Lần Ngoảnh Đầu Cuối Cùng

Chương 14



Ở nơi ấy, không ai phải đợi mười bảy cuộc điện thoại. Không ai phải nằm trên bàn phẫu thuật mà tự hỏi người mình yêu đang ở đâu. Không ai được lấy hai chữ “hiểu chuyện” làm lý do để mặc định một người sẽ luôn chịu đựng. Có yêu. Có trách nhiệm. Có tôn trọng. Có cả quyền được rời đi nếu một ngày tình yêu không còn đủ.

Tôi từng nghĩ kết thúc đẹp nhất của một câu chuyện là người đàn ông hối hận, quỳ xuống cầu xin còn người phụ nữ lạnh lùng quay lưng. Nhưng không phải. Kết thúc đẹp nhất là rất nhiều năm sau, khi nhắc lại tên người ấy, trái tim tôi không còn nhói lên. Anh hối hận hay không không còn quan trọng. Anh sống tốt hay không cũng không quyết định cuộc đời tôi. Tôi có gia đình. Có công việc.

Có người yêu tôi. Có một đứa con mỗi ngày đều chạy đến ôm tôi. Và quan trọng nhất. Tôi có chính mình. Một lần nữa. Năm ấy, Chu Dĩ Thâm chọn bay qua nửa vòng trái đất để ở bên một người khác. Còn tôi, sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng học được một việc. Khi tất cả mọi người đều chọn bỏ tôi lại phía sau. Tôi sẽ tự chọn mình. Tuế tuế bình an. Đời đời không phụ chính mình.

Chương trước
Loading...