Trước Ngày Xuất Viện

Chương 12



Bố hé cửa, Tần Dịch Minh lập tức quỳ sập xuống nền xi măng lạnh buốt. Quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu đầy nước, anh ta tiều tụy và thảm hại đến mức không ai nhận ra vị thiếu gia kiêu ngạo của tập đoàn nhà họ Tần.

“Chú Chu... Ý An... con xin hai người... hãy cứu Nhược Ninh!” Anh ta gào lên, dập đầu xuống đất.

Tôi đứng phía sau lưng bố, lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó.

“Cậu bị điên à? Nửa đêm nửa hôm đến nhà người ta khóc lóc cái gì?” Bố Hoài Cảnh nhíu mày, định đóng cửa.

Tần Dịch Minh vội vàng thò tay chặn khe cửa, mặc cho ngón tay bị kẹp ứa máu. “Ý An! Anh xin em! Chỉ có em mới cứu được con bé! Cùng là máu mủ... em mang nhóm máu hiếm giống mẹ... Ý An, anh biết anh có lỗi với em, mẹ có lỗi với em... nhưng Nhược Ninh không có tội! Cứu lấy em gái em đi!”

Câu nói thốt ra trong cơn hoảng loạn của anh ta khiến không gian xung quanh như bị rút cạn dưỡng khí.

Tôi lùi lại một bước, cảm thấy dạ dày cuộn lên vô cùng buồn nôn. Máu mủ? Em gái? Đến tận lúc này, anh ta vẫn chỉ coi tôi là công cụ để cứu sống Tần Nhược Ninh.

“Anh nhầm rồi.” Tôi lạnh nhạt cất giọng. “Tôi không chung một giọt máu nào với nhà họ Tần. Sống chết của cô ta liên quan gì đến tôi?”

Nhưng bố Hoài Cảnh đứng bên cạnh tôi đã khựng lại. Toàn thân anh cứng đờ như hóa đá. Anh nghe thấy hết. Nhóm máu hiếm. Máu mủ. Người nhà họ Tần.

Những mảnh ghép rời rạc suốt mười bảy năm qua đột nhiên chắp nối lại một cách tàn nhẫn trong tâm trí người cha nghèo.

Anh nắm lấy cổ áo Tần Dịch Minh, lôi xệch anh ta đứng dậy, giọng run rẩy, vỡ vụn: “Cậu vừa nói cái gì? Ý An là máu mủ của cậu? Cậu nói rõ lại cho tôi nghe!”

Tần Dịch Minh bị sự thịnh nộ của người đàn ông khắc khổ làm cho hoảng sợ, nhưng áp lực từ cái chết của em gái khiến anh ta mất hết lý trí, tuôn ra toàn bộ sự thật: “Chú Chu, Nhược Ninh đang nằm trong phòng cấp cứu kia... mới chính là con gái ruột của chú! Là giọt máu mà vợ chú dùng mạng để sinh ra mười bảy năm trước! Chúng tôi... chúng tôi đã tráo đổi hai đứa trẻ ở bệnh viện... Ý An là em gái ruột của tôi!”

Trời đất như sụp đổ dưới chân.

Tôi đứng chết trân tại chỗ. Bí mật đen tối mà tôi đã cắn răng giấu kín, nỗi sợ hãi lớn nhất đời tôi - sợ một ngày bố Hoài Cảnh biết tôi không phải con ruột của anh - cuối cùng đã bị xé toạc bằng một cách thức tàn nhẫn, đê hèn nhất.

Tôi từ từ quay sang nhìn bố.

Chiếc đèn pin trên tay anh rơi xuống đất vỡ nát. Đôi mắt anh trợn ngược, đỏ ngầu những tia máu. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội như người sắp ngạt thở. Anh từ từ nới lỏng tay khỏi cổ áo Tần Dịch Minh, quay sang nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy thế giới của mình sụp đổ. Tôi lùi lại, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình lại trở về làm đứa trẻ bị vứt bỏ trong đêm tuyết năm nào.

“Bố...” Tôi nghẹn ngào gọi, giọng mỏng manh như gió thoảng. “Con xin lỗi...”

Chu Hoài Cảnh từ từ tiến lại gần tôi. Mỗi bước đi của anh như giẫm nát trái tim tôi. Anh đã mất vợ, cả đời sống trong nghèo khổ để nuôi nấng tôi, vậy mà giờ đây phát hiện ra tôi chỉ là kẻ thế chỗ cho đứa con gái đang thập tử nhất sinh của anh.

Nhưng anh không đẩy tôi ra.

Anh xoay người, vung tay đấm thẳng vào mặt Tần Dịch Minh một cú trời giáng. Cú đấm mang theo toàn bộ sức mạnh của sự phẫn nộ, uất hận dồn nén, khiến Tần Dịch Minh ngã vật xuống nền xi măng, máu mũi trào ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...