MƯỜI TÁM TỆ ĐỔI LẤY TỰ DO

CHƯƠNG 5



“Nếu muốn tôi chịu trách nhiệm, hãy để quản lý phân công lại công việc. Việc nào do tôi làm thì phải ghi tên tôi. Việc nào không thuộc trách nhiệm của tôi, cô tự hoàn thành.”

Cô ta đập mạnh tờ giấy ghi chú lên tường.

“Cô nhất định phải tính toán rạch ròi đến mức này sao?”

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy.

Ở mục người phụ trách, cái tên được ghi vẫn là Lâm Na.

“Cô gạch tên tôi khỏi danh sách, nhưng vẫn muốn đôi tay tôi làm việc thay cô.”

Tôi ngẩng đầu.

“Lâm Na, lần này cô phải tự mình có mặt.”

Trong biên bản diễn tập, phần thương mại do Lâm Na phụ trách bị đánh dấu ba hạng mục cần xử lý bằng màu đỏ.

Nhưng cô ta không đi tìm nhà cung cấp trước.

Cô ta đến thẳng phòng nhân sự.

Mười giờ sáng, tôi được gọi vào một phòng họp nhỏ.

Lâm Na đã ngồi sẵn ở đó, trước mặt bày một xấp lịch sử trò chuyện được in ra.

“Tôi đứng tên thật tố cáo Tô Niệm làm việc tiêu cực, kích động đồng nghiệp không phối hợp với dự án. Vấn đề chi phí của cô ta còn chưa được điều tra rõ ràng, bây giờ lại cố tình lấy lợi ích công ty ra để trút giận.”

Nhân viên nhân sự lật vài trang, hỏi cô ta:

“Những công việc cô yêu cầu Tô Niệm làm này do ai phân công?”

“Trước giờ dự án vẫn làm như vậy.”

“Tôi đang hỏi lần này.”

Lâm Na quay sang nhìn quản lý Chu.

Ông ta hắng giọng.

“Tiểu Tô quen thuộc quy trình, để cô ấy giúp một tay cũng là vì hiệu suất công việc.”

Tôi đặt tờ thông báo đình chỉ công tác và quyết định phân công công việc lưu trữ hồ sơ sau đó lên bàn.

Nhân sự nhìn đối chiếu hai tờ giấy một lúc.

“Công việc hiện tại của cô ấy đã hoàn thành chưa?”

Bộ phận hành chính mở phiếu ký nhận.

“Đã hoàn thành toàn bộ.”

“Có tài liệu nào của Hằng Xuyên mà cô ấy không bàn giao, hoặc không cho quyền truy cập không?”

Lâm Na mím môi.

Tôi đưa ra biên bản bàn giao có chữ ký.

Nhân sự yêu cầu bộ phận hành chính truy xuất lịch sử truy cập tài liệu. Thời điểm Lâm Na tải các tệp xuống sau đó cũng được ghi lại rõ ràng.

“Tôi đâu có nói cô ta không cho! Tôi nói cô ta không chịu giúp!”

Nhân viên nhân sự ngừng bút.

“Nếu cô cần thêm người, hãy đề xuất với cấp trên. Không thể vừa loại một nhân viên khỏi dự án, vừa yêu cầu cô ấy dùng tài khoản của cô để hoàn thành công việc, sau đó lại lấy yêu cầu cá nhân của cô làm tiêu chí đánh giá cô ấy.”

Lâm Na lập tức ngồi thẳng dậy.

“Thế sau này ai còn dám giám sát đồng nghiệp nữa? Tôi vừa tố cáo, cô ta đã trả thù. Chị làm vậy chẳng phải đang khuyến khích cả công ty học theo cô ta sao?”

“Cô có quyền phản ánh vấn đề. Nhưng sự việc cô phản ánh cũng cần được xác minh.”

Nhân viên nhân sự quay sang hỏi quản lý Chu việc điều tra cốc trà sữa đã đến đâu.

Ông ta lật úp điện thoại.

“Gần đây dự án bận quá, tôi đã bảo Lâm Na bổ sung hóa đơn gốc, cô ấy nói cửa hàng chưa gửi. Vốn dĩ tôi định chờ hết đợt bận này…”

Hóa ra, suốt bao nhiêu ngày tôi phải mang danh “đang chờ điều tra”, thứ được gọi là điều tra ấy vẫn chỉ dựa trên hai bức ảnh Lâm Na đăng vào nhóm.

Một bức là ảnh tôi uống trà sữa.

Bức còn lại là bảng tổng hợp chi phí tiếp khách.

Chưa từng có ai chính thức hỏi tôi một câu nào.

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ thông báo trên bàn, chợt bật cười.

Mấy ngày qua, ngay cả khi tôi rót một cốc nước ở phòng trà, cũng có người cố tình nhìn chằm chằm vào cốc của tôi.

Hóa ra họ đâu phải bận đến mức không có thời gian quan sát.

Chỉ là không có thời gian xem rốt cuộc tôi đã làm những gì mà thôi.

Nhân sự yêu cầu tôi để lại một bản tường trình, đồng thời liên hệ ngay với bộ phận tài chính để kiểm tra đơn hàng gốc.

Tôi viết lại toàn bộ sự việc hôm ấy theo trình tự thời gian, nộp kèm những tin nhắn và quyết định phân công công việc hiện có, đồng thời đề nghị họ lưu giữ đoạn camera giám sát công cộng ở khu vực pha trà chiều hôm đó.

Tôi không cầu xin họ ưu ái mình, chỉ thêm một câu ở cuối:

Đề nghị thông báo kết quả xác minh bằng văn bản và đính chính trong cùng phạm vi đã công bố thông báo ban đầu.

Chiều hôm ấy, bộ phận tài chính phản hồi kết quả đối chiếu đầu tiên.

Đơn hàng tiếp khách do Lâm Na gửi lên. Tô Niệm không tham gia thanh toán, hoàn ứng chi phí hay phê duyệt.

Chi tiết những đơn hàng còn lại đang được xác minh với cửa hàng.

“Không phát hiện Tô Niệm trực tiếp sử dụng hoặc quản lý khoản công quỹ liên quan.”

Dòng chữ ấy nằm rõ ràng trong email.

Đọc xong, Lâm Na lập tức gập mạnh máy tính lại.

Cô ta không xin lỗi tôi.

Thay vào đó, cô ta quay người kéo ghế của Hứa Tình.

“Sáng mai cô trực điện thoại thay tôi một chút nhé. Tôi phải nhanh chóng bổ sung bảng biểu cho xong, lần sau tôi sẽ trực thay cô.”

Hứa Tình nắm chặt tay vịn ghế, không đứng dậy.

“Trong bảng phân ca ghi tên ai thì người đó trực. Tôi có thể đổi ca chính thức với cô, cô gửi email xin đổi ca và thêm quản lý vào danh sách nhận.”

“Đến cô cũng học theo cô ta à?”

“Chuyện sửa ngày tháng lần trước, cô vẫn chưa giải thích rõ trong nhóm đâu.”

Lâm Na quay đầu nhìn xung quanh.

Có người lập tức đeo tai nghe, có người ôm xấp tài liệu vừa in vào trước ngực.

Tôi quá quen thuộc với những động tác ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...