GÀY CƯỚI TÔI NHẬN MẸ CHỒNG LÀM MẸ NUÔI

CHƯƠNG 2



“Đứng đực ra đấy làm gì, lên xe!”

Tôi bị bà kéo đến lảo đảo, xách tà váy cưới rườm rà rồi trèo lên ghế sau.

Chu Chi Vũ ở phía sau hét lớn, cố đuổi theo.

Mẹ chồng quay đầu quát:

“Thằng nhóc kia nghe cho rõ! Hôm nay trong đám cưới mà còn làm chuyện ngu xuẩn nữa thì mẹ xử luôn cả con!”

Tiếng động cơ gầm lên, tôi ôm lấy eo mẹ chồng, nước mắt bị gió thổi lạnh buốt.

Ngồi sau xe mô tô, trong đầu tôi chợt hiện lên từng chuyện nhỏ giữa tôi và mẹ chồng trong mấy năm qua.

Hai chúng tôi đúng là điển hình của nước với lửa.

Tôi là cô gái Giang Nam chính gốc, quen nói năng nhẹ nhàng, ăn uống thanh đạm thiên ngọt.

Làm việc lúc nào cũng từ tốn, theo đúng trình tự.

Còn bà là một bà cô vùng Tứ Xuyên – Trùng Khánh tính nóng như lửa, nói chuyện như súng liên thanh, không cay không vui.

Làm gì cũng chẳng quan tâm hậu quả, chỉ cần lúc đó thấy sảng khoái là được.

Từ cách suy nghĩ, nhận thức, hành vi cho đến tam quan, gần như chẳng có thứ gì giữa chúng tôi cùng một tần số.

Thậm chí tôi từng vô số lần nghĩ rằng sau khi kết hôn nhất định phải chuyển đi thật xa, tuyệt đối không sống cùng bà.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vào lúc mình cô độc và bất lực nhất,

người nắm tay tôi vung cờ lê mở cho tôi một con đường lại chính là mẹ chồng mà tôi vẫn luôn kính nhi viễn chi.

Tôi nhìn mẹ chồng mặc sườn xám xẻ cao, cưỡi mô tô phân khối lớn.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, làm một người phụ nữ không dịu dàng hóa ra cũng chẳng có gì không tốt.

Mô tô dừng trước cổng khách sạn.

Mẹ chồng thả tôi xuống, đến mũ bảo hiểm cũng không tháo, chỉ dặn lại một câu:

“Cô vào trong trang điểm lại rồi thay quần áo trước đi. Tôi đi sắp xếp cho những người thân bạn bè bị tắc đường nên chưa tới khách sạn được. Thay đồ nhanh lên, đừng làm lỡ giờ lành.”

Nói xong, bà vặn ga rồi lại lao vào dòng xe.

Tôi xách váy bước vào khách sạn.

Vừa đến phòng trang điểm, bà nội cùng bố mẹ và mọi người đã từ sân bay chạy tới.

Bà nội vừa hóa trị xong, sắc mặt tái nhợt nhưng nụ cười lại rực rỡ hơn cả ánh nắng.

Tâm nguyện lớn nhất đời bà chính là được tận mắt nhìn tôi mặc váy cưới xuất giá.

“Nam Tri à, đẹp quá. Cuối cùng bà cũng được nhìn thấy ngày này rồi.”

Tôi cố nén chua xót, mỉm cười ôm lấy bà.

Khóe mắt chợt nhìn thấy trên bàn trang điểm đặt một hộp thức ăn tinh xảo, bên trong toàn là bánh ngọt Tô Châu mà tôi thích ăn.

Dưới đáy hộp có một tờ giấy.

“Nam Tri, anh biết cứ căng thẳng là em lại đau dạ dày, ăn trước chút bánh quê nhà em thích nhất để lót bụng nhé. — Vũ yêu em.”

Bà nội nhìn theo ánh mắt tôi:

“Thằng bé bình thường tuy hơi vô tư, nhưng còn biết chuẩn bị những thứ này cho cháu, chứng tỏ nó thật lòng thương cháu. Bà cũng yên tâm rồi.”

Nhìn nét chữ quen thuộc ấy, lớp băng vừa dựng lên trong lòng tôi hơi tan ra một góc.

Có lẽ chuyện chặn xe hoa chỉ là vì anh ta sợ làm mất vui. Có lẽ anh ta quá thẳng tính nên không nhìn ra mỗi hành động của Triệu Oanh Oanh đều mang ác ý. Có lẽ sau đám cưới, anh sẽ biết giữ khoảng cách.

Tôi ăn một miếng bánh rồi lại ngồi xuống trước gương trang điểm.

Sau khi trang điểm xong, bên ngoài truyền vào tiếng cười nói của khách khứa.

Tôi dìu bà nội đi tới đại sảnh, nhưng vừa đến cửa đã khựng lại.

Triệu Oanh Oanh mặc một chiếc váy lễ phục nhỏ màu trắng, tà váy kéo dài chạm đất, gần như chẳng khác gì váy cưới của tôi.

Cô ta đang khoác tay Chu Chi Vũ đón khách, Chu Chi Vũ còn cúi đầu chỉnh dây vai váy giúp cô ta.

Hai người đứng cạnh nhau trước bảng ký tên, trông chẳng khác nào một đôi tân lang tân nương.

Chu Chi Vũ nhìn thấy tôi, đầu tiên hơi sững người rồi mới đi tới:

“Nam Tri, em trang điểm lại lâu quá. Oanh Oanh sợ không có người tiếp khách nên mới tới giúp.”

Triệu Oanh Oanh đỏ hoe mắt:

“Chị dâu đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy anh Vũ bận không xuể nên tới giúp thôi.”

Tôi nhìn chiếc váy trắng trên người cô ta:

“Giúp đỡ thì cần phải mặc thế này à?”

Cô ta cắn môi, không trả lời.

Chu Chi Vũ hơi căng thẳng nói:

“Nam Tri, Oanh Oanh có ý tốt thôi, em đừng hiểu lầm.”

Nhìn dáng vẻ anh bảo vệ Triệu Oanh Oanh, chút ấm áp vừa tan ra trong lòng tôi lại lập tức đóng băng.

Tôi vừa định phản bác thì một chiếc áo vest đen rộng thùng thình đột nhiên phủ kín chiếc váy trắng chướng mắt của Triệu Oanh Oanh.

“Nếu cô cứ luôn miệng nói mình là anh em tốt của Chi Vũ, vậy mặc đồ phù rể mới hợp với cô hơn.”

Mẹ chồng vừa sắp xếp xong chỗ ngồi cho những người thân bị kẹt xe xuất hiện phía sau Triệu Oanh Oanh.

Bà dứt khoát thu tay lại. Chiếc áo vest kia chính là thứ bà vừa cưỡng ép lột khỏi người một phù rể bên cạnh.

Bà cười lạnh:

“Mặc nguyên cây trắng đứng đây đón khách, sao nào, muốn con trai tôi phạm tội trùng hôn à?”

Bà cũng chẳng chờ Triệu Oanh Oanh giải thích.

Trực tiếp quay sang nhìn tôi với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

“Cô còn đứng ngây ở đây làm gì? Còn không mau đưa bà nội vào ngồi.”

Nhìn một loạt hành động quyết đoán như sấm rền gió cuốn của mẹ chồng, tôi kinh ngạc hồi lâu chưa lấy lại tinh thần.

Lúc ấy, bà nội ở phía sau khẽ ho một tiếng.

Tôi quay đầu nhìn.

Bố mẹ và cậu mợ của tôi bị xếp ngồi ở bàn số một nằm giữa nhà vệ sinh và lối đưa đồ ăn ra.

Ngực tôi nghẹn lại, dìu bà nội bước tới:

“Bà nội, chúng ta ngồi tạm ở đây chờ một chút.”

Chu Chi Vũ đuổi theo:

“Ngày Quốc khánh khách tới sớm, bàn chính đã kín rồi. Ở đây yên tĩnh, người già ăn uống cũng tiện.”

Bà nội cười nói không sao, nhưng tôi lại nhìn thấy xe đẩy phục vụ lướt sát lưng ghế, suýt đâm trúng bà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...