Lời Dối Trá Hoàn Hảo

Chương 7



Muốn giải ngân cần chữ ký của hắn.

“Nhưng anh đã ch/e/t.”

Tôi nói.

“Ngân hàng nói nếu anh còn sống thì phải trực tiếp xuất hiện.”

Lâm Dữ chửi thề.

Tôi giả vờ khóc.

“Hay là thôi.”

“Em không cần tiền.”

“Chỉ cần anh bình an.”

Câu này lại khiến hắn bình tĩnh.

Hắn im lặng rất lâu.

“Vãn Vãn.”

“Anh sẽ về.”

Tôi nhìn màn hình.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Anh về với em.”

Tôi mỉm cười.

“Em đợi anh.”

13

Ngày Lâm Dữ về nước, trời rất đẹp.

Tôi mặc chiếc váy trắng hắn thích nhất.

Trang điểm nhẹ.

Đứng trong sảnh sân bay.

Hắn vừa đi ra đã nhìn thấy tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong mắt hắn.

Hắn thật sự nghĩ mình thắng rồi.

Hắn kéo vali chạy tới.

“Vãn Vãn.”

Hắn muốn ôm tôi.

Tôi lùi một bước.

Hắn khựng lại.

Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân.

“Anh thật sự còn sống.”

“Anh xin lỗi.”

Hắn đỏ mắt.

“Anh biết anh đã làm sai.”

“Nhưng lúc đó anh bị ép.”

“Giang Sở Sở nói nếu anh không đi cùng cô ấy, cô ấy sẽ mang con trai anh đi.”

Tôi nhìn hắn.

“Con trai?”

Hắn lập tức nhận ra mình nói hớ.

“Vãn Vãn, nghe anh giải thích.”

Tôi bật cười.

“Không cần.”

Phía sau hắn vang lên tiếng bước chân.

Hai người mặc thường phục tiến tới.

“Lâm Dữ?”

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Chúng tôi cần anh phối hợp điều tra về một vụ án liên quan đến gian lận, chiếm đoạt tài sản và làm giả hiện trường tử vong.”

Lâm Dữ đứng bất động.

Hắn nhìn họ.

Rồi nhìn tôi.

Trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện sự hoảng loạn thật sự.

“Thẩm Vãn.”

Tôi nghiêng đầu.

“Ừ?”

“Em lừa anh?”

Tôi mỉm cười.

“Anh cũng biết cảm giác bị lừa à?”

Mặt hắn trắng bệch.

Hắn quay người muốn chạy.

Nhưng vừa bước được hai bước đã bị giữ lại.

“Thẩm Vãn!”

Hắn gào lên.

“Em nghe anh giải thích!”

“Chúng ta là vợ chồng!”

“Em không thể đối xử với anh như vậy!”

Tôi nhìn hắn bị còng tay.

Đột nhiên nhớ tới mình kiếp trước.

Khi bị hắn và Trần Mỹ Hoa kéo lên sân thượng, tôi cũng từng cầu xin.

Tôi nói chúng ta là vợ chồng.

Tôi hỏi tại sao hắn đối xử với tôi như vậy.

Khi ấy hắn trả lời thế nào?

À.

Hắn nói:

“Thẩm Vãn, cô thật sự nghĩ tôi từng yêu cô sao?”

Bây giờ tôi trả lại nguyên câu ấy.

“Lâm Dữ.”

“Anh thật sự nghĩ tôi còn yêu anh sao?”

Hắn ngây người.

Tôi quay lưng.

Không nhìn nữa.

14

Lâm Dữ bị bắt.

Tin tức lập tức nổ tung.

Người đàn ông đã “ch/e/t” hơn nửa tháng đột nhiên sống lại ở sân bay rồi bị cảnh sát đưa đi.

Cộng đồng mạng bàn tán đến điên đảo.

Những người từng mắng tôi máu lạnh lập tức đổi giọng.

“Trời ơi, hóa ra chồng giả ch/e/t?”

“Còn giả ch/e/t cùng một người phụ nữ khác?”

“Người vợ không khóc hóa ra vì biết từ trước?”

“Tôi xin lỗi chị đẹp.”

Tô Tình xóa bài đăng.

Nhưng muộn rồi.

Ảnh chụp màn hình đã lan khắp nơi.

Cô ta muốn xuất cảnh thì bị chặn lại.

Hai ngày sau, cảnh sát mời cô ta tới làm việc.

Lúc đầu cô ta còn cứng miệng.

Nói mình không biết gì.

Cho đến khi cảnh sát đưa ra lịch sử chuyển khoản.

Ba ngày trước vụ tai nạn, Lâm Dữ chuyển cho cô ta hai trăm vạn.

Mục đích là để cô ta gọi tôi tới bệnh viện, xác nhận tôi xuất hiện, sau đó phối hợp với Trần Mỹ Hoa dẫn dắt tôi ký một số giấy tờ.

Tô Tình lập tức sụp đổ.

Cô ta khai sạch.

Khai cả việc Lâm Dữ đã lên kế hoạch hơn một năm.

Khai việc hai th/i th/ể được mua qua người trung gian.

Khai việc Giang Sở Sở đã sinh con.

Khai cả kế hoạch tiếp theo.

Sau khi tôi nhận bảo hiểm, họ sẽ tạo một vụ tai nạn cho tôi.

Người thụ hưởng một hợp đồng bảo hiểm đứng tên tôi đã bị bí mật thay đổi.

Người cuối cùng nhận tiền sẽ là đứa trẻ của Giang Sở Sở.

Tôi nghe xong lời khai, ngồi im rất lâu.

Dù đã biết từ kiếp trước, khi nghe mọi thứ được nói thành lời, tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi từng ngủ chung giường với một người muốn g/iế/t mình.

Suốt hơn một năm.

15

Trần Mỹ Hoa cũng bị bắt để điều tra.

Lúc bị đưa đi, bà ta vẫn gào khóc.

“Tôi không biết gì!”

“Đều là con trai tôi làm!”

“Tôi chỉ là một bà già!”

Nhưng sổ ghi chép trong két sắt đã chứng minh bà ta biết rất nhiều.

Thậm chí người liên hệ mua th/i th/ể cũng do bà ta giới thiệu.

Khi bằng chứng được đưa ra, Trần Mỹ Hoa lập tức đổi lời.

“Là Giang Sở Sở!”

“Con tiện nhân đó xúi giục con trai tôi!”

“Nếu không có nó, Lâm Dữ sẽ không làm chuyện này!”

Đúng lúc đó, Lâm Dữ cũng đang khai.

Hắn nói:

“Mẹ tôi lên kế hoạch.”

“Tôi chỉ làm theo.”

Hai mẹ con bắt đầu cắn nhau.

Tôi nghe luật sư kể mà cười đến mức phải đặt tách trà xuống.

Đây chính là tình thân mà Trần Mỹ Hoa từng khoe khoang.

Bà ta từng nói:

“Trên đời này chỉ có mẹ con mới thật lòng với nhau.”

Bây giờ án tù trước mặt.

Tình mẹ con lập tức giảm giá chín mươi chín phần trăm.

Nhưng người khiến họ phát điên nhất vẫn là Giang Sở Sở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...