TỪ NAY KHÔNG NGOẢNH LẠI

CHƯƠNG 9



“Em có thể hỏi anh ấy xem tương lai của em có phải luôn được đổi bằng việc em phải chịu đựng hay không.”

Cô gái ngẩn ra.

“Nhưng nếu em rời đi thì sao?”

“Thì em sẽ đau một thời gian.”

Thích Hạ mỉm cười.

“Nhưng đau một lần để bắt đầu lại vẫn tốt hơn việc mỗi ngày đều phải tự thuyết phục mình rằng mình không đau.”

Cô gái cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống.

Nhưng lần này, trong ánh mắt cô ấy đã có một chút tỉnh táo.

Thích Hạ biết cảm giác đó.

Năm xưa cô cũng từng ngồi ở vị trí ấy.

Từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, đủ hiểu chuyện, đủ nhẫn nhịn thì người mình yêu sẽ nhìn thấy tất cả.

Sau này cô mới hiểu.

Tình yêu thật sự không cần một người phải liên tục chứng minh giá trị của mình bằng cách chịu đựng.

Chiều muộn, khách cuối cùng rời đi.

Thích Hạ khóa cửa phòng hòa giải, cầm một bó hoa cúc trắng nhỏ đi ra bờ sông.

Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ.

Dòng sông vẫn chảy như cũ.

Nước phản chiếu ánh chiều tà, kéo thành những vệt sáng dài.

Cô đặt bó hoa xuống bên bờ.

“Mẹ.”

Cô khẽ nói.

“Con sống rất tốt.”

“Con vẫn nhớ mẹ.”

“Nhưng con không còn đau như trước nữa.”

Gió thổi qua mái tóc cô.

Thích Hạ đứng đó rất lâu.

Cô không cầu xin mẹ phù hộ cho mình gặp được một người tốt hơn.

Cũng không mong Lục Thừa Dữ phải chịu đau khổ cả đời.

Cô chỉ mong người đã sinh ra mình ở một nơi nào đó thật bình yên.

Còn cô sẽ sống phần đời còn lại thật tử tế.

Không phải để chứng minh cho bất kỳ ai thấy.

Mà bởi vì đó là cuộc đời của chính cô.

Trên đường trở về, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Cố Lâm.

“Cuốn sách của dì Ôn đã được nhà xuất bản đồng ý in. Bản đầu tiên dự kiến phát miễn phí cho các trạm hòa giải cộng đồng.”

Thích Hạ nhìn màn hình, khóe môi cong lên.

Cô trả lời:

“Cảm ơn anh.”

Cố Lâm gửi thêm một tin:

“Có một chuyện nữa. Quỹ Ôn Ngọc Như vừa tài trợ thêm kinh phí cho mười hai trạm hòa giải ở vùng xa.”

Thích Hạ khựng lại.

Cô biết người đứng sau khoản tài trợ ấy là ai.

Nhưng lần này cô không thấy khó chịu.

Bởi những việc Lục Thừa Dữ đang làm đã không còn liên quan đến cô.

Anh dùng cách của anh để trả lại những gì từng nợ.

Còn cô dùng cách của mình để bước tiếp.

Hai người không còn là một phần trong cuộc sống của nhau.

Vậy cũng tốt.

Ba tháng sau, Thích Hạ nhận được thư mời tham dự một hội thảo về hòa giải gia đình.

Cô bước lên sân khấu trước hàng trăm người.

Không còn là vị hôn thê của đài trưởng Lục.

Không còn là cô gái từng bị người khác gọi là người phụ nữ cố chấp, ghen tuông.

Cô chỉ là Thích Hạ.

Một chuyên viên hòa giải.

Một người con gái mang theo tâm nguyện của mẹ.

Một người phụ nữ cuối cùng đã học được cách đặt mình ngang hàng với tất cả những người mình yêu.

Sau bài phát biểu, tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu.

Cô bước xuống sân khấu.

Ở cuối hội trường, cô tình cờ nhìn thấy Lục Thừa Dữ.

Anh không tiến lại gần.

Chỉ đứng từ xa, lặng lẽ vỗ tay.

Ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây.

Thích Hạ khẽ gật đầu.

Anh cũng gật đầu.

Không ai nói gì.

Một lát sau, Lục Thừa Dữ quay người rời đi.

Thích Hạ nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, rồi quay lại nhận bó hoa từ ban tổ chức.

Cô không còn cảm thấy đau.

Thì ra có những người từng là cả thế giới của mình.

Nhưng đến một ngày, họ chỉ còn là một đoạn ký ức.

Không cần xóa.

Cũng không cần níu.

Chỉ cần đặt nó xuống đúng nơi thuộc về nó.

Đêm ấy, Thích Hạ trở về căn nhà nhỏ bên sông.

Cô mở cửa sổ.

Gió mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt.

Trên bàn là cuốn sổ tay bìa nâu của mẹ.

Cô mở trang cuối cùng.

Bên dưới dòng chữ cũ, cô viết thêm một câu:

“Con đã hiểu rồi, mẹ.”

“Yêu một người không có nghĩa là phải đánh mất mình.”

“Và rời khỏi một người không có nghĩa là cuộc đời con kết thúc.”

Cô đặt bút xuống.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn ven sông nối dài thành một dải sáng.

Thành phố vẫn ồn ào.

Người đến người đi.

Có người gặp nhau, có người chia tay.

Có người cả đời chỉ gặp đúng một người khiến mình đau.

Cũng có người sau khi bước qua một đoạn đường đầy thương tích, cuối cùng học được cách yêu lấy chính mình.

Thích Hạ đóng cuốn sổ lại.

Cô tắt đèn.

Ngày mai vẫn còn rất nhiều người cần cô giúp đỡ.

Và cuộc đời của cô cũng vừa mới bắt đầu.

Từ nay về sau.

Không ngoảnh lại.

HẾT.

Chương trước
Loading...