TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!

Chương 10



“Một chiếc hộp.”

“Trong hộp có một tấm thiệp.”

“Trên đó viết…”

“Chỉ cần mở ra, tôi sẽ được trở về nhà.”

Thẩm phu nhân lập tức bật khóc.

“Dao Dao…”

Thẩm Dao tiếp tục:

“Khi ấy tôi còn nhỏ.”

“Tôi rất nhớ cha mẹ.”

“Tôi tin lời người đó.”

“Và tôi đã mở hộp.”

Giọng cô run rẩy.

“Nhưng sau khi mở…”

“Tôi không thể trở về nữa.”

“Tôi bị đưa đến một nơi có rất nhiều chiếc hộp.”

“Mỗi chiếc hộp đều có một người.”

“Chúng tôi bị lấy đi khuôn mặt.”

“Rồi bị buộc phải trở thành món quà gửi đến người khác.”

Cả phòng im lặng.

Thẩm Nhược Dao siết chặt tay.

“Vậy những món quà tôi nhận…”

Thẩm Dao nghẹn ngào.

“Đều là những thứ từng thuộc về người bị giam giữ.”

“Chiếc lược.”

“Đôi giày.”

“Vòng ngọc.”

“Khăn voan.”

“Tất cả đều là vật dẫn.”

“Mỗi lần cô mở một món quà, một phần thân phận của cô sẽ bị chuyển sang chiếc hộp cuối cùng.”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Vậy cô Dao hông phải người xấu!”

Thẩm Dao bật khóc.

“Tôi không muốn hại ai…”

“Nhưng tôi không thể chống lại.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Tuế Tuế biết rồi!”

“Cô bị người xấu bắt làm việc!”

“Giống như bị bắt làm bài tập mà hông được nghỉ!”

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

So sánh này có hơi kỳ lạ.

Nhưng ý nghĩa lại không sai.

Tư Không Mặc bắt đầu kiểm tra tám chiếc hộp.

Hắn phát hiện mỗi chiếc hộp đều có một ký hiệu nhỏ.

Từ một đến tám.

Nhưng chiếc hộp thứ chín vẫn chưa xuất hiện.

Theo nghi thức Tặng Lễ Hoàn Thân, chiếc hộp cuối cùng sẽ chứa vật quan trọng nhất.

Một món đồ có khả năng hoàn tất sự thay thế thân phận.

Thanh Huyền đạo trưởng trầm giọng:

“Chúng ta phải tìm chiếc hộp thứ chín trước khi nghi thức hoàn thành.”

Khương Đình Châu hỏi:

“Có cách nào xác định vị trí không?”

Tư Không Mặc lắc đầu.

“Không dễ.”

“Chiếc hộp cuối cùng thường được giấu ở nơi người nhận tin tưởng nhất.”

Thẩm Nhược Dao sững sờ.

“Nơi tôi tin tưởng nhất?”

Tuế Tuế lập tức hỏi:

“Cô thích ở đâu nhất ạ?”

Thẩm Nhược Dao suy nghĩ.

“Phòng ngủ?”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Còn chỗ nào nữa hông?”

“Phòng làm việc?”

“Chỗ khác nữa?”

Thẩm Nhược Dao im lặng.

Một lúc lâu sau, cô khẽ đáp:

“Phòng của mẹ.”

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Vậy đi xem!”

Phòng ngủ của Thẩm phu nhân nằm ở tầng hai.

Căn phòng rộng rãi, trang trí trang nhã.

Trên bàn có ảnh gia đình.

Trong tủ là những món trang sức quý giá.

Không có chiếc hộp nào đáng ngờ.

Tuế Tuế đi một vòng.

Rồi đột nhiên dừng trước chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường.

Cô bé nghiêng đầu.

“Ủa?”

Lâm Vãn hỏi:

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế chỉ vào tủ.

“Trong này có tiếng khóc.”

Thẩm phu nhân lập tức bước tới.

“Đây là tủ đựng đồ cũ của ta.”

Bà mở cửa tủ.

Bên trong có một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Màu trắng.

Trên nắp hộp buộc một dải ruy băng đỏ đã phai màu.

Thẩm phu nhân sững sờ.

“Đây là…”

“Chiếc hộp Dao Dao làm tặng ta trước khi biến mất.”

Thẩm Nhược Dao lập tức hỏi:

“Mẹ vẫn giữ sao?”

Thẩm phu nhân gật đầu.

“Ta chưa từng bỏ đi.”

“Đây là món quà cuối cùng con bé tặng ta.”

Tuế Tuế nhìn chiếc hộp.

Chuông Liên Danh trong túi cô bé bỗng rung lên.

Leng keng!

Một dòng chữ màu đỏ chậm rãi xuất hiện trên nắp hộp.

ĐỆ CỬU LỄ.

Món quà thứ chín.

Thẩm Nhược Dao tái mặt.

“Chính là nó?”

Tư Không Mặc lập tức dựng kết giới.

Thanh Huyền đạo trưởng lấy phù trấn áp.

Nhưng Tuế Tuế bỗng lắc đầu.

“Hông đúng!”

Mọi người quay sang.

Cô bé nghiêm túc nói:

“Cái hộp này hông phải người xấu làm!”

Tư Không Mặc khựng lại.

“Điện chủ?”

Tuế Tuế chỉ vào chiếc hộp.

“Cô Dao làm mà!”

“Vậy sao người xấu lại lấy làm quà thứ chín?”

Cả phòng im lặng.

Đúng vậy.

Nếu chiếc hộp này vốn là món quà Thẩm Dao làm cho mẹ, tại sao nó lại trở thành vật dẫn cuối cùng của nghi thức?

Chương 9

Thanh Huyền đạo trưởng lập tức kiểm tra kỹ hơn.

Một lúc sau, ông phát hiện dưới đáy hộp có một lớp giấy mỏng.

Trên đó khắc một pháp ấn.

Không phải pháp ấn của Tàng Diện Các.

Mà là một loại ấn ký bảo vệ.

Tư Không Mặc kinh ngạc.

“Đây là…”

“Khóa Hộ Danh!”

Một loại pháp ấn dùng để bảo vệ danh tính của người được ghi nhận trong vật phẩm.

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Vậy cái hộp này là đồ tốt!”

Thanh Huyền đạo trưởng gật đầu.

“Đúng.”

“Nhưng có người đã cố tình biến nó thành món quà cuối cùng.”

Khương Đình Châu trầm giọng:

“Để phá hủy lớp bảo vệ?”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Rất có thể.”

Thẩm Nhược Dao nhìn chiếc hộp.

Bỗng nhiên cô hiểu ra.

“Vậy người gửi quà không chỉ muốn thay thế tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...