Lỡ Có Con Với Anh

Chương 17



Tiết Xưởng và Ôn Tĩnh đang ngồi ngay đằng kia. Trông Tiết Xưởng vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng nét mặt của Ôn Tĩnh thì đã dần trở nên trắng bệch.

Hạ Xuyên Đình tranh thủ ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Anh thì không thể ra mặt quá trớn được, nhưng em cứ việc vênh váo lên một chút cũng không sao."

Tôi suýt phì cười, vội mím c.h.ặ.t môi cố nhịn xuống, lén lút thò tay qua gầm bàn định véo anh. Nào ngờ Hạ Xuyên Đình đã chuẩn bị từ trước, anh lật tay giữ c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi, đầu ngón tay khẽ mơn trớn như cố tình trêu chọc.

Tôi rũ mắt, véo lấy đầu ngón tay anh đùa nghịch.

Từ phía đối diện bỗng phóng tới một ánh nhìn sắc như d.a.o, tôi bắt gặp ánh mắt u ám lạnh lẽo của Tiết Xưởng.

Anh ta thừa biết tôi đang làm trò gì dưới gầm bàn, bởi trước kia anh ta cũng từng bắt lấy bàn tay nghịch ngợm phá phách của tôi y như vậy.

Sau vài giây ngắn ngủi chạm mắt, tôi thu lại tầm nhìn, dùng bàn tay còn lại chậm rãi gỡ từng ngón tay của Hạ Xuyên Đình ra, áp c.h.ặ.t lòng bàn tay vào nhau, mười ngón tay đan xen khăng khít.

Sau đó tôi tiện tay chụp một tấm ảnh, đăng nhập vào một tài khoản mạng xã hội đã bị bỏ xó từ rất lâu rồi đăng lên.

Ứng dụng đó có một tính năng là khi tài khoản bạn cài đặt chế độ theo dõi đặc biệt cập nhật trạng thái mới, điện thoại sẽ hiển thị thông báo.

Tiết Xưởng và Ôn Tĩnh ngồi ngay đối diện, cho dù tôi có cố tình ngó lơ đi chăng nữa, thì vẫn không tránh khỏi việc ánh mắt lướt qua bọn họ.

Nửa tiếng sau khi bức ảnh được đăng tải, vốn dĩ Tiết Xưởng đang ứng phó rất thong dong bỗng liên tục phạm sai lầm trong suốt nửa sau của cuộc đàm phán.

Ôn Tĩnh ngồi cạnh sốt ruột đến mức toát mồ hôi hột, ra sức vớt vát lại tình hình, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu.

Giữa chừng hai người lần lượt rời khỏi bàn tiệc, lúc quay lại thì bầu không khí xung quanh họ lạnh lẽo hệt như bị đóng băng, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng không hề có thêm tương tác gì nữa.

Ba ngày sau khi dạ tiệc kết thúc, tập đoàn Sầm thị chính thức công bố đối tác hợp tác mới.

Đó chẳng phải là tập đoàn họ Tiết chắc như đinh đóng cột kia, mà là một hắc mã không mấy nổi bật trong danh sách ứng cử viên ban đầu.

Toàn bộ tâm huyết mà Tiết Xưởng và Cao Kỳ đã dày công chuẩn bị suốt nửa năm qua chính thức đổ sông đổ bể.

Đêm hôm đó tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Trong suốt mười hai giây nghe máy, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thở nặng nề và gấp gáp.

17

Lại một lần nữa đệ đơn xin thăm nuôi, thế nhưng bố vẫn từ chối gặp tôi.

Chỉ có điều lần này ông nhờ người nhắn lại một câu: "Sắp đến ngày giỗ của mẹ con rồi, nếu tiện, con hãy thay bố đến thắp cho bà ấy nén nhang nhé."

Từ khi xảy ra biến cố, tôi buộc phải rời xa thành phố này, tính đến nay đã hơn ba năm rồi tôi chưa một lần đến viếng bà.

Ban đầu là lực bất tòng tâm, về sau là do không có mặt mũi nào để đến.

Tôi vẫn chuẩn bị giống như những năm trước: một mâm cỗ mặn, một đĩa hoa quả chay và ba nén nhang.

Tôi ngồi lặng lẽ bên bia m/ộ một lúc rất lâu.

Bóng tà dương khuất dần về tây, ráng chiều nhuộm đỏ rực cả góc trời. Lúc bước xuống thềm đ/á, tôi tình cờ nhìn thấy Tiết Xưởng.

Gió chiều thổi tung vạt áo anh ta. Anh ta cúi đầu ngậm điếu t.h.u.ố.c, ngọn lửa xanh lam lóe lên trong lòng bàn tay.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiết Xưởng ngẩng đầu lên, phả ra một làn khói trắng lượn lờ làm mờ đi mọi sắc thái trên khuôn mặt anh ta.

Tôi quay người định đi đường khác thì anh ta vội vàng đuổi theo: "Nói chuyện một lát đi."

Thật nực cười, giữa chúng tôi còn chuyện gì để mà nói nữa chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...