CƯỚI TỔNG TÀI NHẬN LƯƠNG
CHƯƠNG 2
Chiếc vali của tôi đặt ở huyền quan, trông như có một con kiến rơi xuống du thuyền hạng sang.
Phó Thời Tranh ngồi trên sofa trong phòng khách, trước mặt đặt một bản “Thỏa thuận trong thời kỳ hôn nhân”.
“Qua đây, ký đi.”
Điều khoản khá nhiều, tôi lựa mấy điểm quan trọng để đọc.
Một, thời hạn hôn nhân một năm, hết hạn ly hôn.
Hai, sau khi ly hôn, tôi được nhận một căn hộ hai phòng ngủ trong thành phố, cộng thêm năm trăm nghìn tiền mặt.
Ba, trong thời gian đó không được can thiệp vào đời tư của anh.
Bốn, không được công khai quan hệ vợ chồng với bên ngoài.
Năm, không được có ý định biến giả thành thật.
Sau điều cuối cùng còn có một dòng trong ngoặc: Người vi phạm sẽ ra đi tay trắng.
Đề phòng tôi chẳng khác nào đề phòng trộm.
Đọc xong, tôi ngẩng đầu: “Bút đâu?”
Tay đang đưa bút của Phó Thời Tranh khựng lại: “Cô không suy nghĩ thêm à?”
“Suy nghĩ gì?” Tôi xoẹt xoẹt ký tên mình xuống, “Tổng giám đốc Phó, điều kiện tốt thế này, tôi còn sợ anh đổi ý.”
Tôi đẩy thỏa thuận trở lại, tiện thể bày tỏ thái độ.
“Anh yên tâm, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp. Nhận tiền làm việc, tuyệt đối không vượt giới hạn, tuyệt đối không yêu anh.”
Anh nhìn tôi hai giây rồi cười lạnh: “Tốt nhất là vậy.”
“Tôi ở phòng nào?”
“Căn phòng phía đông nhất tầng hai, xa phòng ngủ của tôi nhất.”
Đúng ý tôi.
Tối hôm đó tôi nhắn cho dì Trương: “Đã dọn vào, mọi chuyện đều ổn.”
Dì Trương lập tức gửi một bao lì xì năm nghìn hai, ghi chú: Tiền an cư.
Tôi ôm gối cười thành tiếng.
Công việc này, tôi làm chắc rồi.
À đúng rồi, trước khi ký thỏa thuận tôi còn đặc biệt lên mạng tìm kiếm: Kết hôn giả có phạm pháp không?
Đáp án: Đã đăng ký thì chính là kết hôn thật.
Được thôi.
Dù sao trong thỏa thuận cũng viết rõ cơ chế rút lui, tôi cứ coi như mình ký hợp đồng lao động thời hạn một năm.
Không có năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở, nhưng lương năm một triệu hai.
Vị trí có tỷ lệ hiệu quả trên chi phí cao nhất toàn ngành.
Ngày đầu tiên sống chung, tôi ngủ đến khi tự tỉnh, xuống nhà nấu một bát bún ốc Liễu Châu.
Phó Thời Tranh xuống nhà ngửi thấy mùi, lông mày nhíu thành chữ xuyên.
“Đây là mùi gì?”
“Bún ốc Liễu Châu, ăn một bát không?”
“Mang đi.”
Tôi bưng bát ra sân ngồi ăn hết.
Ngày hôm sau, thím Vương trong nhà lén hỏi tôi:
“Cô Ôn, hôm qua cậu chủ hỏi tôi, cái món bún của cô ngửi thì thối như thế, ăn vào thật sự thơm ngon vậy sao?”
Tôi nói: “Lần sau để lại cho anh ấy một bát.”
Thím Vương sợ đến mức vội vàng xua tay.
Kết quả sáng ngày thứ ba, bên cạnh bát bún ốc của tôi có thêm một bộ bát đũa mới.
Phó Thời Tranh ngồi xuống, mặt không cảm xúc: “Múc một bát.”
“Không phải anh chê thối sao?”
“Lấy thân thử độc.”
Anh cúi đầu ăn hết nguyên một bát, lau miệng: “Dở.”
Tuần thứ hai, thím Vương làm theo lời anh, tích trữ cả một thùng.
Ngày thứ ba sống chung, tôi phát hiện người này có một tật xấu.
Buổi sáng không ăn gì, chỉ uống một cốc cà phê đen rồi ra ngoài.
Ngày thứ tư, tôi đặt bên cạnh cà phê của anh một cốc nước ấm.
Anh nhìn chằm chằm cốc nước: “Ý gì?”
“Uống cà phê khi bụng rỗng hại dạ dày, uống nước ấm lót bụng trước đi.”
“Bớt giở trò này đi.”
“Thích uống hay không tùy anh. Dạ dày anh mà thủng rồi thì tôi biết đi đâu lĩnh lương?”
Anh không nói gì, xách cặp công văn đi mất.
Nhưng lúc dọn bàn, tôi phát hiện cốc nước đã trống không.
Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, nước ấm vẫn được đặt như cũ.
Ngày nào cốc cũng sạch.
Không ai nhắc đến chuyện này.
Ngày thứ mười sống chung, trời mưa như trút.
Tôi đang trú mưa ở trạm xe buýt thì một chiếc xe màu đen dừng trước mặt.
Cửa kính hạ xuống: “Lên xe.”
“Tổng giám đốc Phó sao lại ở đây?”
“Tiện đường.”
Lên xe, tôi liếc nhìn bản đồ chỉ đường.
Công ty anh ở hướng ngược lại.
Công ty anh ở hướng ngược lại.
Tôi không vạch trần, vui vẻ hưởng ké điều hòa suốt đường về.
Ngày thứ bảy sống chung, mười giờ tối anh tăng ca trở về.
Tôi đang đeo tai nghe nhảy điên cuồng trong phòng khách, động tác cực kỳ khoa trương.
Anh đứng ở cửa nhìn nửa phút: “Cô đang làm gì vậy?”
“Tập aerobic, giảm mỡ bụng.”
“…Thần kinh.”
Anh lên lầu.
Tôi tiếp tục nhảy.
Nhảy xong đi uống nước, tôi thoáng thấy một cái bóng lóe qua ở khúc ngoặt cầu thang.
Ai đó bám lan can nhìn bao lâu, tôi không biết.
Cuối tháng, sao kê thẻ phụ được gửi về nhà.
Anh liếc qua, cau mày: “Cả tháng cô chỉ tiêu ba mươi tám đồng?”
“Dầu gội giảm giá.”
“…”
Ngày hôm sau, trong phòng thay đồ của tôi xuất hiện thêm một hàng quần áo mới, tem mác còn nguyên.
“Tổng giám đốc Phó, đây là?”
“Mẹ tôi mua.”
Sau đó tôi đối chiếu với dì Trương.
Dì Trương nói dì chưa từng mua.
Trên đây chính là cuộc sống chung hằng ngày của chúng tôi.
Tôi nói được làm được, coi anh như một người bạn cùng nhà cao cấp tôn quý, kiêm ông chủ phát lương.
Không bám, không dính, không dò hỏi.
Còn chuyện xảy ra cùng thời điểm đó trên tầng cao nhất của tòa nhà Tranh Viễn, mãi rất lâu sau tôi mới biết.
Ngày hôm ấy, Phó Thời Tranh gọi trợ lý đặc biệt Trần Minh đến: “Điều tra một người. Ôn Vãn, điều tra nguyên nhân cô ấy nghỉ việc ở công ty con.”
Trần Minh sửng sốt: “Tổng giám đốc Phó, chẳng phải anh nói thủ đoạn của cô ấy vụng về, giả khổ để lấy lòng thương hại sao?”
“Bảo cậu điều tra thì cứ điều tra.”