TÔI CHỌN TƯƠNG LAI, KHÔNG CHỌN ANH

Chương 14



Rất lâu sau mới gật đầu.

“Ừ.”

“Qua rồi.”

Xe rời đi.

Tôi quay lên nhà.

Khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận.

Rất nhiều.

Có lẽ là lần cuối cùng.

“Thật sự không quay lại?”

“Không có con.”

“Không truy thê thành công.”

“Không cưới nam chính.”

“Thế câu chuyện này rốt cuộc kể cái gì?”

Tôi nhìn chúng.

Một dòng khác chậm rãi xuất hiện.

“Có lẽ kể về một cô gái vốn được viết để hy sinh cả tương lai vì tình yêu.”

“Nhưng cô ấy không làm.”

“Cô ấy đi học.”

“Chăm mẹ.”

“Có sự nghiệp.”

“Yêu người khác.”

“Chia tay.”

“Rồi vẫn sống rất tốt.”

“Nam chính không phải phần thưởng cuối cùng.”

“Cuộc đời của chính cô ấy mới là.”

Những dòng chữ dần mờ đi.

Tôi đứng trong thang máy, nhìn con số tầng không ngừng tăng.

Cuối cùng tất cả biến mất.

Không bao giờ xuất hiện nữa.

Một năm sau.

Tôi nhận được thư mời đến trường đại học cũ diễn thuyết.

Chủ đề là lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp.

Buổi diễn thuyết kết thúc, một nữ sinh chạy tới hỏi tôi.

“Cô Khương.”

“Em có thể hỏi một chuyện không liên quan lắm không?”

“Tất nhiên.”

Cô bé ngập ngừng.

“Em được nhận vào chương trình trao đổi một năm ở nước ngoài.”

“Nhưng bạn trai không muốn em đi.”

“Anh ấy nói nếu em đi thì bọn em sẽ chia tay.”

“Em rất yêu anh ấy.”

“Em không biết phải chọn thế nào.”

Tôi nhìn gương mặt trẻ trước mắt.

Chương 11

Trong một khoảnh khắc, tôi giống như nhìn thấy bản thân năm hai mươi hai tuổi.

Tôi không nói cô bé nên chia tay.

Cũng không nói nhất định phải đi.

Tôi chỉ hỏi:

“Nếu không có bạn trai, em có muốn đi không?”

Cô bé gật ngay.

“Rất muốn.”

“Vậy nếu vì anh ấy mà không đi, năm năm sau em có thể chắc mình không tiếc?”

Cô bé im lặng.

Tôi cười.

“Không ai có thể quyết định thay em.”

“Nhưng đừng biến tình yêu thành lý do khiến một trong hai người phải thu nhỏ cuộc đời mình lại.”

“Người phù hợp với em chưa chắc lúc nào cũng đi cùng một con đường.”

“Nhưng ít nhất họ sẽ tôn trọng con đường em muốn đi.”

Cô bé cúi đầu rất lâu.

Sau đó nói:

“Em hiểu rồi.”

Tôi rời giảng đường.

Ánh nắng chiều rơi xuống sân trường.

Nơi này gần như không thay đổi.

Tôi đi ngang qua con đường cũ.

Ngày trước Lục Trầm từng đứng dưới cây này chờ tôi tan học.

Từng mua đồ ăn sáng.

Từng đội mưa mang thuốc tới khi tôi sốt.

Từng ôm tôi và nói sau này sẽ mua cho tôi một căn nhà thật lớn.

Những ký ức ấy đều là thật.

Tình yêu từng tồn tại cũng là thật.

Sai lầm cũng là thật.

Nhưng một mối tình kết thúc không có nghĩa những năm tháng ấy đều vô nghĩa.

Nó từng dạy tôi thế nào là yêu.

Sau đó lại dạy tôi cách yêu bản thân.

Điện thoại rung lên.

Mẹ gửi ảnh.

Bà đang ở biển.

“Tối nay mẹ không về ăn cơm, đi karaoke với mấy dì.”

Tôi cười, trả lời:

“Đừng hát tới nửa đêm.”

Bà gửi lại:

“Con lo cho mình đi. Ba mươi bốn tuổi rồi còn độc thân.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đứng phía trước.

Không phải Lục Trầm.

Là một người đàn ông xa lạ.

Anh đang cúi xuống nhặt tập tài liệu vừa bị gió thổi khỏi tay.

Một tờ giấy bay đến chân tôi.

Tôi cúi xuống nhặt.

Đi tới đưa cho anh.

“Của anh.”

Người đàn ông ngẩng lên.

“Cảm ơn.”

Anh nhận lấy.

Ánh mắt dừng trên thẻ khách mời trước ngực tôi.

“Cô là tiến sĩ Khương?”

“Tôi là.”

“Tôi vừa nghe bài diễn thuyết của cô.”

Anh cười.

“Rất hay.”

“Cảm ơn.”

“Tôi là giảng viên khoa bên cạnh.”

Anh chìa tay.

“Chu Tự.”

Tôi bắt tay.

“Khương Dao.”

Không có tiếng nhạc nền.

Không có ánh sáng kỳ lạ.

Không có dòng bình luận nào nói đây là nam phụ, nam chính hay định mệnh mới.

Chỉ là một buổi chiều rất bình thường.

Một cuộc gặp rất bình thường.

Có thể sau này chúng tôi sẽ trở thành bạn.

Có thể sẽ yêu nhau.

Có thể chẳng có gì xảy ra.

Tôi không biết.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy việc không biết tương lai là một chuyện rất tuyệt.

Bởi vì tương lai ấy không còn được viết sẵn.

Tôi có thể tự mình lựa chọn.

Chu Tự hỏi:

“Tiến sĩ Khương có thời gian uống cà phê không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

Bốn giờ hai mươi.

Buổi tối không có việc.

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Chúng tôi cùng đi về phía quán cà phê ngoài cổng trường.

Gió đầu thu thổi qua.

Những chiếc lá khẽ lay động trên cao.

Tôi bỗng nhớ đến ngày năm năm trước.

À không.

Đã mười hai năm rồi.

Ngày ấy tôi đứng ngoài một cánh cửa.

Nghe người mình yêu nhất nói rằng tôi chỉ là một trò chơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...