Kiếp Này Tôi Không Cưới Lục Bắc Thần

Chương 1



Năm năm làm vợ Lục Bắc Thần, tôi chưa từng được đứng bên cạnh anh với danh phận Lục phu nhân.

Trong mắt tất cả mọi người ở quân khu, tôi là Lâm Phi Vân, bác sĩ ngoại khoa của Tổng viện.

Còn anh là đội trưởng đội đặc chiến, độc thân, tiền đồ rộng mở, quanh năm chẳng thiếu người muốn giới thiệu đối tượng.

Trớ trêu nhất là chính anh cũng chưa từng phủ nhận điều đó.

Buổi liên hoan sau đợt diễn tập hôm ấy, mấy chiến hữu ngồi cùng bàn bỗng chuyển chủ đề sang chuyện yêu đương của tôi.

Có người cười hỏi:

“Bác sĩ Lâm giỏi giang thế này mà vẫn chưa có người yêu à?”

Người khác lập tức tiếp lời:

“Hay để bọn tôi giới thiệu cho cô một người?”

Tiếng cười vang khắp bàn.

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lục Bắc Thần đã nâng ly, khóe môi cong lên như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

“Bên đội đặc chiến còn nhiều người chưa có đối tượng.”

Anh nhìn tôi.

“Bác sĩ Lâm muốn thì tôi giới thiệu vài người.”

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy, bỗng nhớ đến kiếp trước.

Cũng tại nơi này.

Cũng chính câu nói ấy.

Khi ấy tôi không chịu nổi nữa.

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới vẫn luôn giấu kín, đặt trước mặt tất cả mọi người.

Tô Linh Nhi lập tức đỏ mắt, quay người chạy khỏi buổi tiệc.

Lục Bắc Thần không trách tôi ngay lúc đó.

Nhưng kể từ đêm ấy, thái độ của anh đối với tôi thay đổi hoàn toàn.

Lạnh nhạt.

Xa cách.

Cho đến lần tôi theo đội y tế đến biên giới, gặp phục kích, suýt không giữ nổi mạng, anh cũng chẳng hỏi lấy một câu.

Trong lúc tôi nằm giữa bệnh viện dã chiến, anh lại có mặt tại tổng bộ để xem Tô Linh Nhi biểu diễn.

Sau đó, chính cô ta vu cho tôi làm lộ cơ mật quân sự.

Tôi hoảng loạn gọi cho Lục Bắc Thần, vừa khóc vừa cầu xin anh tin mình.

Đầu dây bên kia chỉ truyền đến bốn chữ lạnh lùng:

“Xử lý theo quân quy.”

Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự hiểu.

Cuộc hôn nhân mà tôi trân trọng suốt năm năm, đối với anh chẳng qua chỉ là một thứ dùng để ứng phó với gia đình.

May mắn thay, tôi được sống lại.

Trở về đúng buổi liên hoan này.

Lần này, nghe Lục Bắc Thần hỏi có cần anh giới thiệu đàn ông cho mình hay không, tôi không lấy nhẫn ra nữa.

Tôi chỉ mỉm cười.

“Không cần đâu.”

Mấy người bên cạnh lập tức tò mò.

Tôi bình thản nói tiếp:

“Tôi có đối tượng rồi.”

“Tháng sau sẽ nộp báo cáo kết hôn.”

Cả bàn tiệc đột nhiên im bặt.

Những ánh mắt kinh ngạc đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Chỉ có sắc mặt Lục Bắc Thần lập tức sa xuống.

Bàn tay đang cầm ly của anh siết chặt đến mức thành ly phát ra tiếng rắc khẽ.

Anh vừa định nói gì đó, Tô Linh Nhi đã nhanh hơn một bước.

Cô ta chớp đôi mắt trong veo, cười như thể vô cùng bất ngờ.

“Bác sĩ Lâm kín tiếng thật đấy.”

“Nếu hôm nay mọi người không hỏi, chẳng lẽ chị định giấu luôn chuyện sắp kết hôn sao?”

Câu nói vừa dứt, xung quanh lập tức ồn ào.

“Thật à?

Bác sĩ Lâm sắp cưới rồi?”

“Bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Tổng viện cuối cùng cũng có người rồi sao?”

Tôi thong thả chỉnh lại vạt áo blouse.

“Chuyện riêng tư, đương nhiên phải biết giữ kín.”

Tôi ngừng một nhịp, nhìn Tô Linh Nhi.

“Dù sao tôi cũng là người vợ duy nhất.”

Nụ cười trên môi cô ta cứng lại.

Kiếp trước, tôi từng thật sự cho rằng Tô Linh Nhi không biết tôi và Lục Bắc Thần đã kết hôn.

Tôi thậm chí còn nghĩ cô ta cũng chỉ là một người vô tình bị kéo vào cuộc hôn nhân rối ren này.

Mãi đến lúc tôi trọng thương nằm trong bệnh viện dã chiến, cô ta mới đích thân xuất hiện trước giường bệnh.

Cũng chính cô ta nói cho tôi biết rằng cô ta đã biết tất cả từ lâu.

Biết tôi là vợ Lục Bắc Thần.

Biết chúng tôi đã kết hôn.

Và cô ta còn khoe rằng người Lục Bắc Thần thật sự thương chỉ có mình cô ta.

Nghĩ đến đó, chút thương hại cuối cùng trong lòng tôi cũng biến mất.

Mấy chiến hữu nhận thấy không khí không ổn, lập tức đổi chủ đề.

Chương tiếp
Loading...