TIỂU THIÊN KIM CÓ CÁI BÓNG BIẾT TIÊN TRI

Chương 1



Chương 1

Ngày tôi được sinh ra, ông nội lập tức sửa lại di chúc, bố tôi tuyên bố nghỉ việc một tháng, còn sáu người anh trai vốn nổi tiếng lạnh lùng trong giới thượng lưu thì tranh nhau đến mức suýt lật tung cả bệnh viện.

Chỉ vì tôi là cô con gái duy nhất được sinh ra trong suốt chín đời của Tần gia.

Thế nhưng, đến đêm đầy tháng, cả nhà lại phát hiện một chuyện còn kinh khủng hơn.

Cái bóng của tôi không phải cái bóng bình thường.

Khi tôi đói, nó sẽ ôm bụng lăn lộn trên tường.

Khi tôi vui vẻ, nó nhảy múa như một đứa trẻ tinh nghịch.

Nhưng đáng sợ nhất là khi có người mang ác ý đến gần tôi, cái bóng ấy sẽ tái hiện trước những gì sắp xảy ra với tôi.

Lần đầu tiên, nó giả vờ ngã từ trên cao xuống, anh cả lập tức phát hiện chiếc nôi của tôi đã bị người ta cố tình tháo lỏng ốc vít.

Lần thứ hai, nó ôm bụng quằn quại, anh hai tìm thấy một loại thuốc lạ bị trộn trong bình sữa.

Cả hai lần, người ra tay đều biến mất trước khi bị bắt.

Từ đó, Tần gia không còn ai dám xem những hành động kỳ quặc của cái bóng là trò đùa.

Cho đến bữa tiệc mừng trăm ngày tuổi của tôi.

Người cô ruột đã mất tích suốt mười lăm năm của bố đột nhiên trở về.

Bà ta mặc một chiếc váy trắng thanh nhã, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai mà bà nội từng tặng, vừa nhìn thấy tôi đã bật khóc.

“Đứa bé này giống mẹ nó quá. Để cô bế một chút được không?”

Bà nội xúc động đến mức không đứng vững.

Bố tôi cũng đỏ hoe mắt, đích thân đưa tôi đến trước mặt bà ta.

Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay người phụ nữ ấy chạm vào khăn quấn của tôi, cái bóng trên bức tường phía sau đột nhiên đứng bật dậy.

Nó không khóc.

Không bỏ chạy.

Mà quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu về phía sáu người anh trai.

Sau đó, nó dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ, giãy giụa như đang bị ngạt thở.

Anh cả biến sắc, lập tức giật tôi trở lại.

Người cô kia sững sờ.

“Các cháu làm gì vậy? Cô chỉ muốn ôm con bé thôi mà!”

Chưa ai kịp trả lời, cái bóng đã làm ra một hành động khiến cả gia đình cứng đờ.

Nó giơ ngón tay chỉ thẳng vào người phụ nữ ấy.

Rồi chậm rãi đưa tay lên mặt mình, thực hiện động tác lột bỏ một chiếc mặt nạ vô hình.

Đúng lúc ấy, bà nội run rẩy thốt lên:

“Không đúng…”

“Em gái ta có một vết sẹo sau tai trái.”

“Còn cô… tại sao lại không có?”

Người phụ nữ đang khóc bỗng ngừng rơi nước mắt.

Bà ta nhìn tôi, khóe môi từ từ nhếch lên.

“Xem ra, con bé này thật sự không thể giữ lại được nữa.”

Tần gia có một lời nguyền kỳ lạ.

Chín đời liên tiếp, gia tộc chỉ sinh con trai.

Không phải không có phụ nữ mang thai con gái, mà những đứa trẻ ấy đều không thể bình an chào đời.

Bà nội tôi từng mang thai hai bé gái, nhưng cả hai lần đều không giữ được.

Mẹ tôi cũng vậy.

Trước khi có tôi, bà đã trải qua ba lần mất con.

Vì thế, khi bác sĩ thông báo thai nhi trong bụng mẹ là con gái, cả gia đình chẳng ai dám vui mừng quá sớm.

Bố lập tức mua lại cổ phần chi phối của bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố.

Anh cả Tần Hoài Cẩn điều động đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp túc trực suốt ngày đêm.

Anh hai Tần Mặc, một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, trực tiếp xin nghỉ phép dài hạn để theo dõi sức khỏe cho mẹ.

Anh ba Tần Dịch Phong, chuyên gia an ninh mạng, tự mình thiết kế hệ thống giám sát độc lập.

Anh tư Tần Cảnh Hành là luật sư, chuẩn bị sẵn toàn bộ giấy tờ thừa kế và quỹ tín thác cho đứa em gái chưa ra đời.

Anh năm Tần Tử Khiêm, một ngôi sao điện ảnh, hủy toàn bộ lịch trình quay phim trong ba tháng.

Còn anh sáu Tần Dã, người nhỏ tuổi nhất trong sáu anh em, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, ngày nào cũng đến chùa cầu bình an.

Bố tôi từng cười nhạo anh.

“Con học khoa học máy tính mà cũng tin mấy chuyện này à?”

Anh sáu nghiêm túc đáp:

“Con không tin thần Phật. Nhưng nếu có một phần vạn khả năng họ tồn tại, con cũng muốn xin họ bảo vệ em gái.”

Ngày tôi chào đời, trời đổ mưa lớn.

Tiếng khóc đầu tiên của tôi vang lên đúng lúc một tia chớp xé ngang bầu trời.

Bác sĩ bế tôi ra ngoài, vừa mở miệng thông báo giới tính, bố tôi đã khuỵu xuống ghế.

Ông khóc.

Chương tiếp
Loading...