CƯỚI TỔNG TÀI NHẬN LƯƠNG
CHƯƠNG 8
[L1315] “Anh là chồng tôi chứ không phải luật sư.”
[L1317] “Anh là khách hàng lớn nhất của em.”
[L1319] Tôi cười.
[L1321] “Tổng giám đốc Phó, anh thật sự rất biết tận dụng chức vụ.”
[L1323] “Ừ.”
[L1325] Anh kéo tôi vào lòng.
[L1327] “Nhưng có một chức vụ anh muốn giữ cả đời.”
[L1329] “Chức vụ gì?”
[L1331] “Chồng em.”
10
[L1335] Một năm sau ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, dì Trương gọi cả nhà về ăn cơm.
[L1337] Trên bàn có hơn mười món.
[L1339] Dì Trương vui đến mức liên tục gắp thức ăn cho tôi.
[L1341] “Tiểu Ôn, ăn nhiều vào.”
[L1343] “Dì, hôm nay có chuyện gì vui ạ?”
[L1345] Dì Trương cười bí hiểm.
[L1347] “Có.”
[L1349] Tôi nhìn Phó Thời Tranh.
[L1351] Anh cũng nhìn tôi.
[L1353] Tôi lập tức có linh cảm không lành.
[L1355] Quả nhiên dì Trương lấy từ trong túi ra một phong bì đỏ.
[L1357] “Hai đứa kết hôn thật đi.”
[L1359] Tôi suýt sặc canh.
[L1361] “Dì ơi, chúng con đăng ký rồi mà.”
[L1363] “Dì biết.”
[L1365] “Vậy còn kết hôn thật là?”
[L1367] Dì Trương đập phong bì xuống bàn.
[L1369] “Đám cưới.”
[L1371] Tôi nhìn Phó Thời Tranh.
[L1373] Anh bình tĩnh gật đầu.
[L1375] “Anh đã chuẩn bị.”
[L1377] “Chuẩn bị từ bao giờ?”
[L1379] “Từ lúc em bỏ đi.”
[L1381] Tôi ngẩn người.
[L1383] “Lúc đó anh đã nghĩ sẽ cưới em?”
[L1385] “Ừ.”
[L1387] “Nếu lúc đó em không quay lại thì sao?”
[L1389] Anh nhìn tôi rất lâu.
[L1391] “Thì anh vẫn chờ.”
[L1393] Tôi không nói được gì.
[L1395] Dì Trương ngồi bên cạnh lập tức lau nước mắt.
[L1397] “Hai đứa đừng làm dì khóc.”
[L1399] Dì Lưu từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một túi đồ ăn.
[L1401] “Khóc gì? Đám cưới còn phải tập tiết mục.”
[L1403] Tôi lập tức cảnh giác.
[L1405] “Tiết mục gì?”
[L1407] Dì Lưu cười.
[L1409] “Hai vợ chồng nhảy.”
[L1411] Phó Thời Tranh: “…”
[L1413] Tôi: “…”
[L1415] Dì Trương vỗ bàn.
[L1417] “Đúng! Chú rể phải nhảy bài năm ngoái.”
[L1419] Tôi nhìn chồng mình.
[L1421] Anh nghiêm túc hỏi:
[L1423] “Có thể đổi thành phát biểu không?”
[L1425] Cả bàn đồng thanh:
[L1427] “Không!”
[L1429] Một tháng sau, hôn lễ diễn ra.
[L1431] Không quá xa hoa dù gia đình anh hoàn toàn có khả năng tổ chức một lễ cưới khiến cả thành phố biết.
[L1433] Tôi chỉ muốn một buổi lễ có những người thật sự quan trọng.
[L1435] Có dì Trương.
[L1437] Có các dì trong đội nhảy.
[L1439] Có Tiểu Lâm.
[L1441] Có thím Vương.
[L1443] Có những người từng nhìn tôi lúc tôi thất nghiệp, lúc tôi bị vu oan, lúc tôi tưởng mình chẳng còn gì.
[L1445] Và có người đàn ông đã từ một bản hợp đồng một năm trở thành người tôi muốn nắm tay cả đời.
[L1447] Khi tôi bước lên sân khấu, Phó Thời Tranh đứng ở cuối con đường.
[L1449] Anh không còn vẻ lạnh lùng như lần đầu tôi gặp ở Cục Dân chính.
[L1451] Anh đang cười.
[L1453] Một nụ cười rất nhẹ.
[L1455] Nhưng đủ khiến tôi nhớ đến ngày đầu tiên.
[L1457] Ngày tôi nghĩ mình chỉ đang nhận một công việc lương một trăm nghìn.
[L1459] Hóa ra tôi nhận nhầm cả một đời.
[L1461] Khi trao nhẫn, anh nói:
[L1463] “Ôn Vãn, lần đầu gặp em, anh nghĩ em là một người rất phiền.”
[L1465] Khách mời cười ồ.
[L1467] Tôi nghiến răng.
[L1469] “Anh nói tiếp đi.”
[L1471] Anh cười.
[L1473] “Sau đó anh mới biết, căn nhà không có em mới thật sự phiền.”
[L1475] “Anh từng nghĩ hôn nhân là một bản hợp đồng.”
[L1477] “Nhưng em khiến anh hiểu, người mình muốn giữ lại không cần điều khoản.”
[L1479] “Không cần thời hạn.”
[L1481] “Cũng không cần thỏa thuận.”
[L1483] “Anh chỉ muốn em ở bên anh.”
[L1485] “Một năm, mười năm, hay cả đời đều được.”
[L1487] Tôi nhìn anh.
[L1489] “Vậy nếu sau này em làm anh tức giận thì sao?”
[L1491] “Anh xin lỗi.”
[L1493] “Nếu em tiêu nhiều tiền?”
[L1495] “Anh kiếm.”
[L1497] “Nếu em muốn nhảy quảng trường mỗi tối?”
[L1499] “Anh nhảy cùng.”
[L1501] “Nếu em già?”
[L1503] “Anh già cùng.”
[L1505] Tôi cười đến cay mắt.
[L1507] “Được.”
[L1509] “Em đồng ý.”
[L1511] Phía dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay.
[L1513] Dì Trương khóc lớn nhất.
[L1515] Nhưng chưa đầy một phút sau, dì đã quay sang dì Lưu.
[L1517] “Tối nay kéo nó ra nhảy một bài.”
[L1519] “Nhất định rồi.”
[L1521] Phó Thời Tranh nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
[L1523] Tôi ghé tai anh.
[L1525] “Tổng giám đốc Phó.”
[L1527] “Ừ?”
[L1529] “Tiền lương tháng này còn tính không?”
[L1531] Anh nhìn tôi.
[L1533] “Tăng gấp đôi.”
[L1535] “Thật?”
[L1537] “Sau này tăng theo lạm phát.”
[L1539] Tôi bật cười.
[L1541] “Vậy em cưới anh.”
[L1543] Anh nắm tay tôi chặt hơn.
[L1545] “Không.”
[L1547] “Hả?”
[L1549] “Là anh cưới em.”
[L1551] Ngoài cửa sổ, pháo hoa đồng loạt nở rộ.
[L1553] Tôi chợt nhớ đến ngày mình kéo chiếc vali nhỏ rời khỏi biệt thự.
[L1555] Khi ấy tôi nghĩ cuộc hôn nhân này đã kết thúc.
[L1557] Tôi không biết rằng có một người đàn ông đang chạy khắp thành phố tìm mình.
[L1559] Tôi cũng không biết căn nhà tưởng như lạnh lẽo ấy đã bắt đầu có hình dáng của một mái nhà.
[L1561] Càng không biết người từng nói “tuyệt đối không yêu anh” như tôi, cuối cùng lại trở thành người vợ được anh nâng niu cả đời.
[L1563] Sau này, mỗi khi ai đó hỏi chúng tôi quen nhau thế nào, Phó Thời Tranh luôn trả lời rất nghiêm túc:
[L1565] “Mẹ tôi thuê cô ấy.”
[L1567] Tôi lập tức sửa:
[L1569] “Không phải thuê.”
[L1571] “Là hợp tác.”
[L1573] Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên.
[L1575] “Ừ, hợp tác cả đời.”
[L1577] Tôi từng nghĩ một trăm nghìn tiền lương là cứu cánh của mình.
[L1579] Nhưng đến cuối cùng, thứ tôi nhận được không phải tiền.
[L1581] Là một căn nhà có người chờ đèn sáng.
[L1583] Là một người dù tôi có đi bao xa cũng sẽ tìm đến.
[L1585] Là những bữa sáng đặt sẵn trên bàn.
[L1587] Là những cốc nước ấm mỗi ngày.
[L1589] Là những lần anh nhảy sai nhịp giữa quảng trường nhưng vẫn nắm tay tôi không buông.