BÀI HỌC CHO KẺ QUỴT NỢ

CHƯƠNG 7



“Cháu không ngăn ai giúp dì cả. Nếu mọi người muốn giúp, cứ giúp bằng tiền của mình. Còn cháu đã làm hết những gì có thể làm rồi. Cháu không có nghĩa vụ dùng sự hy sinh của bố mẹ để đổi lấy tiếng tốt cho bản thân.”

Người đó im lặng, không nói thêm nữa.

Tôi không cần mọi người đều hiểu mình. Chỉ cần bố mẹ không còn phải cúi đầu vì những khoản nợ không thuộc về mình, chỉ cần căn nhà có tiếng cười và những ngày tháng bình yên, vậy là đủ.

Cuối năm, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Mẹ mua một cành đào nhỏ đặt cạnh cửa sổ, bố treo đèn lên ban công. Tôi phụ hai người dán câu đối, thỉnh thoảng lại bị mẹ nhắc vì dán lệch.

Căn nhà sáng đèn, mùi thức ăn thơm lan khắp phòng. Bố nâng chén trà, nhìn quanh một lượt rồi nói:

“Đây mới là nhà của chúng ta.”

Mẹ mỉm cười, mắt hơi đỏ. Tôi biết bà đang nhớ những năm tháng đã qua, nhưng lần này bà không còn chìm trong tiếc nuối nữa.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn ánh đèn thành phố, chợt nhận ra mình đã không còn tức giận như trước. Tôi từng nghĩ phải khiến những người đã làm tổn thương gia đình mình nhận đủ hậu quả thì mới có thể yên lòng. Nhưng đến cuối cùng, điều khiến tôi thật sự nhẹ nhõm không phải là họ bị chê cười hay gặp khó khăn, mà là tôi đã đưa bố mẹ ra khỏi những ngày tháng bị ràng buộc bởi sự nhẫn nhịn.

Hai trăm ba mươi triệu năm xưa, cộng với khoản tiền được hoàn trả theo thỏa thuận, cuối cùng cũng giúp bố mẹ có một mái nhà sáng sủa. Nhưng thứ quý giá hơn cả số tiền ấy là bài học mà chúng tôi phải mất mười sáu năm mới hiểu được:

Tình thân không phải tấm giấy phép để một người hết lần này đến lần khác làm tổn thương người khác. Lòng tốt cần có giới hạn, sự giúp đỡ cần được trân trọng, và lời hứa đã nói ra thì phải có trách nhiệm thực hiện.

Tôi không hối hận vì đã đòi lại số tiền ấy. Tôi chỉ tiếc rằng ngày đó, gia đình mình đã nhẫn nhịn quá lâu.

Từ nay về sau, tôi sẽ sống tốt, chăm sóc bố mẹ, vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Còn những người chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của chúng tôi, xin phép không tiếp tục đồng hành.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm. Mẹ gọi tôi vào ăn trái cây, bố đã bật sẵn chương trình đón năm mới.

Tôi quay người bước vào căn nhà ấm áp, khép cửa lại, để những chuyện cũ ở bên ngoài.

Cuộc đời của chúng tôi, cuối cùng cũng thật sự bắt đầu từ đây.

— HẾT —

Chương trước
Loading...