TÔI CHỌN TƯƠNG LAI, KHÔNG CHỌN ANH

Chương 9



“Tôi tưởng anh có vé thừa.”

Anh im lặng nhìn tôi.

Cuối cùng bật cười.

“Khương Dao, đôi khi tôi nghi ngờ bằng tiến sĩ của cô là mua.”

Tôi cũng cười.

“Xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.”

Anh nghiêm túc hơn.

“Chỉ hỏi một câu.”

“Có thể cho tôi cơ hội không?”

Tôi suy nghĩ.

Trần Dịch không thúc.

Một lúc sau tôi nói:

“Hiện tại tôi chưa muốn bắt đầu mối quan hệ.”

Anh gật đầu rất nhanh.

“Được.”

“Không hỏi lý do?”

“Có gì để hỏi?”

Anh nhún vai.

“Cô không muốn là đủ.”

Tôi nhìn anh.

Không biết vì sao đột nhiên nhớ đến những bình luận năm năm trước.

Nếu là tôi, tôi sẽ từ bỏ tương lai để ở bên nam chính.

Vì yêu một người nên phải hy sinh.

Vì người kia chờ mình nên phải đáp lại.

Vì đối phương đau lòng nên phải chịu trách nhiệm.

Nhưng Trần Dịch chỉ nói:

Cô không muốn là đủ.

Thật ra yêu một người không nên phức tạp đến vậy.

Tối đó chúng tôi cùng rời phòng thí nghiệm.

Vừa xuống sảnh đã gặp Lục Trầm.

Anh đứng cạnh cửa.

Ánh mắt đầu tiên rơi lên Trần Dịch.

Trần Dịch gật đầu.

“Lục tổng.”

Lục Trầm cũng gật.

Sau đó nhìn hộp thức ăn trong tay anh ấy.

“Tăng ca cùng nhau?”

“Đúng.”

Trần Dịch cười.

“Tiện đường đưa tiến sĩ Khương về.”

“Tôi đưa.”

Không khí lập tức thay đổi.

Tôi chen vào.

“Tôi tự lái xe.”

Trần Dịch rất biết điều.

“Vậy tôi đi trước.”

Anh quay sang tôi.

“Mai gặp.”

“Mai gặp.”

Đợi anh đi rồi, tôi mới nhìn Lục Trầm.

“Anh tìm tôi?”

“Ừ.”

“Chuyện công việc?”

“Không.”

“Vậy tôi về.”

Anh bước lên.

“Khương Dao.”

Tôi dừng.

“Anh nghe nói Trần Dịch đang theo đuổi em.”

“Tốc độ tin tức của Lục tổng khá nhanh.”

“Em đồng ý chưa?”

“Chưa.”

Ánh mắt anh dịu đi rõ rệt.

Tôi bổ sung:

“Nhưng có thể cân nhắc.”

Sắc mặt lập tức cứng lại.

“Em thích hắn?”

“Hiện tại có thiện cảm.”

“Em hiểu hắn bao nhiêu?”

Tôi bật cười.

“Ít nhất hiểu hơn lúc mới yêu anh.”

Câu này đánh trúng chỗ nào đó.

Lục Trầm im lặng.

Một lúc sau anh hỏi:

“Cho tôi một cơ hội không được sao?”

Đây là lần đầu tiên anh nói thẳng như vậy.

Không vòng vo.

Không kiêu ngạo.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Năm hai mươi hai tuổi, nếu nghe được câu này, có lẽ tôi sẽ vui đến khóc.

Nhưng tôi đã ba mươi.

Có những thứ bỏ lỡ đúng thời điểm thì sau này dù quay lại vẫn không còn ý nghĩa.

“Tại sao?”

Tôi hỏi.

“Vì anh vẫn yêu em.”

“Vậy là lý do của anh.”

“Còn lý do của em đâu?”

Anh khựng lại.

Tôi nói:

“Muốn bắt đầu một mối quan hệ cần hai người cùng muốn.”

“Anh yêu tôi không có nghĩa là tôi phải cho anh cơ hội.”

“Anh chờ tôi năm năm cũng không tạo thành một khoản nợ bắt tôi phải trả.”

Lục Trầm nhìn tôi rất lâu.

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Không cần làm gì cả.”

“Khương Dao.”

Giọng anh có chút bất lực mà trước kia tôi chưa từng nghe.

“Tôi không biết phải buông thế nào.”

Tôi chợt mềm lòng trong một giây.

Nhưng chỉ một giây.

“Tôi từng biết.”

Tôi nói.

“Năm năm trước tôi cũng không biết phải buông anh thế nào.”

“Sau đó tôi cứ sống.”

“Một ngày.”

“Rồi thêm một ngày.”

“Bận học, bận làm, bận chăm mẹ.”

“Đến một lúc nào đó tự nhiên không còn nhớ nữa.”

Anh nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Anh cũng sẽ làm được.”

Một tháng sau, dự án xảy ra sự cố.

Một lô nguyên liệu thử nghiệm không đạt tiêu chuẩn.

Nếu toàn bộ dữ liệu liên quan bị hủy, tiến độ ít nhất sẽ chậm hai tháng.

Cuộc họp khẩn kéo dài đến nửa đêm.

Phía nhà cung cấp đổ lỗi cho nhóm nghiên cứu.

Trần Dịch tức đến bật cười.

“Tất cả biên bản kiểm định đầu vào đều ở đây. Các anh định nói chúng tôi tự đổi nguyên liệu à?”

Đại diện nhà cung cấp vẫn vòng vo.

Lục Trầm ngồi đầu bàn từ đầu tới cuối không nói.

Cho đến khi tôi trình chiếu chuỗi dữ liệu.

Anh mới hỏi:

“Có thể xác định lô nào có vấn đề không?”

“Được.”

Tôi nói.

“Nhưng cần kiểm tra lại toàn bộ.”

“Bao lâu?”

“Bốn mươi tám tiếng.”

“Cho cô bảy mươi hai.”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh nhìn mọi người.

“Trong ba ngày, bên kỹ thuật chỉ cần phụ trách xác minh.”

“Những chuyện còn lại Lục Thị xử lý.”

Đại diện nhà cung cấp lập tức lên tiếng.

“Lục tổng, chuyện này…”

Lục Trầm lạnh nhạt.

“Nếu kết quả chứng minh lỗi từ phía các anh, chuẩn bị bồi thường theo điều khoản mười bảy.”

Người kia tái mặt.

Cuộc họp kết thúc.

Tôi trở lại phòng thí nghiệm.

Làm liên tục gần mười tiếng.

Đến trưa ngày hôm sau, Trần Dịch ép tôi đi ngủ.

“Ba tiếng.”

“Không cần.”

“Cô muốn tay run rồi làm sai số liệu?”

Tôi đành vào phòng nghỉ.

Khi tỉnh lại đã gần bốn giờ chiều.

Trên bàn có cháo nóng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...