“Có.”
“Bánh dâu tây.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Hoan hô!”
Lâm Vãn bước tới.
“Tinh Nhiễm.”
Cô gái lập tức cúi đầu.
“Dì Lâm.”
“Cháu thấy thế nào rồi?”
Tô Tinh Nhiễm mỉm cười.
“Cháu khỏe hơn nhiều rồi.”
Lâm Vãn gật đầu.
“Vậy tốt.”
Tô Tinh Nhiễm im lặng.
Một lúc lâu sau, cô lấy từ trong túi ra mảnh giấy mẹ để lại.
“Dì Lâm…”
“Cháu muốn cảm ơn dì.”
Lâm Vãn hơi ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Tô Tinh Nhiễm khẽ đáp:
“Nếu không có dì và Tuế Tuế…”
“Cháu có lẽ đã không thể trở về.”
Lâm Vãn mỉm cười.
“Người cháu nên cảm ơn nhất là mẹ cháu.”
Tô Tinh Nhiễm khựng lại.
Lâm Vãn tiếp tục:
“Bà ấy đã để lại lời cảnh báo.”
“Chỉ là cháu chưa từng biết.”
Tô Tinh Nhiễm đỏ hoe mắt.
“Vâng…”
Cô siết chặt mảnh giấy.
“Cháu sẽ giữ nó thật cẩn thận.”
Đúng lúc ấy—
Tuế Tuế đột nhiên chạy tới.
“Chị ơi!”
Tô Tinh Nhiễm cúi xuống.
“Ừ?”
Cô bé nghiêm túc hỏi:
“Chị còn muốn đẹp hơn hông?”
Tô Tinh Nhiễm khựng lại.
Một lúc lâu sau, mỉm cười.
“Không cần nữa.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Vì sao?”
Cô nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
“Vì chị thấy mình như bây giờ đã rất tốt.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Đúng!”
“Chị đẹp mà!”
Tô Tinh Nhiễm bật cười.
“Cảm ơn em.”
Tuế Tuế nghiêm túc bổ sung:
“Nhưng bánh còn đẹp hơn!”
Tô Tinh Nhiễm: “…”
Lâm Vãn: “…”
Cả hai bật cười.
Buổi tối.
Thanh Huyền đạo trưởng đến Khương gia.
Ông mang theo một cuốn sách cổ.
Khương Đình Châu lập tức hỏi:
“Có phát hiện gì không?”
Thanh Huyền gật đầu.
“Có.”
Ông mở sách.
Bên trong là một hình vẽ Bách Diện Kính.
Phía dưới có một hàng chữ cổ.
KÍNH SINH TỪ DỤC.
DIỆN SINH TỪ TÂM.
KẺ CƯỠNG ĐOẠT DUNG MẠO, CUỐI CÙNG SẼ MẤT CHÍNH MÌNH.
Lâm Vãn khẽ thở dài.
“Thì ra…”
“Kính Mẫu vốn không có khuôn mặt.”
Thanh Huyền gật đầu.
“Đúng.”
“Nó chỉ có thể tồn tại bằng cách chiếm đoạt người khác.”