Lời Dối Trá Hoàn Hảo
Chương 9
Tôi nhìn cô ta.
“Cậu biết hắn chưa ch/e/t không?”
Cô ta im lặng.
“Biết.”
“Cậu biết Giang Sở Sở chưa ch/e/t không?”
“Biết.”
“Cậu biết họ định lấy tiền của tôi rồi bỏ đi không?”
Cô ta khóc.
“Tớ…”
“Tô Tình.”
Tôi cắt ngang.
“Ngày đó cậu gọi cho tôi ba mươi cuộc.”
“Cậu biết tôi sẽ đau đến mức nào.”
“Nhưng cậu vẫn gọi.”
Cô ta ôm chân tôi.
“Tớ trả tiền cho cậu.”
“Tớ trả lại hết.”
“Xin cậu viết thư xin giảm nhẹ.”
Tôi cúi xuống nhìn cô ta.
“Kiếp này tôi không thiếu tiền.”
“Tôi chỉ thiếu một lời giải thích.”
Cô ta lập tức nói:
“Tớ giải thích!”
“Tớ nói hết!”
Tôi lắc đầu.
“Muộn rồi.”
Tôi rút chân ra.
“Đi giải thích với pháp luật đi.”
20
Trần Mỹ Hoa gửi cho tôi mười bảy lá thư.
Tôi không đọc.
Lá thứ mười tám, luật sư nói bà ta tuyệt thực, muốn gặp tôi.
Tôi vẫn không đi.
Đến lá thứ hai mươi, tôi mới mở.
Trong thư, bà ta viết:
“Vãn Vãn, mẹ biết sai rồi.”
“Năm đó mẹ thật sự coi con như con gái.”
“Chỉ là Lâm Dữ là con trai duy nhất của mẹ.”
“Mẹ không còn cách nào.”
Tôi đọc đến đây thì xé thư.
Không còn cách nào?
Trên đời này luôn có lựa chọn.
Chỉ là bà ta lựa chọn hy sinh tôi.
Bây giờ bà ta lại muốn tôi tha thứ.
Dựa vào đâu?
21
Bản án cuối cùng được tuyên vào một ngày đầu đông.
Tôi không đến.
Luật sư gửi kết quả cho tôi.
Lâm Dữ phải chịu mức án rất nặng vì nhiều hành vi phạm pháp liên quan đến gian lận, chiếm đoạt tài sản, làm giả hiện trường, che giấu danh tính và âm mưu xâm hại người khác.
Giang Sở Sở và những người tham gia cũng nhận hình phạt tương ứng theo vai trò và hành vi đã được chứng minh.
Trần Mỹ Hoa không thoát.
Tô Tình cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Tôi đọc xong tin nhắn.
Chỉ trả lời:
“Biết rồi.”
Sau đó tắt điện thoại.
Ngoài cửa sổ đang có tuyết.
Chu Mục Dã ngồi đối diện tôi, đặt một bản hợp đồng lên bàn.
“Cô không xem kết quả chi tiết?”
“Không.”
“Không tò mò?”
“Tò mò để làm gì?”
Tôi ký tên.
“Cuộc đời họ từ hôm nay không còn liên quan tới tôi.”
Chu Mục Dã nhìn chữ ký của tôi.
“Cũng đúng.”
Hắn đẩy bản hợp đồng còn lại sang.
Đó là hợp đồng đầu tư cho thương hiệu chăm sóc sức khỏe mà tôi thành lập.
Sau khi sống lại, tôi vẫn nhớ rất rõ buổi SPA ngày hôm đó.
Tôi từng nghĩ, nếu hôm ấy mình không chạy khỏi phòng massage, có phải mọi chuyện đã khác không?
Bây giờ tôi không cần nghĩ nữa.
Bởi vì tôi đã thật sự không chạy.
Tôi nằm thêm một tiếng.
Ăn một bữa trà chiều.
Sau đó thay đổi cả cuộc đời.
Thương hiệu của tôi phát triển nhanh ngoài dự kiến.
Năm đầu tiên mở ba cửa hàng.
Năm thứ hai mở hai mươi bảy cửa hàng.
Năm thứ ba nhận được vòng đầu tư mới.
Tôi không còn là “bà Lâm”.
Trên danh thiếp chỉ có tên tôi.
Thẩm Vãn.
22
Ba năm sau.
Tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Đầu bên kia không nói gì.
Tôi cũng không nói.
Một lúc lâu sau, giọng khàn khàn vang lên.
“Vãn Vãn.”
Tôi nhận ra.
Lâm Dữ.
Không biết hắn dùng cách nào gọi được cuộc này.
“Có chuyện gì?”
Hắn im lặng.
Có lẽ hắn không ngờ giọng tôi lại bình thản như vậy.
“Anh nghe nói công ty em sắp niêm yết.”
“Ừ.”
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Lại im lặng.
Cuối cùng hắn hỏi:
“Em có từng nhớ anh không?”
Tôi nhìn thành phố ngoài cửa kính.
Dưới tầng, màn hình quảng cáo đang chiếu chiến dịch mới của công ty tôi.
Ba năm.
Tôi đã đi rất xa.
Xa đến mức đôi khi nhớ lại chuyện trước kia, tôi cảm giác giống như đang xem cuộc đời của một người khác.
“Từng.”
Tôi nói.
Hắn lập tức hít mạnh.
“Thật sao?”
“Từng nhớ.”
“Từng hận.”
“Từng muốn hỏi tại sao.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó bận quá.”
Tôi cười.
“Quên mất.”
Đầu bên kia im lặng rất lâu.
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề.
“Thẩm Vãn.”
“Ừ.”
“Nếu năm đó anh không làm chuyện ấy…”
Tôi cắt ngang.
“Không có nếu.”
Hắn không nói nữa.
Tôi chuẩn bị cúp máy.
Hắn đột nhiên gọi:
“Vãn Vãn!”
Tôi dừng lại.
“Anh thật sự từng yêu em.”
Tôi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Ba năm trước cũng có một ngày tuyết như vậy.
Tôi từng nghĩ nếu nghe được câu này, có lẽ mình sẽ khóc.
Nhưng bây giờ không có cảm giác gì.
“Lâm Dữ.”
“Anh có yêu tôi hay không, bây giờ không quan trọng.”
“Đó là chuyện của anh.”
“Cuộc đời của tôi không cần câu trả lời ấy nữa.”
Tôi cúp máy.
Chặn số.
Sau đó bước vào phòng họp.
23
Cuối năm ấy, công ty chính thức niêm yết.
Ngày rung chuông, bố mẹ tôi đều đến.
Mẹ ôm tôi khóc.
Bố đứng bên cạnh, ngoài miệng nói có gì đâu mà khóc, nhưng hai mắt đỏ hơn bất kỳ ai.
Chu Mục Dã cũng tới.
Hắn đứng phía sau đám đông.
Ba năm qua chúng tôi từ đồng minh trở thành đối tác.
Hắn chưa từng hỏi tôi về Lâm Dữ.
Cũng chưa từng dùng quá khứ ấy để thương hại tôi.
Buổi tối sau tiệc mừng, hắn đưa tôi về.