BÓNG HÌNH QUÁ KHỨ KHÔNG CÒN
CHƯƠNG 9
Về phần Tống Vũ Vi, cô ta bị đưa ra tòa án quân sự. Tội danh lừa đảo, đánh cắp bí mật quân sự và tham ô đã định đoạt số phận của cô ta bằng bản án mười lăm năm tù giam. Nghe nói những ngày tháng trong ngục, không có quần áo đẹp, không có người hầu hạ, lại thường xuyên bị các tù nhân khác chèn ép, cô ta tiều tụy đến mức chẳng ai còn nhận ra khuôn mặt từng cố tình bắt chước tôi năm ấy.
Còn Hoắc Hàn Châu...
Sau ngày tôi rời khỏi bệnh viện, anh ta đã đệ đơn xin từ bỏ mọi quân hàm và đãi ngộ ở quân khu thủ đô. Anh ta xin điều chuyển đến một tiền đồn hẻo lánh và khắc nghiệt bậc nhất ở vùng biên giới bão tuyết quanh năm. Nghe anh tôi kể, Hoắc Hàn Châu cự tuyệt mọi đợt luân chuyển về tuyến sau, ngày qua ngày chỉ làm những công việc tay chân vất vả nhất, tuần tra những cung đường nguy hiểm nhất.
Anh ta để mặc cho sương gió biên thùy bào mòn thân thể mình, giống như một kẻ tự đày ải bản thân, dùng sự đau đớn về thể xác để mong đổi lấy một chút thanh thản cho sự hối hận giằng xé trong tâm hồn. Đáng tiếc, tội lỗi không bao giờ có thể vơi đi.
Hôm nay là ngày khai mạc Diễn đàn Công nghệ Quân sự Quốc tế.
Tôi đứng trên bục vinh quang, khoác trên mình bộ âu phục cắt may tinh xảo, mỉm cười tự tin phát biểu trước hàng trăm vị tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao đến từ khắp nơi trên thế giới.
Giây phút ánh đèn flash lóe lên ghi lại khoảnh khắc rực rỡ nhất, tôi bất chợt đưa tay chạm nhẹ lên chiếc ốc tai điện tử được thiết kế tinh tế như một món trang sức bên tai phải.
Quá khứ từng là một cơn ác mộng, nhưng khi bước ra khỏi màn đêm tăm tối ấy, tôi mới hiểu rằng: Hạnh phúc thực sự chưa bao giờ nằm ở việc mong cầu tình yêu của một kẻ khác. Hạnh phúc là khi tự tay mình nắm giữ vận mệnh, bảo vệ được những người thân yêu và kiêu hãnh tỏa sáng trên chính đôi chân của mình.
Gió xuân bên ngoài thổi tung những cánh hoa rực rỡ, tôi mỉm cười, kiêu hãnh bước xuống bục đài, đi thẳng về phía ánh sáng.