TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 12]: CCHÚ ƠI, ĐỪNG MỞ QUAN TÀI! NGƯỜI NẰM TRONG ĐÓ ĐANG ĐỢI CHÚ GỌI CHA!
Chương 3
“Và trước khi phong ấn Vô Danh Điện, người đã hứa sẽ cho ta một ngày được chào đời.”
Giọng nói phát ra từ chiếc bóng dưới chân Khương Tuế Tuế khiến toàn bộ sân biệt thự Phó gia chìm vào im lặng.
Tư Không Mặc lập tức biến sắc.
“Không thể nào!”
Chiếc bóng trẻ con chậm rãi ngẩng đầu.
Khuôn mặt nó giống Tuế Tuế đến kỳ lạ, từ đôi mắt tròn xoe đến chiếc mũi nhỏ nhắn.
Chỉ có một điểm khác biệt.
Nó không có miệng.
Thế nhưng tiếng nói vẫn không ngừng vang lên.
“Điện chủ, người quên lời hứa rồi sao?”
Tuế Tuế cúi đầu nhìn nó.
Một lúc sau, cô bé nghiêm túc hỏi:
“Em là ai?”
Chiếc bóng im lặng.
Rồi nó bật cười.
“Người thật sự không nhớ?”
Tuế Tuế lắc đầu.
“Hông nhớ.”
“Ta là đứa trẻ đầu tiên được người giữ lại trong Vô Danh Điện.”
“Ta không có tên.”
“Không có ngày sinh.”
“Không có cha mẹ.”
“Người từng nói sẽ cho ta tất cả.”
Tiểu Dương trong lòng Lâm Vãn bỗng run rẩy.
“Tuế Tuế…”
“Sao thế?”
“Tớ nghe thấy nó nói dối.”
Chiếc bóng lập tức quay đầu.
“Ảnh Huyết Thai!”
Giọng nó trở nên sắc nhọn.
“Ngươi là một thứ được tạo ra sau này, có tư cách gì xen vào?”
Tiểu Dương co rúm.
Nhưng Tuế Tuế đã bước lên chắn trước mặt.
“Em hông được mắng Tiểu Dương!”
Chiếc bóng khựng lại.
Tuế Tuế phồng má.
“Tiểu Dương có tên rồi!”
“Nó là người nhà của chị!”
Chiếc bóng im lặng vài giây.
Sau đó bật cười khanh khách.
“Người nhà?”
“Điện chủ, người thật sự thích nhặt những thứ không nên tồn tại về nhà nhỉ?”
Tư Không Mặc lập tức giơ tay kết ấn.
“Đủ rồi!”
Một luồng sáng bạc lao thẳng xuống mặt đất.
Nhưng chiếc bóng chỉ khẽ nhúc nhích.
Ánh sáng xuyên qua nó, đập xuống nền đá.
Ầm!
Mặt đất nứt ra.
Chiếc bóng vẫn nguyên vẹn.
Tư Không Mặc sững sờ.
“Không có thực thể?”
Thanh Huyền đạo trưởng lập tức lấy la bàn.
Kim la bàn quay điên cuồng.
Ông nhíu mày.
“Không có âm khí, không có yêu khí, cũng không có sinh khí!”
“Rốt cuộc nó là thứ gì?”
Tuế Tuế nhìn chiếc bóng một lúc.
Sau đó cô bé bất ngờ ngồi xổm xuống.
“Em ơi.”
Chiếc bóng ngẩng đầu.
“Gì?”
“Em có đói hông?”
Cả sân im phăng phắc.
Ngay cả ông lão áo liệm xanh cũng ngẩn người.
Chiếc bóng hỏi:
“Ngươi đang làm gì?”
Tuế Tuế lấy trong túi ra một chiếc bánh bao nhỏ.
“Chị cho em ăn nè.”
Chiếc bóng nhìn chiếc bánh.
Một lúc sau, nó bật cười.
“Ta không ăn những thứ đó.”
“Vậy em ăn gì?”
“Thời gian.”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Thời gian ăn ngon hông?”
Chiếc bóng nghiêng đầu.
“Rất ngon.”
“Ngon bằng bánh bao hông?”
“Ngon hơn.”
Tuế Tuế lập tức lắc đầu.
“Hông thể nào!”
Cô bé nghiêm túc kết luận:
“Trên đời hông có gì ngon hơn bánh bao nhân thịt!”
Khương Đình Châu đứng phía sau suýt bật cười.
Nhưng đúng lúc ấy, chiếc bóng đột nhiên phình to.
Từ một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi, nó biến thành một thiếu niên.
Rồi một người đàn ông trưởng thành.
Cuối cùng, nó trở thành một ông lão tóc bạc trắng.
Chỉ trong vài giây, nó đã trải qua cả một đời người.
Chiếc bóng ngẩng đầu.
“Điện chủ.”
“Ta đã đợi quá lâu.”
“Không thể chờ thêm nữa.”
Nó giơ tay chỉ vào Phó Cảnh Sơn.
“Người này nợ ta một mạng.”
“Ta phải lấy lại.”
Phó Cảnh Sơn lập tức run bắn.
“Không!”
“Tôi không biết ngươi!”
Chiếc bóng bật cười.
“Ngươi không biết ta?”
“Vậy ngươi có nhớ đêm mười tám năm trước không?”
Phó Cảnh Sơn sững sờ.
Đúng lúc ấy, chiếc quan tài đen phía sau ông lão áo liệm đột nhiên rung lên dữ dội.
Cộc!
Cộc!
Cộc!
Từ bên trong vang ra một tiếng khóc trẻ sơ sinh.
“Cha ơi…”
“Cha mở cửa đi…”
Phó Cảnh Sơn ôm đầu.
Một ký ức bị chôn vùi bất ngờ trỗi dậy.
Đêm mười tám năm trước.
Một ngôi miếu hoang.
Một đứa trẻ nằm trong quan tài.
Và một lời hứa được viết bằng máu.
Hắn run rẩy lùi lại.
“Không…”
“Không thể nào…”
Tuế Tuế nhìn hắn.
“Chú ơi.”
“Chú nhớ ra rồi hả?”
Phó Cảnh Sơn ngã quỵ xuống đất.
Hắn nhìn chiếc quan tài.
Đôi môi run rẩy.
“Đứa trẻ đó…”
“Đáng lẽ phải chết từ mười tám năm trước!”
Mười tám năm trước, Phó Cảnh Sơn chưa phải đại gia bất động sản.
Khi ấy, hắn chỉ là một nhà thầu nhỏ đang đứng bên bờ phá sản.
Một dự án thất bại khiến hắn nợ hơn ba mươi triệu tệ.
Ngân hàng siết nợ.
Đối tác bỏ trốn.
Vợ hắn đang mang thai tháng thứ tám.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, một người đàn ông mặc áo xám tìm đến.
Người đó nói có thể giúp hắn đổi vận.
Điều kiện chỉ có một.
Phó Cảnh Sơn phải mang một chiếc quan tài trẻ con về nhà, đặt bên cạnh quan tài của cha mình.
“Chỉ cần nuôi nó mười tám năm, tài vận của ngươi sẽ không bao giờ cạn.”
Phó Cảnh Sơn lúc ấy đã đường cùng.
Hắn đồng ý.
Đêm đó, hắn đến một ngôi miếu hoang ngoài thành phố.
Bên trong có một chiếc quan tài đen nhỏ.
Trong quan tài không có thi thể.
Chỉ có một đứa trẻ sơ sinh được nặn bằng đất sét.
Người đàn ông áo xám đưa cho hắn một tờ giấy.
Trên đó viết:
Lấy mười tám năm phú quý đổi một tiếng gọi cha.
Phó Cảnh Sơn không hiểu.
Hắn hỏi:
“Một tiếng gọi cha là sao?”
Người đàn ông chỉ cười.
“Đến ngày thứ mười tám, ngươi sẽ biết.”
Sau đó, Phó Cảnh Sơn mang chiếc quan tài về.
Hắn bí mật đặt nó vào phần mộ của cha.
Từ ngày ấy, vận may của hắn thay đổi.
Dự án tưởng chừng thất bại bất ngờ được chính quyền phê duyệt.
Một đối tác lớn chủ động đầu tư.
Giá đất tăng vọt.
Chỉ trong ba năm, Phó Cảnh Sơn trở thành tỷ phú.
Hắn cho rằng đó là may mắn.
Dần dần, hắn quên mất chiếc quan tài.
Cho đến ba ngày trước.
Khi cải táng cha, chiếc quan tài nhỏ đã biến mất.
Thay vào đó là một chiếc giày trẻ con màu đỏ.
Đêm ấy, người cha đã chết mười tám năm trước trở về.
Trong sân biệt thự, Phó Cảnh Sơn run rẩy kể lại tất cả.
Thanh Huyền đạo trưởng nghe xong, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
“Ngươi dùng huyết mạch để nuôi tà vật!”
Phó Cảnh Sơn bật khóc.
“Tôi không biết!”
“Tôi thật sự không biết sẽ thành ra thế này!”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Chú ơi, lúc ký giấy, chú có đọc kỹ hông?”
Phó Cảnh Sơn im lặng.
“Không…”
Tuế Tuế thở dài.
“Chú giống con ghê.”
Thanh Huyền đạo trưởng lập tức quay đầu.
“Giống chỗ nào?”
“Con cũng hay ký giấy mà hông đọc!”
Tư Không Mặc ôm trán.
“Tiểu điện chủ, xin người đừng lấy chuyện đó làm ví dụ!”
Chương 4
Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu.
“Dạ!”
Nhưng ngay sau đó, cô bé quay sang Phó Cảnh Sơn.
“Chú ơi, người cho chú chiếc quan tài có phải mặc áo xám, mặt trắng trắng, nói chuyện rất nhỏ hông?”
Phó Cảnh Sơn lập tức ngẩng đầu.
“Đúng!”
“Chú còn nhớ mặt ông ta không?”
“Không rõ…”
“Hình như…”
Hắn nhíu mày.
“Mỗi lần nhớ lại, tôi đều không nhìn thấy khuôn mặt.”
Tư Không Mặc lập tức biến sắc.
“Vô Diện Thành!”
Khương Đình Châu nhìn hắn.
“Có liên quan đến nơi đó?”
Tư Không Mặc gật đầu.
“Rất có thể.”
Chiếc bóng dưới chân Tuế Tuế đột nhiên bật cười.
“Đương nhiên có liên quan.”
Nó ngẩng đầu.
“Bởi vì chính bọn họ đã đưa ta ra khỏi nơi không có ngày mai.”
Tuế Tuế cúi xuống.
“Em ở đâu?”
Chiếc bóng chỉ về phía chiếc quan tài.
“Trong đó.”
“Nhưng đó chỉ là cái hộp mà.”
“Đúng.”
“Vậy sao em hông ra ngoài?”
Chiếc bóng im lặng.
Một lúc sau, nó nhỏ giọng đáp:
“Bởi vì không ai gọi ta.”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Vậy chị gọi em nha?”
Chiếc bóng lập tức ngẩng đầu.
“Người muốn gọi ta?”
“Dạ!”
“Ngươi biết tên ta sao?”
Tuế Tuế lắc đầu.
“Hông biết.”
Chiếc bóng bật cười lạnh.
“Vậy ngươi không thể gọi.”
Tuế Tuế suy nghĩ.
Sau đó cô bé nghiêm túc hỏi:
“Chị đặt tên cho em được hông?”
Chiếc bóng sững sờ.
“Đặt tên?”
“Dạ!”
“Giống Tiểu Dương á!”
Tiểu Dương lập tức ló đầu ra.