Tôi phát hiện vị hôn phu
Chương 25
Những người từng làm việc cho bà ta được triệu tập lấy lời khai.
Vương Đức Phát cũng được tìm thấy.
Ông ta đã sống dưới một cái tên khác suốt nhiều năm.
Khi được hỏi về vụ t/ai n/ạn, ban đầu ông ta phủ nhận.
Nhưng sau khi cơ quan điều tra đưa ra những chứng cứ về dòng tiền và video cũ, lời khai của ông ta bắt đầu thay đổi.
Cuối cùng, ông ta thừa nhận từng nhận tiền để can thiệp trái phép vào chiếc xe của mẹ tôi.
Người trực tiếp liên hệ là Lục Kiến Quốc.
Và người đứng sau việc chi tiền, theo lời khai của ông ta, chính là Hạ Vân Lan.
Tôi nhận được thông tin từ luật sư.
Ngồi lặng rất lâu.
Mười hai năm.
Cuối cùng, vụ t/ai n/ạn của mẹ đã có một lời giải quan trọng.
Nhưng tôi không thấy nhẹ nhõm.
Bởi vì tôi biết mẹ sẽ không trở lại.
Bố cũng vậy.
Dù Hạ Vân Lan phải chịu trách nhiệm thế nào, tôi vẫn không thể trở về năm mười sáu tuổi.
Không thể chạy vào phòng mẹ.
Không thể ôm bà.
Không thể nghe bà gọi tên mình.
Tôi chỉ có thể tiếp tục sống.
Và không để những kẻ đã gây ra tất cả tiếp tục hủy hoại cuộc đời mình.
38
Tin Lục Kiến Quốc bị điều tra khiến Lục Đình Xuyên hoàn toàn mất bình tĩnh.
Anh ta đến tìm tôi lần nữa.
Lần này, không còn xe lăn.
Chân vẫn đi khập khiễng.
Gương mặt hốc hác.
Anh ta đứng trước cổng nhà tôi suốt hai tiếng.
Cuối cùng, tôi đồng ý gặp tại văn phòng luật sư, có người chứng kiến.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức nói:
“Chiêu Ninh, em không thể làm vậy!”
Tôi ngồi xuống.
“Anh muốn nói chuyện gì?”
“Bố anh!”
Tôi nhìn anh ta.
“Ông ấy đang bị điều tra.”
Lục Đình Xuyên nghiến răng.
“Ông ấy đã lớn tuổi rồi!”
Tôi bình thản đáp:
“Tuổi tác không xóa bỏ trách nhiệm pháp lý.”
Anh ta đập tay xuống bàn.
“Em nhất định phải dồn gia đình anh vào đường cùng sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Gia đình anh?”
Tôi bật cười.
“Anh có biết mẹ tôi mất năm bao nhiêu tuổi không?”
Lục Đình Xuyên im lặng.
“Tôi mười sáu tuổi.”
Tôi nói rất chậm.
“Bà ấy ra khỏi nhà vào buổi sáng. Trước khi đi còn hứa tối sẽ mua bánh cho tôi.”
Nước mắt tôi chậm rãi trào ra.
“Nhưng tối hôm đó, người ta đưa về một chiếc túi chứa đồ đạc của bà.”
Lục Đình Xuyên cúi đầu.
Tôi tiếp tục:
“Bố tôi dành những năm cuối đời để tìm sự thật.”
“Rồi ông ấy cũng qua đời trong những tình tiết đáng ngờ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Bây giờ anh đến đây, yêu cầu tôi bỏ qua?”
Lục Đình Xuyên run rẩy.
“Chiêu Ninh…”
Tôi lắc đầu.
“Anh không có tư cách.”
Anh ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh ta khàn giọng:
“Anh không biết chuyện mẹ em.”
Tôi nhìn anh ta.
“Thật sao?”
Anh ta gật đầu liên tục.
“Anh thề!”
Tôi bình thản hỏi:
“Vậy tại sao anh lại tiếp cận tôi?”
Lục Đình Xuyên cứng người.
Tôi nói tiếp:
“Đừng kể chuyện tình cờ nữa.”
Anh ta cúi đầu.
Một lúc lâu sau, anh ta bật khóc.
“Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh biết những gì?”
Lục Đình Xuyên nghẹn ngào.
“Bố anh bảo anh tìm cách làm quen với em.”
Tôi nhắm mắt.
Cuối cùng anh ta cũng thừa nhận.
Anh ta tiếp tục:
“Ông ấy nói nhà họ Tần từng nợ gia đình anh rất nhiều.”
Tôi hỏi:
“Anh tin sao?”
Lục Đình Xuyên im lặng.
Tôi nhìn anh ta.
“Sau đó anh phát hiện sự thật từ khi nào?”
Anh ta cúi gằm mặt.
“Ba năm trước.”
Tôi mở mắt.
Ba năm trước.
Chính là thời điểm tài liệu tài chính của tôi bị tráo đổi.
Tôi bật cười.
“Vậy anh biết bố mình có liên quan đến chuyện năm xưa?”
Lục Đình Xuyên run lên.
“Anh chỉ biết một phần…”
Tôi ngắt lời.
“Nhưng anh vẫn tiếp tục.”
Anh ta không trả lời.
Tôi nói:
“Anh vẫn tiếp tục lừa tôi.”
“Tiếp tục lấy tiền công ty.”
“Tiếp tục chuẩn bị giấy tờ chiếm đoạt tài sản.”
“Và cuối cùng, anh muốn tôi không thể trở về từ vùng thảm họa.”
Lục Đình Xuyên bật khóc.
“Anh bị Hạ Nhược Nghi ép!”
Tôi nhìn anh ta.
Một lúc lâu sau, tôi bật cười.
Đến tận bây giờ.
Anh ta vẫn muốn đổ lỗi cho người khác.
39