TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 11]: BÀ ƠI, ĐỪNG ĐẾM CHÁU NỮA! NHÀ BÀ CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 9



“Em nhớ ra rồi.”

“Chị từng cõng em đi xem đèn lồng.”

“Chị từng nhường bánh cho em.”

Hắn bật khóc.

“Em không biết chị đã vì em mà…”

Tiểu Thất đứng im.

Từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc váy đỏ.

Lần đầu tiên sau bốn mươi năm, có người gọi đúng tên cô bé.

Không phải người thứ bảy.

Không phải vật thế mạng.

Không phải đứa trẻ bị bỏ quên.

Mà là Tống Tiểu Thất.

Một con người thật sự.

Một thành viên của gia đình.

Cánh cửa phía sau ông lão bắt đầu rung chuyển.

Những sợi chỉ đỏ trên cổ các nạn nhân đồng loạt đứt phựt.

Chương 8

Ông lão hét lên:

“Không!”

“Không thể nào!”

“Khế ước đã được lập bằng máu!”

Tuế Tuế giơ Ấn Vô Danh.

“Nhưng ông quên một chuyện.”

Ông lão quay đầu.

“Cái gì?”

Cô bé nghiêm túc nói:

“Người ta có thể ký giấy bán đồ.”

“Nhưng hông ai được bán một em bé hết!”

Ấn Vô Danh bùng sáng.

Khế ước đỏ lập tức cháy thành tro.

Tiểu Thất rơi khỏi tay ông lão.

Tuế Tuế lao tới ôm lấy cô bé.

“Chị bắt được em rồi!”

Ông lão áo xám phát ra tiếng gào thảm thiết.

Cơ thể hắn tan thành vô số mảnh giấy đen.

Nhưng ngay khi mọi người tưởng mọi chuyện đã kết thúc, một bàn tay khổng lồ bất ngờ thò ra từ cánh cửa.

Bàn tay ấy không có da thịt.

Chỉ được tạo thành từ hàng nghìn cái tên.

Nó chộp lấy ông lão đang tan rã.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Phế vật.”

“Ngay cả một đứa trẻ cũng không giữ nổi.”

Tư Không Mặc lập tức quỳ một gối.

Sắc mặt hắn trắng bệch.

“Tiểu điện chủ…”

“Đó là khí tức từ Vô Diện Thành!”

Bàn tay khổng lồ siết chặt.

Ông lão áo xám hét lên.

“Đại nhân! Cứu ta!”

Giọng nói phía sau cánh cửa lạnh lùng đáp:

“Ngươi đã thất bại.”

“Không!”

“Ta còn biết bí mật của Vô Danh Điện!”

Bàn tay khựng lại.

Ông lão lập tức gào lên:

“Ta biết vì sao điện chủ không có tên thật!”

“Ta biết người đã…”

Rắc!

Cơ thể ông lão bị bóp nát.

Hàng nghìn mảnh giấy đen rơi xuống.

Giọng nói kia vang lên lần cuối.

“Chuyện không nên nói, tốt nhất đừng nói.”

Tuế Tuế lập tức giơ Ấn Vô Danh.

“Đứng lại!”

Ánh sáng vàng lao thẳng vào cánh cửa.

Nhưng bàn tay khổng lồ đã rút về.

Trước khi biến mất, nó để lại một câu nói.

“Điện chủ.”

“Ngươi đã tìm được đứa trẻ thứ nhất.”

“Còn sáu đứa nữa.”

Cánh cửa đóng sầm.

Toàn bộ căn phòng rung chuyển.

Những bức tường bắt đầu nứt ra.

Tư Không Mặc lập tức hét lên:

“Tiểu điện chủ! Nơi này sắp sụp!”

Tuế Tuế ôm Tiểu Thất, quay đầu nhìn mọi người.

“Chạy thôi!”

Khương Đình Châu lập tức bế con gái.

Lâm Vãn ôm Tiểu Dương.

Thanh Huyền đạo trưởng đỡ lão phu nhân.

Tư Không Mặc dùng pháp thuật nâng những người còn bất tỉnh.

Cả đoàn lao lên cầu thang.

Phía sau, căn phòng bí mật sụp đổ từng mảng.

Những bức tranh trên tường đồng loạt bốc cháy.

Nhưng lần này, không còn tiếng khóc.

Thay vào đó là những giọng trẻ con vui vẻ.

“Cảm ơn chị!”

“Tạm biệt!”

“Chúng em về nhà đây!”

Tuế Tuế quay đầu.

Cô bé nhìn thấy vô số đốm sáng nhỏ bay lên từ căn phòng.

Chúng xuyên qua nền nhà, bay về phía bầu trời.

Tiểu Dương khẽ hỏi:

“Tuế Tuế, họ đi đâu vậy?”

“Đi đến nơi họ nên đến.”

“Vậy Tiểu Thất thì sao?”

Tuế Tuế cúi đầu nhìn cô bé váy đỏ trong lòng.

Tiểu Thất đang dần trở nên trong suốt.

Cô bé không còn bị khế ước trói buộc.

Nhưng cũng không thể tiếp tục tồn tại lâu ở nhân gian.

Tuế Tuế nhẹ nhàng hỏi:

“Em muốn đi đầu thai hông?”

Tiểu Thất lắc đầu.

“Em muốn gặp mẹ.”

“Em vừa gặp rồi mà.”

“Em muốn mẹ ôm em một lần.”

Tuế Tuế im lặng.

Sau đó cô bé gật đầu.

“Được!”

Khi mọi người trở lại phòng khách, trời đã gần sáng.

Lão phu nhân ngồi trên sofa, hai mắt đỏ hoe.

Bà nhìn khoảng không trước mặt.

“Tiểu Thất…”

“Con còn ở đây không?”

Tuế Tuế giơ tay.

Một luồng sáng vàng bao phủ căn phòng.

Bé gái váy đỏ chậm rãi hiện ra.

Lần này, trên khuôn mặt cô bé không còn khoảng trống trắng xóa.

Một đôi mắt đen láy.

Chiếc mũi nhỏ.

Đôi môi hồng nhạt.

Khuôn mặt của một bé gái bốn tuổi đáng yêu.

Lão phu nhân lập tức bật khóc.

“Tiểu Thất!”

Bà run rẩy đưa tay.

“Con gái…”

Tiểu Thất đứng yên.

Cô bé nhìn mẹ rất lâu.

Sau đó chậm rãi bước tới.

“Mẹ ơi.”

Lão phu nhân ôm chầm lấy con.

Dưới ánh sáng của Ấn Vô Danh, bà cuối cùng cũng chạm được vào đứa con gái đã mất.

“Xin lỗi con…”

“Mẹ xin lỗi…”

Tiểu Thất không khóc.

Cô bé chỉ nhẹ nhàng hỏi:

Chương 9

“Mẹ ơi, lần này mẹ có nhớ con không?”

Lão phu nhân gật đầu liên tục.

“Nhớ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...