Lỡ Có Con Với Anh

Chương 20



Ông ta giấu giếm vợ để sắm nhà, chu cấp tiền tài và nguồn lực cho con giáp thứ mười ba, thậm chí còn đưa cô ta lên giữ chức vụ chủ chốt trong công ty.

Phiên livestream của bà ta đã đẩy sự việc lên đến cao trào một lần nữa.

Ngay sau đó, bà ta còn đứng ra gửi đơn tố cáo hàng loạt tội danh vi phạm pháp luật của Cao Kỳ. Cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra lập án.

đò/n giáng chí mạng này khiến bọn họ trở tay không kịp.

Dù sao thì trong suốt quãng thời gian vừa qua, Tiết Xưởng luôn nơm nớp lo sợ rằng Hạ Xuyên Đình sẽ ra tay đối phó với mình trên thương trường. Nào ngờ đâu quả b.o.m lại n/ổ tung từ chính mâu thuẫn trong nội bộ cơ chứ.

Cũng nhờ mấy năm nay anh ta cứ thích phô trương ân ái với Ôn Tĩnh trên truyền thông, nên sau khi chuyện vỡ lở, mọi người chẳng cần đoán cũng biết ngay đó là "drama" của bọn họ.

Trong phút chốc, tên tuổi của bọn họ nổi rần rần trên mặt báo, nhưng cổ phiếu thì lại rớt giá thê t.h.ả.m không phanh.

Cùng với sức nóng của sự việc, quá khứ giữa tôi và Tiết Xưởng cũng bị cư dân mạng đào bới lên.

Sự tích đứa con nuôi lấy oán báo ân bị truyền thông đưa tin rầm rộ; mối qu/an h/ệ giữa anh ta và Ôn Tĩnh cũng bị người ta lần theo dấu vết phanh phui cho bằng sạch.

Trước khi được nhận nuôi, anh ta từng sống nhờ ở nhà họ Ôn vài năm. Có thể nói hai người họ mới là thanh mai trúc mã thực sự.

Nực cười ở chỗ năm xưa người đầu tiên bỏ tiền tài trợ cho cô sinh viên nghèo Ôn Tĩnh lại chính là tôi. Trong một bức ảnh cũ bị moi ra, chúng tôi đều đang ở độ tuổi thanh xuân ngây ngô, Ôn Tĩnh g/ầy gò nhỏ bé đứng nép bên cạnh tôi, rụt rè nhìn ống kính.

Bao lời bàn tán xôn xao nổi lên, danh tiếng của Tiết Xưởng và Ôn Tĩnh tan tành mây khói, rơi xuống tận đáy vực.

B/ệnh viện bị cánh phóng viên vây kín như nêm cối, thậm chí Tiết Xưởng ngồi trên xe ra ngoài còn chẳng dám hạ cửa kính xuống.

Chắc chắn phu nhân nhà họ Cao đã biết tỏng chuyện mèo mả gà đồng giữa chồng mình và Ôn Tĩnh từ lâu rồi, bà ấy đã nhẫn nhịn ngần ấy năm, vậy mà lại đột nhiên bùng n/ổ ngay vào đúng cái thời điểm nh.ạy cả.m này.

Hơn nữa lại còn ra đò/n theo kiểu muốn sống mái một phen, ngọc đ/á cùng vỡ.

Tôi không nhịn được bèn dùng đủ mọi cách thăm dò Hạ Xuyên Đình, tôi chẳng đời nào tin trong chuyện này lại không có bàn tay của anh nhúng vào.

Đối mặt với sự tra hỏi của tôi, vẻ mặt Hạ Xuyên Đình thâm sâu khó đoán. Anh vừa cầm chiếc lục lạc lắc lắc trêu con trai, vừa bâng quơ đáp: "Nhà họ Cao xảy ra chuyện thì có liên quan cái quái gì đến người họ Hạ này chứ?"

Tiểu Bảo dang rộng hai tay, miệng kêu "a a" tỏ vẻ phụ họa theo.

Tôi đưa Tiểu Bảo đi tiêm phòng, tình cờ biết được Ôn Tĩnh cũng vừa chuyển viện đến đây.

Đã cất công đến đây rồi, tôi bèn tiện đường ghé qua phòng b/ệnh của cô ta lượn lờ một vòng. Lúc tôi bước vào, người hộ lý đang chống tay lên cằm, ngồi ngủ gật ở ngay bên cạnh giường b/ệnh.

Ôn Tĩnh nằm lọt thỏm giữa đống chăn đệm, sắc mặt trắng bệch, hai má hóp lại, trên tay vẫn đang truyền nước biển.

Tôi gõ gõ lên thành giường: "Ôn Tĩnh."

Cô ta gi/ật b.ắ.n mình hệt như chim sợ cành cong, sau khi bừng tỉnh thì ngẩn ngơ mất mấy giây, tròng mắt đen láy đảo một vòng mới nhìn thấy tôi. Nét mặt cô ta tức khắc trở nên cảnh giác, đôi môi khô nứt nẻ mấp máy: "Cô đến đây làm gì?"

"Tôi đưa con đi tiêm, nghe nói cô ốm nên ghé qua thăm hỏi một chút thôi."

Tôi đưa mắt đ.á.n.h giá cô ta từ trên xuống dưới, rồi khẽ thở dài: "Gặp phải chuyện như thế này, đúng là cô chịu uất ức rồi."

Có lẽ không chịu nổi cái giọng điệu quan tâm giả tạo của tôi, Ôn Tĩnh trừng mắt nhìn tôi hỏi: "Mèo khóc chuột giả từ bi đấy à?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...