TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 12]: CCHÚ ƠI, ĐỪNG MỞ QUAN TÀI! NGƯỜI NẰM TRONG ĐÓ ĐANG ĐỢI CHÚ GỌI CHA!
Chương 1
TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 12]: CCHÚ ƠI, ĐỪNG MỞ QUAN TÀI! NGƯỜI NẰM TRONG ĐÓ ĐANG ĐỢI CHÚ GỌI CHA!
Số chương: 10
========================================
Chương 1
TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 12]: CHÚ ƠI, ĐỪNG MỞ QUAN TÀI! NGƯỜI NẰM TRONG ĐÓ ĐANG ĐỢI CHÚ GỌI CHA!
Ngày đại gia bất động sản Phó Cảnh Sơn tổ chức tang lễ cho cha, người cha đã qua đời mười tám năm của ông bỗng trở về.
Ông lão mặc bộ áo liệm màu xanh, đứng giữa linh đường, mỉm cười nhìn con trai.
“Cảnh Sơn, cha về rồi.”
Điều kỳ lạ là tất cả người nhà họ Phó đều vui mừng quỳ xuống nhận tổ tiên.
Chỉ có cháu gái út bảy tuổi của Phó Cảnh Sơn hoảng sợ trốn dưới bàn.
Bởi vì con bé nhìn thấy phía sau ông lão có một chiếc quan tài đang tự di chuyển.
Mỗi khi ông lão bước một bước, quan tài lại tiến thêm một bước.
Đêm đó, Phó Cảnh Sơn gọi người trở về là cha.
Sáng hôm sau, ông phát hiện mình già đi hai mươi tuổi.
Đêm thứ hai, con trai trưởng của ông cũng gọi một tiếng ông nội.
Đứa trẻ lập tức biến thành một ông lão tóc bạc trắng.
Đến ngày thứ ba, tất cả người nhà họ Phó đều bắt đầu già đi với tốc độ kinh hoàng.
Khi Khương Tuế Tuế đến, ông lão mặc áo liệm đang ngồi giữa phòng khách, chờ cô bé gọi mình một tiếng ông nội.
Tuế Tuế ôm bình sữa dâu, nghiêng đầu quan sát.
“Ông ơi, ông đừng giả bộ nữa.”
“Ông hông phải ông nội của họ.”
Ông lão nheo mắt.
“Vậy ta là ai?”
Cô bé chỉ vào chiếc quan tài phía sau ông.
“Ông là thứ mà người ta đã chôn cùng ông nội thật của họ.”
“Nhưng mà…”
Tuế Tuế bỗng mở to mắt.
“Ủa?”
“Sao trong quan tài lại có tiếng em bé khóc vậy?”
Ngay lúc ấy, chiếc quan tài rung lên dữ dội.
Một giọng nói non nớt từ bên trong vang ra.
“Cha ơi…”
“Con đói quá…”
“Cho con ăn thêm một người nữa đi.”
Sáng thứ bảy, Khương gia xảy ra một chuyện lớn.
Khương Tuế Tuế quyết định mở ngân hàng.
Nguyên nhân là tối hôm trước, cô bé nghe thấy cha nói chuyện điện thoại, nhắc đến việc tiền gửi ngân hàng có thể sinh ra tiền lãi.
Đối với một tiểu thần toán bốn tuổi rưỡi, đây quả thực là phát hiện vĩ đại nhất trong tháng.
Tiền có thể tự sinh ra tiền!
Vậy chẳng phải chỉ cần đem toàn bộ tiền lì xì cất vào một cái hộp, mỗi sáng mở ra sẽ có thêm tiền sao?
Thế là vừa ăn sáng xong, Tuế Tuế đã kéo Chíp Chíp và Tiểu Dương vào phòng khách, long trọng tuyên bố:
“Ngân hàng Tuế Tuế chính thức khai trương!”
Trên bàn trà đặt một chiếc hộp bánh quy màu hồng.
Bên ngoài dán tờ giấy viết bằng nét chữ xiêu vẹo.
GỬI MỘT TRĂM, MAI NHẬN HAI TRĂM.
Thanh Huyền đạo trưởng vừa nhìn thấy đã suýt phun trà.
“Đồ đệ! Con định lấy đâu ra tiền trả lãi?”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Thì tiền tự sinh ra tiền mà, sư phụ!”
“Không phải sinh kiểu đó!”
“Vậy sinh kiểu nào ạ?”
Thanh Huyền đạo trưởng nghẹn lời.
Tư Không Mặc đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm trọng như đang xử lý một vụ khủng hoảng tài chính của Vô Danh Điện.
“Tiểu điện chủ, nếu người muốn kinh doanh ngân hàng, trước tiên phải hiểu nguyên tắc quản lý tài sản.”
Tuế Tuế lập tức lấy bút.
“Chú nói đi, con ghi!”
“Thứ nhất, không được hứa hẹn mức lợi nhuận không có khả năng thực hiện.”
Cô bé nghiêm túc gật đầu.
Sau đó gạch bỏ số hai trăm, sửa thành ba trăm.
Tư Không Mặc: “…”
Chíp Chíp vỗ cánh phành phạch.
“Cạp cạp!”
Tiểu Dương ngồi trong con búp bê mặt trời, nhỏ giọng hỏi:
“Tuế Tuế, tớ có thể gửi một viên kẹo không?”
“Được chứ!”
“Vậy ngày mai tớ nhận được mấy viên?”
“Ba viên!”
“Nhưng cậu lấy kẹo ở đâu?”
Tuế Tuế suy nghĩ.
Một lúc sau, cô bé quay đầu nhìn về phía cha đang đọc báo.
“Cha ơi!”
Khương Đình Châu ngẩng đầu.
“Sao thế bảo bối?”
“Cha có muốn đầu tư hông?”
“Bao nhiêu?”
“Một triệu!”
“Được.”
Hắn lập tức lấy điện thoại.
Thanh Huyền đạo trưởng vội vàng ngăn lại.
“Khương Đình Châu! Anh không thể chiều con như vậy!”
Khương Đình Châu bình thản nhìn ông.
“Con bé đang học kinh doanh.”
“Nó đang học cách làm ngân hàng phá sản thì có!”
Tuế Tuế lập tức ôm chiếc hộp bánh quy, vẻ mặt vô cùng đau lòng.
“Sư phụ ơi, ngân hàng con mới mở được năm phút thôi mà!”
Lâm Vãn từ phòng bếp bước ra, vừa buồn cười vừa bất lực.
“Được rồi, giám đốc Khương, ngân hàng tạm nghỉ để ăn trái cây nhé.”
“Dạ!”
Tuế Tuế lập tức quên sạch sự nghiệp kinh doanh.
Cô bé chạy đến ôm chân mẹ.
“Mẹ ơi, có dâu hông?”
“Có.”
“Có bánh kem hông?”
“Có một miếng nhỏ.”
“Vậy con yêu mẹ nhất!”
Khương Đình Châu ngồi bên cạnh nhướng mày.
“Thế còn cha?”
Tuế Tuế quay đầu, nghiêm túc suy nghĩ.
“Con yêu cha nhiều bằng một triệu tệ!”
“Chỉ một triệu?”
Cô bé giơ cả hai tay.
“Vậy một trăm triệu!”
Cả phòng khách bật cười.
Nhưng đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Quản gia Trần bước vào, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
“Tiên sinh, bên ngoài có một người đàn ông họ Phó muốn gặp tiểu thư.”
Khương Đình Châu đặt tờ báo xuống.
“Phó nào?”
“Phó Cảnh Sơn, chủ tịch tập đoàn bất động sản Phó thị.”
Khương Đình Châu hơi nhíu mày.
Hắn biết người này.
Phó Cảnh Sơn từng là một nhân vật nổi tiếng trong giới bất động sản, nhưng mấy năm gần đây rất ít xuất hiện.
“Ông ta đến làm gì?”
Quản gia Trần im lặng vài giây.
“Ông ấy nói… cha mình sống lại.”
Thanh Huyền đạo trưởng lập tức đặt tách trà xuống.
Tuế Tuế cũng ngẩng đầu.
“Người sống lại ạ?”
Quản gia Trần gật đầu.
“Đúng vậy. Hơn nữa, ông Phó còn nói người cha ấy đang ăn tuổi thọ của cả gia đình.”
Mười phút sau.
Phó Cảnh Sơn được đưa vào phòng khách.
Vừa nhìn thấy ông, tất cả mọi người đều giật mình.
Người đàn ông trước mặt mặc bộ vest đắt tiền, nhưng mái tóc đã bạc trắng, làn da nhăn nheo, lưng còng xuống.
Trông ông giống một cụ già gần chín mươi tuổi.
Nhưng theo hồ sơ Khương Đình Châu biết, năm nay Phó Cảnh Sơn mới năm mươi hai.
“Khương tổng…”
Phó Cảnh Sơn vừa mở miệng, giọng nói đã run rẩy.
“Xin cứu gia đình tôi!”
Ông quỳ sụp xuống.
Khương Đình Châu lập tức ra hiệu cho quản gia đỡ ông dậy.
“Có chuyện gì cứ nói.”
Phó Cảnh Sơn run rẩy lấy điện thoại.
Trên màn hình là một bức ảnh.
Trong ảnh, một ông lão mặc áo liệm xanh đang ngồi giữa phòng khách, mỉm cười nhìn ống kính.
Phía sau ông lão có một chiếc quan tài màu đen.
Tuế Tuế vừa nhìn thấy bức ảnh đã ngừng nhai bánh dâu.
Cô bé nghiêng đầu.
“Chú ơi, ông này là cha chú ạ?”
Phó Cảnh Sơn gật đầu.
“Đúng! Nhưng cha tôi đã mất mười tám năm trước!”
Ông kể rằng ba ngày trước, gia đình vừa tổ chức lễ cải táng cho cha.
Bởi vì khu nghĩa trang cũ phải di dời, ông quyết định chuyển hài cốt cha đến một khu mộ mới.
Nhưng khi mở quan tài, mọi người kinh hoàng phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Không có hài cốt.
Không có áo liệm.
Chỉ có một chiếc giày trẻ con màu đỏ.
Đêm đó, cha ông trở về.
Người đàn ông đã chết mười tám năm trước đứng ngay trước cổng nhà, gõ cửa ba lần.
Phó Cảnh Sơn nhận ra khuôn mặt quen thuộc, lập tức quỳ xuống khóc.
Ông gọi một tiếng cha.
Ngay sau đó, toàn thân đau nhức như bị hàng nghìn cây kim đâm vào xương.
Sáng hôm sau, tóc ông bạc trắng.
Chương 2
Đêm tiếp theo, con trai trưởng của ông cũng gọi người kia một tiếng ông nội.
Đứa trẻ mười lăm tuổi lập tức biến thành một ông lão.
“Đến tối qua…”
Phó Cảnh Sơn nghẹn ngào.
“Con dâu tôi cũng bắt đầu già đi.”
“Chỉ có cháu gái út không chịu gọi ông ấy.”
“Con bé cứ nói ông cố không phải người.”
Thanh Huyền đạo trưởng trầm ngâm.