Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 7: Chị Ơi, Đừng Soi Gương! Người Trong Đó Muốn Đổi Chỗ Với Chị!

Chương 6



Tô Tinh Nhiễm lập tức ngã ngồi xuống ghế.

Cô run rẩy nhìn chiếc gương.

“Bên trong…”

“Thật sự có người?”

Thanh Huyền nghiêm túc gật đầu.

“Không chỉ có người.”

“Còn có một thứ đang dùng thân phận của họ để nuôi dưỡng chính mình.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Sư phụ…”

“Ừ?”

“Thứ đó là gì?”

Thanh Huyền nhìn người phụ nữ trong gương.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Là Kính Mẫu.”

“Thứ tà linh sinh ra từ Bách Diện Kính.”

Ngay khi ba chữ ấy vang lên—

Nụ cười của người phụ nữ trong gương đột nhiên biến mất.

Cô ta chậm rãi nhìn Thanh Huyền.

“Lão đạo sĩ…”

“Ngươi biết hơi nhiều rồi đấy.”

Thanh Huyền lạnh lùng đáp:

“Ta còn biết một chuyện.”

“Bách Diện Kính vốn không thể tự mình đánh cắp thân phận.”

“Phải có người tự nguyện đưa gương cho nạn nhân.”

Tô Tinh Nhiễm lập tức cứng đờ.

Cô chậm rãi cúi đầu.

Nhìn chiếc hộp gỗ.

Một lúc lâu sau, giọng nói run rẩy vang lên.

“Nhưng…”

“Người đưa gương cho cháu…”

“Là mẹ cháu.”

HẾT CHƯƠNG 2.

CHƯƠNG 3: CHỊ ƠI, MẸ CHỊ KHÔNG PHẢI NGƯỜI XẤU!

“Mẹ cháu không thể hại cháu được!”

Tô Tinh Nhiễm bật khóc.

Cô ôm chặt chiếc hộp gỗ.

Hai vai run rẩy.

“Mẹ cháu thương cháu nhất…”

“Trước khi qua đời, bà còn dặn cháu phải giữ gìn chiếc gương…”

“Làm sao…”

“Làm sao bà có thể muốn hại cháu?”

Không ai trả lời ngay.

Thanh Huyền nhìn chiếc gương.

Ánh mắt trầm xuống.

“Có thể mẹ cháu cũng bị lừa.”

Tô Tinh Nhiễm lập tức ngẩng đầu.

“Bị lừa?”

Thanh Huyền gật đầu.

“Bách Diện Kính có thể ngụy trang thành pháp khí bảo hộ.”

“Nếu không biết lai lịch thật sự, rất dễ bị nó mê hoặc.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc gật đầu.

“Đúng!”

Tô Tinh Nhiễm khựng lại.

Cô bé chạy tới.

Nắm lấy tay chị.

“Chị ơi…”

“Dạ?”

“Mẹ chị thương chị mà!”

Tô Tinh Nhiễm đỏ hoe mắt.

“Sao em biết?”

Tuế Tuế nghiêm túc chỉ vào chiếc hộp.

“Vì ở đây có lời mẹ chị!”

Tất cả lập tức quay đầu.

Thanh Huyền khựng lại.

“Lời?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Ở dưới đáy hộp!”

Cô bé nghiêm túc lật chiếc hộp gỗ.

Sau đó dùng ngón tay nhỏ chỉ vào một góc.

“Đây nè!”

Thanh Huyền lập tức bước tới.

Ông lấy một lá bùa.

Nhẹ nhàng đặt lên đáy hộp.

Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện.

Ngay sau đó—

Rắc!

Lớp gỗ bên dưới đột nhiên tách ra.

Một ngăn bí mật lộ ra.

Bên trong có một mảnh giấy đã ố vàng.

Tô Tinh Nhiễm lập tức run rẩy.

“Đây…”

“Đây là chữ của mẹ cháu!”

Cô vội vàng mở giấy.

Trên đó chỉ có vài dòng.

“Tinh Nhiễm của mẹ.

Nếu một ngày con phát hiện hình ảnh trong gương không còn giống mình, hãy lập tức đập vỡ chiếc gương.

Đừng tin bất kỳ ai nói rằng con có thể trở nên xinh đẹp hơn.

Con không cần phải giống bất kỳ người nào.

Con chỉ cần là chính mình.

Mẹ yêu con.”

Tô Tinh Nhiễm đọc đến dòng cuối.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

“Mẹ…”

“Thì ra…”

“Mẹ đã biết…”

Cô ôm chặt mảnh giấy.

Khóc đến không thành tiếng.

Tuế Tuế nghiêm túc đứng bên cạnh.

Một lúc lâu sau, cô bé lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay hình vịt.

Đưa tới.

“Chị ơi…”

Tô Tinh Nhiễm ngẩng đầu.

“Ừ?”

“Lau nước mắt!”

Cô run rẩy nhận lấy.

“Cảm ơn em…”

Chương 5

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

Nhưng ngay lúc ấy—

Một tiếng cười lạnh vang lên từ chiếc gương.

“Đập vỡ?”

“Ha ha ha!”

Kính Mẫu chậm rãi mỉm cười.

“Các ngươi cứ thử xem.”

Thanh Huyền lập tức nhíu mày.

“Ngươi có ý gì?”

Kính Mẫu nghiêng đầu.

“Trong gương có một trăm linh tám khuôn mặt.”

“Mỗi khuôn mặt đều gắn với một linh hồn.”

“Nếu các ngươi đập vỡ gương…”

“Bọn họ sẽ tan biến cùng ta.”

Tô Tinh Nhiễm lập tức trắng bệch.

“Không!”

Kính Mẫu cười lớn.

“Đúng.”

“Các ngươi không dám.”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Chị xấu!”

Kính Mẫu lạnh lùng nhìn cô bé.

“Tiểu nha đầu.”

“Ngươi định làm gì?”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Chị ở trong gương lâu chưa?”

Kính Mẫu khựng lại.

“Gì?”

“Lâu chưa ạ?”

“Một trăm ba mươi bảy năm.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Lâu quá!”

Kính Mẫu đắc ý.

“Đương nhiên.”

“Ta đã sống lâu hơn tất cả các ngươi.”

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn cô ta.

Sau đó hỏi:

“Vậy chị có tắm hông?”

Kính Mẫu: “…”

Thanh Huyền: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Tuế Tuế nghiêm túc tiếp tục:

“Ở trong gương lâu vậy…”

“Không có nhà tắm…”

“Không có nhà vệ sinh…”

“Không có bánh bao…”

“Chị không buồn hả?”

Kính Mẫu: “…”

Nụ cười trên mặt cô ta chậm rãi biến mất.

“Câm miệng!”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Con hỏi thôi mà!”

Thanh Huyền nhìn chiếc gương.

Sau đó chậm rãi nói:

“Tuế Tuế.”

“Con nhìn kỹ xem.”

“Bên trong có bao nhiêu người?”

Cô bé nghiêm túc đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...