Tôi phát hiện vị hôn phu
Chương 6
【Nữ phụ ch/ết lúc 21 giờ 17 phút.】
【Khách sạn sập một phần, cô ấy bị kẹt trong tầng hầm.】
【Nam chính lúc đó đã lên máy bay, đang ôm nữ chính ngủ ngon lành.】
Tôi siết chặt điện thoại.
Nếu những dòng chữ ấy là thật, tôi còn chưa đầy năm tiếng.
Tôi lập tức gọi cho quản lý khách sạn.
“Xin chào, tôi là khách ở phòng 1806. Tôi muốn hỏi khách sạn đã nhận được thông báo cảnh báo động đất chưa?”
Người quản lý ngập ngừng.
“Thưa cô, chúng tôi có nhận được một số thông tin, nhưng hiện chưa có lệnh sơ tán chính thức.”
“Tôi đề nghị ông kiểm tra lại với cơ quan chức năng và chuẩn bị phương án sơ tán cho khách.”
Tôi không thể ép họ tin vào những dòng chữ chỉ mình nhìn thấy.
Nhưng ít nhất, tôi có thể cảnh báo.
Sau đó, tôi gửi thông tin đến một số người quen đang ở cùng khu vực.
Không phải ai cũng trả lời.
Có người còn cười tôi lo xa.
Tôi không tranh cãi.
Bởi vì lúc này, điều quan trọng nhất là rời khỏi nơi nguy hiểm.
07
Năm giờ bốn mươi phút.
Tôi đã đến sân bay.
Quầy làm thủ tục đông nghẹt người.
Trên các màn hình điện tử, hàng loạt chuyến bay hiển thị trạng thái chậm giờ.
Tôi đưa hộ chiếu cho nhân viên.
“Xin xác nhận giúp tôi chuyến bay lúc 19 giờ 40 phút.”
Nhân viên kiểm tra rất lâu.
Cuối cùng, cô ấy mỉm cười.
“Thưa cô, vé của cô vẫn hợp lệ. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết và hoạt động hàng không, lịch bay có thể thay đổi.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn.”
Khi nhận lại hộ chiếu, tôi mới phát hiện bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
Lục Đình Xuyên.
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi mới bắt máy.
“Chiêu Ninh, em đang ở đâu?”
Giọng anh ta vô cùng căng thẳng.
Tôi bình thản đáp:
“Đang mua đồ.”
“Em mua gì mà lâu thế?”
“Đồ dùng cá nhân.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó, anh ta đột nhiên hỏi:
“Em có động vào tài khoản công ty không?”
Tôi mỉm cười.
“Có chuyện gì sao?”
“Em đừng giả ngu!”
Giọng anh ta lập tức cao lên.
“Vừa rồi phòng tài chính thông báo quyền phê duyệt của anh bị đình chỉ! Còn có người yêu cầu kiểm toán toàn bộ các khoản chi của anh!”
Tôi nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế.
“Vậy à?”
“Tần Chiêu Ninh! Có phải em làm không?”
“Là em.”
Tôi thừa nhận rất thản nhiên.
Đầu dây bên kia im bặt.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại trả lời trực tiếp như vậy.
Một lúc lâu sau, anh ta nghiến răng:
“Em có biết mình đang làm gì không?”
“Biết chứ.”
Tôi nhìn dòng người đang vội vã đi qua trước mặt.
“Em đang bảo vệ tài sản của mình.”
“Em nghi ngờ anh biển thủ tiền công ty?”
“Anh nghĩ sao?”
Lục Đình Xuyên hít mạnh một hơi.
“Chiêu Ninh, anh không biết ai đã nói gì với em, nhưng em phải tin anh. Tất cả những gì anh làm đều vì tương lai của chúng ta.”
Tôi bật cười.
“Vậy sao?”
“Đương nhiên!”
“Thế anh giải thích giúp em một chuyện nhé.”
Tôi chậm rãi hỏi:
“Bốn mươi tám triệu chuyển sang công ty của cậu ruột Hạ Nhược Nghi là tiền gì?”
Tiếng thở của anh ta đột nhiên biến mất.
Tôi nói tiếp:
“Ba trăm triệu bảo hiểm nhân thọ, người thụ hưởng là anh, cũng là vì tương lai của chúng ta sao?”
Lần này, anh ta hoàn toàn im lặng.
Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt tái mét của anh ta.
Nhưng tôi chưa dừng lại.
“Còn giấy ủy quyền tài sản mà anh vừa ép em ký lúc trưa?”
Tôi khẽ cười.
“Lục Đình Xuyên, anh định giải thích từng chuyện, hay để luật sư của em hỏi anh?”
Một tiếng động mạnh vang lên.
Hình như anh ta vừa đập vỡ thứ gì đó.
“Tần Chiêu Ninh!”
Tôi đưa điện thoại ra xa tai.
“Anh không cần hét.”
“Em đang ở đâu?”
“Anh đoán xem.”
“Tôi hỏi cô đang ở đâu!”
Giọng nói ấy đã hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng thường ngày.
Tôi nhìn bảng thông báo lên máy bay.
Rồi nhẹ nhàng đáp:
“Ở nơi anh không muốn em xuất hiện nhất.”
Tôi cúp máy.
Chặn số.
Sau đó, tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay, đặt vào một chiếc túi nhỏ.
Tám năm tình cảm.