Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng
Chương 15
Cũng không có dấu hiệu đang gặp nguy hiểm.
Tôi nhìn báo cáo.
Cảm giác căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng dịu xuống.
Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi khác xuất hiện.
Nếu cha tôi vẫn sống bình thường…
Tại sao Cố Quốc Đống lại biết địa chỉ của ông?
Và tại sao ông ta nghĩ có thể dùng chuyện ấy để ép tôi?
Tôi quyết định tự mình đi gặp cha.
Chiều hôm đó, tôi lái xe đến thị trấn.
Xưởng sửa chữa nằm cuối một con đường nhỏ.
Bên ngoài treo biển cũ kỹ.
Tôi đứng trước cửa rất lâu.
Bên trong vang lên tiếng kim loại va chạm.
Một người đàn ông lớn tuổi đang cúi người sửa máy.
Tóc ông bạc gần hết.
Lưng hơi còng.
Tôi nhận ra ông ngay lập tức.
“Ba.”
Người đàn ông dừng tay.
Chậm rãi quay lại.
Khi nhìn thấy tôi, chiếc cờ lê trong tay ông rơi xuống đất.
“An Hạ?”
Tôi đứng bất động.
Mười năm.
Tôi từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại cha.
Tôi nghĩ mình sẽ tức giận.
Sẽ chất vấn.
Sẽ hỏi tại sao ông bỏ đi.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy ông…
Tôi chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Cha tôi bước đến.
Bàn tay dính dầu máy run rẩy.
“Con…”
“Con lớn thế này rồi sao?”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
“Ba.”
Ông ôm tôi.
Rất chặt.
Tôi nghe thấy tiếng ông khóc.
“Ba xin lỗi.”
“Ba xin lỗi con.”
Chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ phía sau xưởng.
Cha rót cho tôi một cốc nước ấm.
Tôi nhìn đôi bàn tay chai sạn của ông.
“Ba sống ở đây bao lâu rồi?”
“Bảy năm.”
“Tại sao không liên lạc?”
Ông cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Ba không có mặt mũi.”
Tôi im lặng.
Ông kể rằng sau khi công ty phá sản, ông gánh một khoản nợ rất lớn.
Mẹ tôi đã giúp giải quyết một phần.
Nhưng giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng.
Cuối cùng, họ ly thân.
Ông rời Nam Thành.
Ban đầu còn liên lạc với mẹ.
Sau đó vì mặc cảm, ông dần cắt đứt.
Tôi hỏi:
“Ba có biết mẹ mất không?”
Ông nhắm mắt.
“Biết.”
Giọng ông run lên.
“Ba có đến.”
Tôi sững lại.
“Đến đâu?”
“Đám tang.”
Ông nhìn tôi.
“Ba đứng ngoài cổng.”
“Nhưng không dám vào.”
Tôi nhìn ông rất lâu.
Không biết nên tức giận hay đau lòng.
Cuối cùng tôi chỉ hỏi:
“Ba có quen Cố Quốc Đống không?”
Sắc mặt cha lập tức thay đổi.
Ông đặt cốc nước xuống.
“Ông ta tìm con rồi?”
Tôi gật đầu.
Cha nhắm mắt.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Ba biết sẽ có ngày này.”
Tôi ngồi thẳng dậy.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cha nhìn tôi.
“An Hạ.”
“Con có biết vì sao công ty ba phá sản không?”
Tôi lắc đầu.
Ông lấy từ ngăn tủ một tập tài liệu cũ.
Bìa đã ngả vàng.
Trên đó là tên công ty của cha.
Tần Chính Viễn Cơ Khí.
Ông mở trang đầu.
“Ngày ấy, công ty ba có một dự án hợp tác với Cố thị.”
Tôi sững lại.
“Với Cố thị?”
“Đúng.”
Cha nói.
“Cố Quốc Đống khi ấy muốn mua lại công nghệ của công ty ba.”
“Ba không đồng ý.”
“Sau đó, đối tác lớn nhất đột ngột hủy hợp đồng.”
“Ngân hàng yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm.”
“Các đơn hàng lần lượt biến mất.”
Ông nhìn tôi.
“Ba nghi ngờ có người cố tình gây sức ép.”
Tôi hỏi:
“Ba có chứng cứ không?”
Ông lắc đầu.
“Không đủ.”
Tôi nhìn tập tài liệu.
Cha tiếp tục:
“Nhưng vài năm sau, ba phát hiện một phần thiết kế kỹ thuật từng thuộc dự án của mình xuất hiện trong sản phẩm của một công ty liên kết với Cố thị.”
Tôi siết chặt tay.
“Ba đã kiện chưa?”
“Chưa.”
Ông thở dài.
“Ba không đủ tiền.”
“Cũng không đủ tài liệu để chắc chắn thắng.”
Tôi nhìn ông.
“Vậy tại sao Cố Quốc Đống biết ba ở đây?”
Cha im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Ông ta từng đến tìm ba.”
“Khi nào?”
“Hai tháng trước.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Hai tháng?”
Cha gật đầu.
“Ông ta hỏi ba có giữ tài liệu cũ không.”
“Ba nói không.”
“Nhưng ông ta không tin.”
Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn.
“Vậy đây là…”
“Những bản sao ba giữ lại.”
Ông nói.
“Ba không biết chúng có còn giá trị gì không.”
Tôi chậm rãi cầm lên.
Từng trang.
Từng trang.
Bên trong có bản vẽ, thư trao đổi và hợp đồng.