LONG TỬ BÁO OÁN

CHƯƠNG 8



Tôi hoàn tất thủ tục nhận lại tài sản của bố mẹ chồng, sau đó bán căn nhà cũ.

Trước khi rời đi, tôi đứng rất lâu trước cửa.

Căn nhà từng đầy tiếng cãi vã, tiếng bước chân khập khiễng của Tần Minh, tiếng mẹ chồng gọi người mua thịt và cả tiếng ruồi vo ve ngày đêm.

Bây giờ bên trong trống rỗng.

Tôi đóng cửa, khóa lại rồi ném chìa khóa vào thùng rác.

Từ đó về sau, không bao giờ quay lại nữa.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là vài tháng sau, cơ quan nghiên cứu lại chủ động liên lạc với tôi.

Họ nói trong quá trình kiểm tra mẫu vật lấy từ thi thể mẹ chồng, họ phát hiện một đoạn vật chất di truyền rất đặc biệt.

Nó không hoàn toàn giống virus thông thường.

Nó có khả năng tác động trực tiếp đến quá trình phát triển tế bào, đồng thời khiến cơ thể vật chủ xuất hiện những đặc điểm sinh học giống loài bò sát.

Quan trọng hơn, nguồn mẫu có dấu vết tương đồng với một số sinh vật được phát hiện ở khu vực rừng Amazon.

Tôi hỏi:

“Có nghĩa là bố mẹ chồng tôi đã mang thứ đó về từ Amazon?”

Người phụ trách lắc đầu.

“Chúng tôi chưa thể kết luận.”

“Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ.”

Ông ta mở một tập hồ sơ, lấy ra vài bức ảnh.

Trong ảnh là những dấu vết sinh học được phát hiện trên một số mẫu vật.

Tôi chỉ nhìn vài giây đã nhận ra.

Đó chính là thứ từng xuất hiện trên tay mẹ chồng.

Những lớp vảy nhỏ.

Những móng vuốt cong.

Và cấu trúc mô hoàn toàn không giống con người.

Người phụ trách nói tiếp:

“Chúng tôi đã kiểm tra lại lịch trình chuyến đi Amazon của bố mẹ cô.”

“Trước khi trở về, họ từng mất liên lạc gần bốn mươi tám giờ.”

“Trong khoảng thời gian đó, không ai biết họ đã đi đâu.”

Tôi im lặng.

Bốn mươi tám giờ.

Hai ngày.

Đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.

Nhưng chuyện đó đã không còn liên quan đến tôi.

Tôi từ chối tham gia sâu hơn vào cuộc điều tra.

Tôi chỉ nói:

“Những gì tôi biết, tôi đã kể hết.”

Sau đó tôi rời khỏi viện nghiên cứu.

Từ ngày ấy, tôi không còn nghe tin gì về “Long tử” nữa.

Cho đến một năm sau.

Một đêm nọ, tôi đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia không có tiếng người.

Chỉ có tiếng gió.

Sau đó là một âm thanh rất khẽ.

“Xì…”

Tôi lập tức tỉnh ngủ.

Âm thanh ấy giống hệt tiếng thở của một con vật.

Tôi hỏi:

“Ai vậy?”

Không ai trả lời.

Vài giây sau, cuộc gọi tự động ngắt.

Tôi nhìn màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Nhưng rồi tôi tự cười mình.

Có lẽ chỉ là cuộc gọi nhầm.

Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, khi mở cửa bước ra ngoài, tôi nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ đặt trước cửa.

Không có tên người gửi.

Không có địa chỉ.

Tôi đứng im vài giây rồi gọi cảnh sát.

Sau khi kiểm tra, họ xác nhận bên trong không có chất độc hay vật nguy hiểm.

Tôi mới dám mở.

Bên trong chỉ có một vật.

Một mảnh da khô màu xám xanh.

Tôi nhìn nó, toàn thân lạnh toát.

Trên bề mặt mảnh da có một hàng chữ viết tay:

“Đừng tưởng mọi chuyện đã kết thúc.”

Tôi lập tức báo lại cho cơ quan chức năng.

Nhưng camera khu nhà không ghi lại được người đặt chiếc hộp.

Không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào.

Cuối cùng, tôi đem toàn bộ chuyện này chôn sâu trong ký ức.

Tôi không còn muốn biết Long tử là gì.

Cũng không muốn biết bố mẹ chồng năm đó đã gặp thứ gì trong rừng Amazon.

Tôi chỉ biết một điều.

Đời người có thể bắt đầu lại một lần, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thứ hai.

Tôi đã từng chết vì người khác.

Vậy nên kiếp này, tôi chỉ sống cho chính mình.

Tôi tiếp tục công việc, mua một căn nhà mới, bắt đầu lại cuộc sống.

Một năm sau, tôi gặp một người đàn ông tử tế.

Anh ấy không ép tôi phải hy sinh.

Không bắt tôi phải lựa chọn giữa gia đình và bản thân.

Càng không dùng hai chữ “trách nhiệm” để trói buộc tôi.

Chúng tôi yêu nhau rất bình thường.

Không có bố mẹ chồng quá đáng.

Không có Long tử.

Không có những bí mật trong rừng Amazon.

Chỉ có những bữa cơm nóng, những buổi tối yên bình và một cuộc sống mà trước đây tôi từng nghĩ mình không bao giờ có được.

Ngày tôi kết hôn lần nữa, tôi đứng trước gương rất lâu.

Tôi nhìn chính mình trong gương.

Không còn là người phụ nữ luôn nghĩ phải nhẫn nhịn để giữ một cuộc hôn nhân.

Không còn là người phụ nữ sợ người khác nói mình bất hiếu.

Tôi mỉm cười.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Trên đời này, người đầu tiên mình phải có trách nhiệm chính là bản thân mình.

Còn những người lựa chọn con đường nào, phải tự chịu hậu quả cho lựa chọn đó.

Tôi đã từng cứu mẹ chồng.

Bà lựa chọn giữ Long tử.

Tôi đã từng muốn cứu Tần Minh.

Anh ta lựa chọn đứng về phía bố mẹ.

Tôi đã từng muốn cứu cả một gia đình.

Nhưng họ lại lựa chọn biến tôi thành vật hy sinh.

Vậy nên lần này, tôi không cứu ai nữa.

Tôi chỉ cứu chính mình.

Và đó mới là lần đầu tiên tôi thật sự sống lại.

— HẾT —

Chương trước
Loading...