Tôi phát hiện vị hôn phu

Chương 13



Đúng lúc ấy, một dòng chữ xuất hiện.

【Sự kiện chính đã xảy ra.】

【Nữ phụ sống sót.】

【Nam chính: Chưa xác định tình trạng.】

【Nữ chính: Chưa xác định tình trạng.】

Tôi nhìn hai dòng cuối.

Không hề cảm thấy vui sướng.

Tôi không muốn bọn họ ch/ết trong thảm họa.

Bởi vì cái ch/ết quá dễ dàng.

Tôi muốn họ còn sống.

Sống để nhìn thấy từng lời nói dối bị bóc trần.

Sống để chứng kiến những thứ đã chiếm đoạt phải được trả lại.

Sống để chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Và quan trọng nhất.

Tôi muốn họ hiểu rằng thứ họ từng xem thường nhất, lòng tin của tôi, chính là thứ họ sẽ không bao giờ có lại được.

16

Sáu giờ sáng hôm sau.

Máy bay hạ cánh an toàn.

Tôi vừa bật điện thoại, hàng trăm thông báo đã tràn vào.

Tin tức về trận động đất phủ kín màn hình.

Tôi lập tức gọi cho Trình Duyệt.

Cuộc gọi được kết nối sau ba hồi chuông.

“Chủ tịch!”

Giọng cô ấy nghẹn lại.

“Cuối cùng chị cũng liên lạc được!”

“Tôi an toàn.”

Tôi nói ngay.

“Còn mọi người?”

“Bên công ty vẫn ổn. Nhưng khu vực chị vừa rời đi bị thiệt hại rất nặng.”

Tôi nhắm mắt.

“Luật sư địa phương thì sao?”

“Ông ấy đã sơ tán trước khi động đất xảy ra. Văn phòng bị hư hại, nhưng các tài liệu đã được sao lưu.”

Tôi thở ra.

“Còn khách sạn?”

Trình Duyệt im lặng vài giây.

“Chủ tịch…”

Tim tôi thắt lại.

“Cô nói đi.”

“Khách sạn bị sập một phần.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Tầng nào?”

“Tầng hầm và một phần khu nhà phụ.”

Tôi đứng sững.

Chính là nơi tôi sẽ bị mắc kẹt theo cốt truyện ban đầu.

Trình Duyệt tiếp tục:

“May mắn là khách sạn đã chủ động đưa một số khách và nhân viên ra khu vực tập trung sau khi nhận được cảnh báo. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc.”

Tôi nhắm mắt.

Ít nhất, lời cảnh báo của tôi không hoàn toàn vô ích.

“Trình Duyệt.”

“Vâng?”

“Liên hệ các tổ chức cứu trợ uy tín. Tần thị sẽ hỗ trợ vật tư và kinh phí khẩn cấp theo nhu cầu thực tế. Công bố minh bạch từng khoản.”

“Vâng.”

“Ưu tiên thuốc men, nước uống, thực phẩm và chỗ ở tạm thời.”

“Em hiểu.”

Tôi kéo vali ra khỏi sân bay.

Một chiếc xe màu đen đang chờ sẵn.

Tài xế mở cửa.

Tôi vừa ngồi xuống thì Trình Duyệt nói tiếp:

“Chủ tịch, còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Lục Đình Xuyên và Hạ Nhược Nghi đều còn sống.”

Tôi mở mắt.

“Ở đâu?”

“Họ không lên được máy bay. Khi động đất xảy ra, cả hai đang ở khu vực nhà ga. Một phần trần nhà bị hư hại. Lục Đình Xuyên bị thương ở chân, còn Hạ Nhược Nghi bị thương ở vai.”

Tôi im lặng.

Trình Duyệt hỏi:

“Chị có muốn tôi sắp xếp người đến thăm không?”

Tôi nhìn những tòa nhà đang lướt qua ngoài cửa xe.

“Không cần.”

“Vâng.”

“Nhưng hãy nhờ luật sư xác minh tình trạng của họ qua kênh chính thức.”

Trình Duyệt ngạc nhiên.

“Chị vẫn lo cho họ sao?”

Tôi khẽ cười.

“Không.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn giả trong túi.

“Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng khi giấy triệu tập được gửi đến, họ vẫn có thể tự mình ký nhận.”

17

Buổi chiều hôm ấy, tôi trở về trụ sở tập đoàn.

Phòng họp tầng ba mươi sáu đã chật kín người.

Mười hai thành viên hội đồng quản trị.

Đại diện ban kiểm soát.

Bộ phận pháp chế.

Kiểm toán độc lập.

Và một số cổ đông lớn.

Tất cả đều đang chờ tôi.

Khi tôi bước vào, tiếng bàn luận lập tức ngừng lại.

Phó chủ tịch Trần đứng dậy.

“Chiêu Ninh, cháu không sao thật chứ?”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn chú đã quan tâm.”

Ông thở phào.

“Nghe tin động đất, mọi người đều rất lo.”

Tôi nhìn quanh phòng.

Có người thật sự lo lắng.

Có người chỉ đang quan sát xem tôi còn đủ khả năng điều hành công ty hay không.

Tôi hiểu rất rõ.

Tần thị là một tập đoàn lớn.

Chỉ cần người đứng đầu gặp chuyện, sẽ có vô số bàn tay lập tức vươn ra.

Nhưng hôm nay, tôi không đến để kể về chuyến thoát hiểm.

Tôi đến để dọn sạch những kẻ đã lợi dụng lòng tin của mình.

Tôi ngồi xuống ghế chủ tọa.

“Bắt đầu cuộc họp.”

Màn hình lớn sáng lên.

Trang đầu tiên hiển thị dòng chữ:

Chương trước Chương tiếp
Loading...